Malaysia cam kết tìm kiếm sự thật sau 2 năm MH17 bị bắn hạ

VOV.VN - Chính phủ Malaysia ngày 17/7 tái khẳng định cam kết tìm ra sự thật hai năm sau vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak khẳng định, vụ bắn hạ máy bay MH17 là một “hành động tội ác”, cướp đi sinh mạng của 298 người. Chính phủ Malaysia đang tiếp tục mọi nỗ lực nhằm tìm ra một lời giải thích đầy đủ và thỏa đáng cho những diễn biến dẫn đến thảm kịch này. 

Ngày 17/7/2014, máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine. Máy bay gặp nạn khi đang trong hành trình từ Amsterdam tới Kuala Lumpur. Máy bay chở theo 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn. 

Mảnh vỡ còn sót lại sau khi chiếc MH17 bị bắn hạ. (ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai nhấn mạnh Malaysia vẫn giữ nguyên cam kết và quyết tâm trong việc mang lại công lý, buộc những kẻ tội phạm phải chịu trách nhiệm trước sự mất mát của rất nhiều sinh mạng vô tội.

Vị quan chức này thông báo, các cuộc điều tra hình sự do một nhóm điều tra chung thực hiện dự kiến sẽ đưa ra kết luận sơ bộ về các nghiên cứu pháp y đã được tiến hành, bao gồm các loại vũ khí đã được sử dụng cùng các chi tiết cần thiết khác vào nửa cuối năm nay.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế nhằm cải thiện các tiêu chuẩn an ninh hàng không dân dụng, bao gồm việc thực hiện theo dõi các máy bay thương mại theo thời gian thực trên toàn cầu cũng như giải quyết các rủi ro đối với hàng không dân dụng phát sinh từ các vùng xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

8 lý do khiến báo cáo của Hà Lan về MH17 được cho là không thuyết phục
8 lý do khiến báo cáo của Hà Lan về MH17 được cho là không thuyết phục

VOV.VN - Theo các chuyên gia, báo cáo của Ban An toàn Hà Lan có vẻ mang tính chủ quan và động cơ chính trị. Nó cũng bỏ qua hầu hết các ý kiến của chuyên gia Nga.

8 lý do khiến báo cáo của Hà Lan về MH17 được cho là không thuyết phục

8 lý do khiến báo cáo của Hà Lan về MH17 được cho là không thuyết phục

VOV.VN - Theo các chuyên gia, báo cáo của Ban An toàn Hà Lan có vẻ mang tính chủ quan và động cơ chính trị. Nó cũng bỏ qua hầu hết các ý kiến của chuyên gia Nga.

Các chuyên gia quốc tế tiếp tục điều tra vụ máy bay MH17
Các chuyên gia quốc tế tiếp tục điều tra vụ máy bay MH17

VOV.VN - Ủy ban An toàn Hà Lan tháng trước đã hoàn tất bản báo cáo cuối cùng, cho rằng máy bay MH17 của Malaysia bị bắn hạ bởi một tên lửa Buk do Nga sản xuất.

Các chuyên gia quốc tế tiếp tục điều tra vụ máy bay MH17

Các chuyên gia quốc tế tiếp tục điều tra vụ máy bay MH17

VOV.VN - Ủy ban An toàn Hà Lan tháng trước đã hoàn tất bản báo cáo cuối cùng, cho rằng máy bay MH17 của Malaysia bị bắn hạ bởi một tên lửa Buk do Nga sản xuất.

Hãng luật Australia đòi Nga bồi thường vụ máy bay MH17
Hãng luật Australia đòi Nga bồi thường vụ máy bay MH17

Hãng luật Australia đã đệ đơn kiện lên Tòa án Nhân quyền châu Âu đòi Nga và Tổng thống Vladimir Putin bồi thường thiệt hại trong vụ rơi máy bay MH17.

Hãng luật Australia đòi Nga bồi thường vụ máy bay MH17

Hãng luật Australia đòi Nga bồi thường vụ máy bay MH17

Hãng luật Australia đã đệ đơn kiện lên Tòa án Nhân quyền châu Âu đòi Nga và Tổng thống Vladimir Putin bồi thường thiệt hại trong vụ rơi máy bay MH17.

Nga, phe đối lập miền Đông Ukraine bác bỏ báo cáo của Hà Lan về MH17
Nga, phe đối lập miền Đông Ukraine bác bỏ báo cáo của Hà Lan về MH17

VOV.VN- Nga và phe đối lập miền Đông Ukraine đã cùng lên tiếng bác bỏ báo cáo của Ủy ban An toàn Hà Lan về nguyên nhân gây ra vụ rơi máy bay MH17.

Nga, phe đối lập miền Đông Ukraine bác bỏ báo cáo của Hà Lan về MH17

Nga, phe đối lập miền Đông Ukraine bác bỏ báo cáo của Hà Lan về MH17

VOV.VN- Nga và phe đối lập miền Đông Ukraine đã cùng lên tiếng bác bỏ báo cáo của Ủy ban An toàn Hà Lan về nguyên nhân gây ra vụ rơi máy bay MH17.