Vòng 14 giải hạng Nhất Quốc gia 2012:

Than Quang Ninh giành trọn 3 điểm trên sân nhà

Than Quảng Ninh đã thể hiện sự hồi sinh trên điểm xuất phát của giai đoạn lượt về khi thắng SQC Bình Định 3 – 1.

Chiều nay (13/4), vòng đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về giải hạng Nhất Quốc gia - cúp Tôn Hoa Sen 2012 chính thức khởi tranh với cặp đấu sớm diễn ra trên sân Cẩm Phả giữa Than Quảng Ninh và SQC Bình Định.

Sau 2 thất bại liên tiếp trên đất khách, Than Quảng Ninh đã thể hiện sự hồi sinh trên điểm xuất phát của giai đoạn lượt về khi giành thắng lợi với tỷ số 3 - 1 trước đội bóng ở tốp 3 là SQC Bình Định.

Sau hiệp thi đấu đầu tiên không có bàn thắng nào được ghi, đội chủ nhà đã thi đấu bùng nổ ở 45 phút tiếp theo khi ghi liền 3 bàn thắng do công của Minh Tuấn (65’), Văn Đông (78’) và Hải Huy (87’) khiến cho bàn gỡ 1 - 1 của Chibambo ở phút 71 bên phía SQC Bình Định chỉ còn mang tính chất danh dự.

Kết quả thuận lợi này đã giúp đội bóng đất mỏ tạm thời thăng tiến liền 4 bậc, lên vị trí thứ 5 và tràn đầy cơ hội trở lại với cuộc đua thăng hạng. Trong khi đó, SQC Bình Định nhiều khả năng sẽ mất vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng sau vòng 14 này khi chỉ còn hơn các đội xếp dưới vỏn vẹn 1 điểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên