Hình ảnh Đại sứ quán Triều Tiên trong ngày bị Malaysia phong tỏa

VOV.VN - Cảnh sát Malaysia ngày 7/3 đã phong tỏa Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur và yêu cầu nhân viên sứ quán không được rời đi.

Trưa 7/3 (theo giờ địa phương), cảnh sát Malaysia đã tiến hành phong tỏa Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur.
Động thái này được đưa ra sau khi Malaysia cho rằng, hai nghi phạm người Triều Tiên trong vụ sát hại người được cho là ông Kim Jong-nam trốn trong sứ quán.
Thứ trưởng Nội vụ Malaysia Nur Jazlan Mohamed cho biết, họ phong tỏa sứ quán nhằm xác định số nhân viên bên trong.
Chánh thanh tra cảnh sát Malaysia Khalid Abu Baka thì tuyên bố sẽ đợi cho tới khi nghi phạm lộ diện, cho dù thời gian có là 5 năm.
Quan hệ ngoại giao giữa Malaysia và Triều Tiên đang căng thẳng do vụ án một người đàn ông mang hộ chiếu có tên Kim Chol bị sát hại tại sân bay ở Kuala Lumpur ngày 13/2.
Hàn Quốc và phó Thủ tướng Malaysia cho rằng, Kim Chol chính là ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dù việc xác định danh tính chưa hoàn tất.
Cũng trong ngày 7/3, sau khi Bình Nhưỡng ra lệnh cấm công dân Malaysia rời khỏi Triều Tiên, Kuala Lumpur lập tức ra lệnh cấm công dân Triều Tiên xuất cảnh.
Con đường quanh Đại sứ quán Triều Tiên những ngày qua đã trở thành “điểm nóng” nơi tập trung rất đông phóng viên của các cơ quan thông tấn lớn.
Dù trời mưa nhưng các phóng viên vẫn không rời vị trí để chờ đợi những thông tin quý giá.
Nhiều phóng viên cho biết, họ đã túc trực bên ngoài Đại sứ quán Triều Tiên suốt 10 tiếng đồng hồ.
Khuôn mặt mệt mỏi của một phóng viên vì phải chờ đợi quá lâu trong thời tiết oi bức ở Kuala Lumpur cùng với những cơn mưa rào bất chợt.
Có người còn phải đón sinh nhật trong lúc "săn tin" bên ngoài Đại sứ quán Triều Tiên.
Trước những khó khăn khi tác nghiệp của báo chí, cảnh sát Malaysia đã cung cấp đồ ăn nhẹ và nước uống miễn phí cho những phóng viên có mặt ở hiện trường.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện có 11 công dân Malaysia còn đang ở Triều Tiên
Hiện có 11 công dân Malaysia còn đang ở Triều Tiên

VOV.VN - Một quan chức Malaysia lên tiếng xác nhận rằng, đến thời điểm này toàn bộ 11 công dân Malaysia tại Triều Tiên vẫn an toàn.

Hiện có 11 công dân Malaysia còn đang ở Triều Tiên

Hiện có 11 công dân Malaysia còn đang ở Triều Tiên

VOV.VN - Một quan chức Malaysia lên tiếng xác nhận rằng, đến thời điểm này toàn bộ 11 công dân Malaysia tại Triều Tiên vẫn an toàn.

Malaysia tố Triều Tiên bất hợp tác khi điều tra án mạng “Kim Jong-nam“
Malaysia tố Triều Tiên bất hợp tác khi điều tra án mạng “Kim Jong-nam“

VOV.VN - Malaysia tố giới chức Triều Tiên không hợp tác với họ trong cuộc điều tra cái chết của công dân bị cho là anh trai của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Malaysia tố Triều Tiên bất hợp tác khi điều tra án mạng “Kim Jong-nam“

Malaysia tố Triều Tiên bất hợp tác khi điều tra án mạng “Kim Jong-nam“

VOV.VN - Malaysia tố giới chức Triều Tiên không hợp tác với họ trong cuộc điều tra cái chết của công dân bị cho là anh trai của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.