Syria chuyển vũ khí hóa học tới sân bay biên giới?

Lực lượng quân đội Syria tự do cho rằng, các vũ khí này được chuyển đi nhằm gây áp lực lên cộng đồng quốc tế.

Lực lượng quân đội Syria tự do (FSA) ngày 24/7 cho biết, Chính phủ Syria vừa chuyển vũ khí hóa học đến các sân bay ở biên giới, Động thái nói trên của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đưa ra một ngày sau khi cảnh báo sẽ sử dụng chúng nếu bị thế lực nước ngoài tấn công.

Syria được cho là sở hữu vũ khí hóa học nhiều nhất thế giới (Ảnh: Internet)

Tuyên bố từ FSA nêu rõ: “Bộ chỉ huy hỗn hợp của FSA ở trong nước biết rõ địa điểm và vị trí của các vũ khí đó. Chúng tôi cũng tiết lộ rằng, ông Assad đã chuyển một số vũ khí cùng những thiết bị trộn các hợp chất hóa học đến các sân bay tại biên giới”.

Tuyên bố của FSA cũng khẳng định, các vũ khí được chuyển đi nhằm gây áp lực lên cộng đồng quốc tế, trong đó có nhiều nước kêu gọi ông al-Assad ra đi.

FSA cho biết: “Theo thông tin của chúng tôi, chế độ này đã bắt đầu di chuyển các kho vũ khí hủy diệt hàng loạt vài tháng trước đây… với mục đích đặt áp lực lên cộng đồng quốc tế và khu vực”.

Tuy nhiên, FSA khẳng định, họ không tin rằng, Chính phủ Syria sẽ sử dụng các vũ khí trên chống lại nước láng giềng Israel- quốc gia vốn công khai bày tỏ những lo ngại về số phận các kho vũ khí hủy diệt hàng loạt của Syria.

Trước đó, Chính phủ Syria ngày 23/7 lần đầu tiên đề cập đến các kho vũ khí hóa học khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jihad Makdissi cảnh báo chúng có thể được sử dụng để đối phó với các thế lực bên ngoài.

Phát biểu trước báo giới, ông Jihad Makdissi nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không sử dụng bất kỳ vũ khí hóa học hay vũ khí ngoài quy ước nào chống lại người dân của chúng tôi mà chỉ sử dụng chúng trong trường hợp có một cuộc xâm lược từ bên ngoài”.

Phát biểu trên đã làm dấy lên những lời lên án của quốc tế, bao gồm cả Mỹ với lời cảnh báo của Tổng thống Barack Obama rằng, Syria không nên phạm phải “sai lầm bi thảm” trong việc sử dụng những vũ khí nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên