Ấn Độ: lật phà 35 người chết và 200 người mất tích

Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn có mưa to gió lớn và đây có thể là nguyên nhân khiến chiếc phà chở khoảng 300 người bị lật

Cảnh sát Ấn Độ cho biết, hôm qua tại một con sông ở bang Assam, miền Đông Bắc nước này xảy ra một vụ lật phà, khiến ít nhất 35 người chết và khoảng hơn 200 người mất tích.

Theo cảnh sát, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn có mưa to gió lớn và đây có thể là nguyên nhân khiến chiếc phà chở khoảng 300 người bị lật. Đa số hành khách trên phà là công nhân và nông dân. Hơn 50 người đã bơi được vào bờ và hiện vẫn còn khoảng 200 người mất tích.

Một nhân chứng cho biết: “Chiếc phà đang di chuyển trên sông thì bất ngờ phần mũi phà bị vỡ ra và nước tràn vào, có khoảng 300 hành khách trên phà. Khi lực lượng cứu hộ chưa kịp có mặt, nhiều người dân địa phương đã tích cực cứu giúp hành khách”.

Cảnh sát cho biết, chính quyền địa phương đã cử lực lượng cứu hộ đến hiện trường tìm kiếm những người bị mất tích. Tuy nhiên, do nước sông chảy xiết nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn và có thể nhiều người mất tích đã thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên