Bình Thuận: Phát hiện cơ sở sản xuất tương ớt dùng chất lạ

VOV.VN - Lực lượng chức năng phát hiện nhiều chất bột lạ có màu vàng trắng, nâu đỏ, hồng đóng trong các thùng nhựa để làm tương ớt.

Hôm qua (10/10), lực lượng cảnh sát môi trường cùng các ngành liên quan thành phố Phan Thiết tiến hành kiểm tra cơ sở tương ớt của bà Nguyễn Thị Trinh ở thôn Tiến Hòa, xã Tiến Thành. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều chất bột lạ có màu vàng trắng, nâu đỏ, hồng đóng trong các thùng nhựa để làm tương ớt.

CS môi trường Phan Thiết lập biên bản kiểm tra.

Các chất này không rõ xuất xứ. Cơ sở này sản xuất tại Phan Thiết, nhưng nhãn mác gắn trên sản phẩm là sản xuất tại Long Khánh, Đồng Nai./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh hãi giòi bò lúc nhúc trong hàng tấn tương ớt
Kinh hãi giòi bò lúc nhúc trong hàng tấn tương ớt

VOV.VN -Hàng tấn tương ớt mốc đen có giòi bò lúc nhúc, mùi hôi bốc lên nồng nặc trong cơ sở sản xuất không phép.

Kinh hãi giòi bò lúc nhúc trong hàng tấn tương ớt

Kinh hãi giòi bò lúc nhúc trong hàng tấn tương ớt

VOV.VN -Hàng tấn tương ớt mốc đen có giòi bò lúc nhúc, mùi hôi bốc lên nồng nặc trong cơ sở sản xuất không phép.

16.000 chai siro và tương ớt làm bằng hóa chất bị phát hiện
16.000 chai siro và tương ớt làm bằng hóa chất bị phát hiện

Kiểm tra cơ sở thực phẩm chuyên sản xuất siro và tương ớt Kim Ký, cơ quan liên ngành phát hiện 16 nghìn chai siro và tương ớt làm bằng hóa chất.

16.000 chai siro và tương ớt làm bằng hóa chất bị phát hiện

16.000 chai siro và tương ớt làm bằng hóa chất bị phát hiện

Kiểm tra cơ sở thực phẩm chuyên sản xuất siro và tương ớt Kim Ký, cơ quan liên ngành phát hiện 16 nghìn chai siro và tương ớt làm bằng hóa chất.