FBI công bố thông tin về cặp hung thủ vụ tấn công ở California, Mỹ

VOV.VN- Cặp vợ chồng người Hồi giáo gây ra vụ tấn công ở Califonia, Mỹ, đã bị tiêm nhiễm tư tưởng cực đoan từ 2 năm trước, trước khi kết hôn với nhau.

Thông tin trên được Giám đốc FBI James Comey đưa ra ngày 9/12 trong phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ, theo đó FBI đã xác định được, tên Syed Farook sinh tại Mỹ và vợ tên này là Tashfeen Malik – người Pakistan đã bị các nhóm khủng bố ở nước ngoài xúi giục và đã thảo luận với nhau về các vấn đề “thánh chiến và tử vì đạo” vào năm 2013, trước khi kết hôn và sống cùng nhau tại Mỹ.

Vợ chồng tên Farook và Malik. Ảnh AFP

Tiết lộ của ông James Comey bác bỏ một giả thuyết mà các nhà điều tra đưa ra trước đó, cho rằng Malik đã truyền bá tư tưởng cực đoan cho chồng cô ta. Trước đó, nhiều báo cáo cho biết, người phụ nữ Pakistan này đã có những phát ngôn cam kết trung thành với tổ chức khủng bố IS trên mạng Facebook bằng tên gọi khác, trước thời điểm tiến hành cuộc tấn công.

Hiện nay, các nhà điều tra đang tìm hiểu những đối tượng đã hỗ trợ và trang bị vũ khí cho hai thủ phạm này. Ngoài ra, họ cũng đang điều tra mối quan hệ giữa Farook và hàng xóm của đối tượng này là Enrique Marquez– người bị nghi ngờ đã mua hai khẩu súng trường cho vợ chồng Farook, dùng để tiến hành vụ tấn công.

Thượng nghị sĩ Mỹ James Risch cho biết, Marquez khai nhận với các nhà điều tra rằng Farook và anh ta đã âm mưu tiến hành một cuộc tấn công ba năm trước đây nhưng đã hủy bỏ kế hoạch sau khi Mỹ đã tiến hành nhiều vụ bắt giữ trong chiến dịch chống khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ít nhất 14 người thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu tại California
Ít nhất 14 người thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu tại California

VOV.VN - BBC đưa tin, ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu vừa xảy ra tại một trung tâm hỗ trợ nguyời khuyết tật tại California (Mỹ).

Ít nhất 14 người thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu tại California

Ít nhất 14 người thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu tại California

VOV.VN - BBC đưa tin, ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu vừa xảy ra tại một trung tâm hỗ trợ nguyời khuyết tật tại California (Mỹ).

Thủ phạm vụ tấn công tại California, Mỹ đã nhận khoản tiền 28.500 USD
Thủ phạm vụ tấn công tại California, Mỹ đã nhận khoản tiền 28.500 USD

VOV.VN - Nguồn tin từ cảnh sát cho biết, gã Syed Farook đã nhận số tiền 28.500 USD khoảng 2 tuần trước khi cùng với vợ tiến hành khủng bố ở California.

Thủ phạm vụ tấn công tại California, Mỹ đã nhận khoản tiền 28.500 USD

Thủ phạm vụ tấn công tại California, Mỹ đã nhận khoản tiền 28.500 USD

VOV.VN - Nguồn tin từ cảnh sát cho biết, gã Syed Farook đã nhận số tiền 28.500 USD khoảng 2 tuần trước khi cùng với vợ tiến hành khủng bố ở California.

Hiện trường vụ xả súng đẫm máu ở California
Hiện trường vụ xả súng đẫm máu ở California

VOV.VN - Một vụ xả súng vừa xảy ra trưa ngày 2/12 (giờ địa phương) nhằm vào trung tâm hỗ trợ người khuyết tật tại San Bernardino, bang California, Mỹ. 

Hiện trường vụ xả súng đẫm máu ở California

Hiện trường vụ xả súng đẫm máu ở California

VOV.VN - Một vụ xả súng vừa xảy ra trưa ngày 2/12 (giờ địa phương) nhằm vào trung tâm hỗ trợ người khuyết tật tại San Bernardino, bang California, Mỹ. 

Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?
Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?

VOV.VN - Sau hai vụ thảm sát mới đây ở Pháp và Mỹ, thái độ của người Mỹ bị chia rẽ trong cách nhìn nhận đối với người Hồi giáo.

Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?

Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?

VOV.VN - Sau hai vụ thảm sát mới đây ở Pháp và Mỹ, thái độ của người Mỹ bị chia rẽ trong cách nhìn nhận đối với người Hồi giáo.