Nhân công mỏ bạch kim Nam Phi đã trở lại làm việc

Khoảng 1/3 công nhân trong số 3.000 người tham gia đình công tại mỏ bạch kim Maricana thuộc Công ty khai khoáng Lonmin, Nam Phi, đã quay trở lại làm việc.

Đây là khu vực xảy ra vụ đụng độ đẫm máu tuần qua làm 34 người chết. Do lo ngại bị đuổi việc, hàng trăm công nhân đã tụ tập tại nhà máy từ sáng sớm, song nhiều người cho biết họ chưa sẵn sàng để quay trở lại làm việc sau những gì đã xảy ra tại đây. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Theo Lonmin, công ty hiện vẫn chưa đủ số công nhân cần thiết để sản xuất quặng sắt trở lại.

Theo ước tính cần ít nhất 80% lực lượng lao động, hoạt động sản xuất mới có thể tiếp tục. Ông Mark Munroe, Phó chủ tịch điều hành Lonmin cho biết: “Công đoàn và Ban Giám đốc đã nhất trí với nhau sẽ khuyến khích công nhân trở lại làm việc. Hiện tại khoảng 30% nhân công đã quay lại làm việc. Chúng tôi vẫn phải tiếp tục kêu gọi”.

 Trong khi đó, giá cổ phiếu của Lonmin đã giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng qua, mất gần 4% so với phiên giao dịch những ngày trước đó. Việc dừng sản xuất tại Lonmin cũng đã đẩy giá platinum thế giới tăng cao kỷ lục trong vòng 6 tuần qua, lên mức 1.460 USD/ounce.

Cũng trong ngày 20/8, hơn 250 người đã phải ra hầu tòa và phải đối mặt với các tội danh giết người, âm mưu giết người sau vụ bạo động tại mỏ bạch kim Maricana.

Từ ngày 10/8, khoảng 3.000 công nhân tại mỏ bạch kim Maricana đã tiến hành biểu tình đình công đòi tăng lương. Biểu tình đã biến thành bạo lực những ngày sau đó làm 10 người thiệt mạng, trong đó có 2 cảnh sát.

Chiều 16/8, xung đột đã xảy ra giữa hàng trăm cảnh sát và hàng nghìn công nhân biểu tình, khiến 34 người thiệt mạng và hơn 78 người bị thương. Đây là vụ xung đột đẫm máu nhất giữa cảnh sát và người biểu tình ở Nam Phi kể từ khi chấm dứt chế độ Apacthai năm 1994./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên