Bê bối chính trị Hàn Quốc: Truy tố lãnh đạo Cơ quan Hưu trí Quốc gia

VOV.VN - Văn phòng công tố viên đặc biệt Hàn Quốc sẽ cung cấp thông tin chi tiết về việc truy tố ông Moon Hyung-pyo trong hôm nay.

Reuters ngày 16/1 đưa tin, các công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc đã quyết định truy tố ông Moon Hyung-pyo, người đứng đầu Cơ quan Hưu trí Quốc gia (NPS) vì tội lạm dụng quyền lực và cung cấp chứng cứ giả tạo.

Lãnh đạo Cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc (NPS) Moon Hyung-pyo. (Ảnh: Reuters)

Văn phòng công tố viên đặc biệt trong một thông báo bằng văn bản cho biết, cơ quan này sẽ cung cấp thêm chi tiết về việc truy tố ông Moon trong một cuộc họp báo thường kỳ diễn ra trong ngày hôm nay (16/1).

Ông Moon Hyung-pyo bị cáo buộc đã gây sức ép, buộc NPS - một tổ chức của nhà nước, hậu thuẫn vụ sáp nhập trị giá 8 tỷ USD giữa hai chi nhánh của Tập đoàn Samsung hồi năm ngoái khi còn là Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi.

Đã có những cáo buộc rằng, Phủ Tổng thống Hàn Quốc ép NPS, vốn có cổ phần tại 2 chi nhánh mới sáp nhập của Samsung, phải ủng hộ việc sáp nhập để đổi lấy những ưu ái mà Samsung dành cho người bạn thân lâu năm của Tổng thống Park Geun-hye là bà Choi Soon-sil.

Tuy nhiên, ông Moon cho đến nay vẫn bác bỏ những cáo buộc nói trên và tuyên bố rằng ông không hề có tiếp xúc với Phủ Tổng thống hay Samsung liên quan đến vụ sáp nhập trước khi diễn ra việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu TTK LHQ Ban Ki-moon và khả năng tranh cử Tổng thống Hàn Quốc
Cựu TTK LHQ Ban Ki-moon và khả năng tranh cử Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon sẽ sớm đưa ra quyết định về việc tranh cử Tổng thống Hàn Quốc.

Cựu TTK LHQ Ban Ki-moon và khả năng tranh cử Tổng thống Hàn Quốc

Cựu TTK LHQ Ban Ki-moon và khả năng tranh cử Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon sẽ sớm đưa ra quyết định về việc tranh cử Tổng thống Hàn Quốc.

Ông Ban Ki-moon là ứng viên Tổng thống ưa thích thứ 2 tại Hàn Quốc
Ông Ban Ki-moon là ứng viên Tổng thống ưa thích thứ 2 tại Hàn Quốc

VOV.VN- Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon xếp thứ 2 trong điều tra dư luận mới nhất của Hàn Quốc về các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc được ưa thích.

Ông Ban Ki-moon là ứng viên Tổng thống ưa thích thứ 2 tại Hàn Quốc

Ông Ban Ki-moon là ứng viên Tổng thống ưa thích thứ 2 tại Hàn Quốc

VOV.VN- Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon xếp thứ 2 trong điều tra dư luận mới nhất của Hàn Quốc về các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc được ưa thích.

Hàn Quốc: Chưa quyết định có bắt giữ Phó Chủ tịch Samsung hay không
Hàn Quốc: Chưa quyết định có bắt giữ Phó Chủ tịch Samsung hay không

VOV.VN - Cơ quan công tố Hàn Quốc cho biết, trong 2 ngày tới họ sẽ quyết định có xin lệnh bắt giữ đối với Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung hay không.

Hàn Quốc: Chưa quyết định có bắt giữ Phó Chủ tịch Samsung hay không

Hàn Quốc: Chưa quyết định có bắt giữ Phó Chủ tịch Samsung hay không

VOV.VN - Cơ quan công tố Hàn Quốc cho biết, trong 2 ngày tới họ sẽ quyết định có xin lệnh bắt giữ đối với Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung hay không.

Hàn Quốc: Cơ quan công tố hoãn ra quyết định bắt giữ lãnh đạo Samsung
Hàn Quốc: Cơ quan công tố hoãn ra quyết định bắt giữ lãnh đạo Samsung

VOV.VN - Ông Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch và là con trai Chủ tịch Tập đoàn Samsung bị cáo buộc dính líu đến vụ vụ hối lộ hàng chục triệu USD ở Hàn Quốc.

Hàn Quốc: Cơ quan công tố hoãn ra quyết định bắt giữ lãnh đạo Samsung

Hàn Quốc: Cơ quan công tố hoãn ra quyết định bắt giữ lãnh đạo Samsung

VOV.VN - Ông Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch và là con trai Chủ tịch Tập đoàn Samsung bị cáo buộc dính líu đến vụ vụ hối lộ hàng chục triệu USD ở Hàn Quốc.

Bê bối chính trị Hàn Quốc: Cựu Bộ trưởng Văn hóa bị bắt giữ
Bê bối chính trị Hàn Quốc: Cựu Bộ trưởng Văn hóa bị bắt giữ

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc bị cáo buộc tham gia vào việc thiết lập một danh sách đen, “triệt hạ” những người chỉ trích chính quyền.

Bê bối chính trị Hàn Quốc: Cựu Bộ trưởng Văn hóa bị bắt giữ

Bê bối chính trị Hàn Quốc: Cựu Bộ trưởng Văn hóa bị bắt giữ

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Văn hóa Hàn Quốc bị cáo buộc tham gia vào việc thiết lập một danh sách đen, “triệt hạ” những người chỉ trích chính quyền.