LHP Cannes 2012 đa dạng và đặc sắc

Đến hẹn lại lên, Liên hoan phim lớn nhất châu Âu đang trong giai đoạn chuẩn bị cho cuộc trình diễn lần thứ 65, kéo dài 10 ngày từ 17/5 đến 27/5.

Liên hoan phim quốc tế Cannes vừa công bố danh sách phim tham gia tranh giải năm nay. Trong số 22 phim tranh giải, điện ảnh Mỹ chiếm số lượng nhiều nhất với 6 phim và Pháp với 5 phim.

“Moonrise Kingdom” (Vương quốc mặt trăng mọc) của đạo diễn Wes Anderson sẽ là bộ phim mở màn cho liên hoan phim Cannes năm nay. Không phải là phim “bom tấn” quá đặc sắc nhưng dường như bộ phim này vẫn là sự lựa chọn số 1 để khai màn đêm Liên hoan phim.

Moonrise Kingdom- Phim sẽ mở màn LHP Cannes 2012

Lấy bối cảnh của New England, Mỹ năm 1965, bộ phim thể hiện mối tình của hai thiếu niên  (do Kara Hayward và Jared Gilman thủ vai). Tham gia diễn xuất còn phải kể đến dàn diễn viên nổi tiếng khác như Bill Murray (đề cử Oscar 2004), Tilda Swinton (Oscar 2008), Edward Norton (đề cử Oscar 1997 và 1999), Frances McDormand (đề cử Oscar 1988, 2000, 2005 và 2006).

Năm 2010, phim hoạt hình “Fantastic Mr. Fox” do Wes Anderson thực hiện đã nhận giải pha lê dành cho phim dài tại LHP Annecy 2010 và được đề cử giải Quả cầu vàng lẫn giải Oscar dành cho phim hoạt hình. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên phim của Wes Anderson được giới thiệu ở một kỳ LHP Cannes.

Bên cạnh bộ phim mở màn cho Liên hoan phim Cannes 2012 “Moonrise Kingdom” thì bộ phim “Thérèse Desqueyroux” của cố đạo diễn người Pháp Claude Miller sẽ là phim khép lại đêm bế mạc và trao giải Cannes năm nay.

Nhắc đến Liên hoan phim Cannes, chúng ta không thể không nhắc tới sự có mặt của tài tử Mỹ Brad Pitt. Với vai diễn trong phim “Killing them softly”, người hâm mộ đã đặt nhiều hy vọng vào anh . Tài năng là điều không thể phủ nhận nhưng dường như Brad Pitt không hề có duyên với bất kỳ một giải thưởng danh giá nào. Chính vì thế, tại Liên hoan phim Cannes lần này, khán giả đã rất kỳ vọng và mong rằng anh sẽ đạt được giải thưởng danh giá này.

Gây chú ý tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 65 còn phải kể đến sự xuất hiện của cặp sao phim “Chạng vạng”- Robert Pattinson và Kristen Stewart. Tại mùa giải năm nay, cả hai diễn viên này đều có phim lọt vào danh sách tranh giải thưởng cao nhất. Với vai chính trong phim “Cosmpolis” của đạo diễn David Cronenberg, đại diện cho điện ảnh Canada, Robert trong vai Eric Packer, một nhà tỷ phú trẻ, một ông trùm tài chính chỉ mới 28 tuổi. Trên con đường đi đến Manhattan bằng chiếc xe limousine cực kỳ hiện đại, Eric muốn đến tiệm tóc của cha mình là ông Anthony để cắt tóc. Tuy nhiên, chuyến đi của anh đã bị cản trở do những đoạn giao thông ùn tắc vì một chuyến viếng thăm của tổng thống đến thành phố, một đám tang của ngôi sao nhạc Rap và một cuộc bạo động. Trên xe, anh lo lắng theo dõi giá trị đồng Yên qua máy tính bởi trước đó anh đã mạo hiểm đem toàn bộ tài sản của mình ra đặt cược. Cá cược đầy rủi ro có thể sẽ đưa anh đến hậu quả chết người.

Một cảnh trong phim "Cosmpolis" của đạo diễn David Cronenberg

Còn với Kristen Stewart, sự xuất hiện của cô trong phim “On the Road”- một tác phẩm hợp tác giữa Brazil, Pháp, Anh và Mỹ hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị tại Liên hoan phim Cannes năm nay.

Cả hai bộ phim “Cosmpolis” và “On the Road” đều là những bộ phim được chuyển thể từ các tác phẩm văn học nổi tiếng và được nhiều người hâm mộ điện ảnh mong chờ trong năm nay.

Cùng trang lứa với Wes Anderson, Liên hoan phim Cannes còn có sự góp mặt của các vị đạo diễn tài ba khác như Andrew Dominik- đạo diễn phim “The Assassination of Jesse James” hay đạo diễn người da đen Lee Daniels với “The Paperboy” cùng nhiều vị đạo diễn nổi tiếng khác.

Đạo diễn Ken Loach với “The Angels’ Share” (Thiên thần sẻ chia). Đây là lần thứ 11 trong 31 năm qua ông có phim được đề cử Cành Cọ Vàng. Trong đó, ông đã từng đăng quang một giải vào năm 2001 với phim “The Wind That Shakes the Barley” (Gió rung cây lúa mạch).

“The Angels’ Share” là một cái nhìn tích cực, lạc quan về vấn đề xã hội. Lấy bối cảnh ở Glasgow, câu chuyện nói về cuộc hành trình của một gã thanh niên thất nghiệp mang trong mình nhiều tiền án tiện sự. Vì đứa con mới chào đời nên anh ta quyết định sẽ cải thiện cuộc sống mới bằng cách tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Và trong một chuyến tham quan nhà máy chưng cất rượu whisky ở ngoại ô, anh đã tìm thấy niềm đam mê của mình với công việc này nhằm tránh xa mọi tệ nạn ngoài xã hội.

Nhật Bản và Hàn Quốc cũng chính là hai đại diện duy nhất của điện ảnh Châu Á tại giải Cành Cọ Vàng lần này. Đạo diễn 71 tuổi Abbas Kiarostami- người Iran với với tác phẩm “Like Someone in Love” do Nhật sản xuất và đạo diễn người Hàn Quốc Im Sang- soo cùng bộ phim với nhiều hình ảnh gây sốc tại là “The Taste of Money”.

Trưởng ban giám khảo Cành Cọ Vàng của LHP Cannes lần thứ 65 là đạo diễn người Italy, Nanni Moretti. Nữ diễn viên của phim "The Artist", Bérénice Bejo, đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình đêm khai mạc và bế mạc.Biueer tượng của Liên hoan phim Cannes năm nay sẽ là minh tinh huyền thoại Marilyn Monroe, nhằm kỷ niệm 50 năm ngày mất của nhan sắc đi vào lịch sử màn bạc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên