Tập đoàn Than và Khoáng sản tồn kho hơn 8,5 triệu tấn than

Con số này được lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh báo cáo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong buổi làm việc chiều 3/6.

Chiều 3/6, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu làm việc với tập thể lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

Báo cáo với đoàn công tác Chính phủ, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết: tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng qua vẫn giữ được ổn định. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý I ước đạt gần 8,5%, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 12.000 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Khu vực du lịch tăng trưởng 6%, doanh thu ước đạt gần 2.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do những ảnh hưởng khó khăn chung của kinh tế trong nước, tình hình sản xuất kinh doanh của một số ngành, lĩnh vực có xu hướng ngưng trệ, đình đốn, nhất là ngành công nghiệp Trung ương trên địa bàn tỉnh như than, điện, xi măng, sản xuất vật liệu xây dựng. Hiện Tập đoàn Than và Khoáng sản hiện tồn kho hơn 8,5 triệu tấn than, cao nhất từ trước đến nay.

Cũng tại cuộc họp, UBND Quảng Ninh đề nghị Chính phủ, các Bộ, ban, ngành sớm ban hành chính sách đầu tư và phân bổ vốn cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trọng điểm trên địa bàn tỉnh, như Khu kinh tế Vân Đồn, Công trình đưa điện ra huyện đảo Cô Tô, Dự án cầu và đường dân Bắc Luân 2, Cảng biển nước sâu Hải Hà.

Đặc biệt, tình trạng ô nhiễm môi trường do sản xuất than đã tồn tại nhiều năm, ảnh hưởng lớn đến dân cư, nhất là địa bàn thành phố Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả, Đông Triều... Sản lượng khai thác than hàng năm vẫn chưa tương xứng với đầu tư hạ tầng.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Chính phủ có nghiên cứu tổng thể tầm cỡ quốc gia để giải quyết triệt để môi trường do sản xuất than.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh cao kết quả kinh tế - xã hội của Quảng Ninh đã được từ đầu năm đến nay. Trong bối cảnh kinh tế chung còn gặp khó khăn, nhưng đời sống của người dân tiếp tục được nâng cao, đại bộ phận công nhân lao động ngành than vẫn duy trì công ăn việc làm, đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội.

Từ nay đến cuối năm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đề nghị Quảng Ninh tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 13 của Chính phủ về tái cơ cấu kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, trong đó tập trung triển khai các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng cũng đồng tình và nhất trí cao những nội dung trong dự thảo tờ trình Tỉnh ủy Quảng Ninh báo cáo Bộ Chính trị về Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và thí điểm hai khu hành chính - kinh tế đặc biệt Móng Cái, Vân Đồn”.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý, tỉnh Quảng Ninh cần tham khảo các ý kiến của Bộ, ban, ngành Trung ương và bổ sung các nghiên cứu để nêu bật các lợi thế và tiềm năng địa kinh tế quan trọng của đất nước để thu hút được nhiều nhà đầu tư tạo hiệu quả kinh tế cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên