Trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và Triều Tiên tăng hơn 10%

VOV.VN - Trung Quốc cho rằng không có gì là sai khi họ tiến hành giao thương với Triều Tiên ở những lĩnh vực không bị cấm.

Ông Hoàng Tụng Bình, người phát ngôn cơ quan hải quan Trung Quốc ngày 13/7 cho biết, sáu tháng đầu năm 2017, kim ngạch thương mại của Trung Quốc với Triều Tiên tăng 10,5%.

Cây cầu Hữu nghị bắc qua sông Yalu nối Trung Quốc và Triều Tiên. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, theo ông Bình, những con số này không có nghĩa Trung Quốc đi ngược lại với quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trừng phạt Triều Tiên liên quan đến việc nước này phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa và vũ khí hạt nhân.

Tuần trước Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thương mại giữa Trung Quốc và Triều Tiên trong quý 1 năm 2017 tăng đến 40% và tỏ ý nghi ngờ Trung Quốc đang ngấm ngầm hỗ trợ Triều Tiên.

Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định, họ đang thực thi triệt để các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên và rằng không có gì là sai khi họ tiến hành giao thương với Triều Tiên ở những lĩnh vực không bị cấm.

Ông Bình đã công bố một bản tóm lược về số liệu thương mại tổng thể của Trung Quốc trong đó tổng thương mại với Triều Tiên tăng 10,5% đạt 2,55 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm. Nhập khẩu của Trung Quốc từ Triều Tiên giảm 13,2% trong sáu tháng đầu năm và chỉ còn 880 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là may mặc, những loại sản phẩm không có trong danh mục bị cấm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Bình giải thích thêm các số liệu trên là tính một cách tổng thể từ đầu năm, còn xét cụ thể thì lượng hàng nhập khẩu từ Triều Tiên giảm đáng kể hàng tháng kể từ tháng 3/2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất bất thường ở ngoài khơi Triều Tiên không phải do thử hạt nhân
Động đất bất thường ở ngoài khơi Triều Tiên không phải do thử hạt nhân

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, động đất bất thường ở ngoài khơi Triều Tiên không phải do thử hạt nhân.

Động đất bất thường ở ngoài khơi Triều Tiên không phải do thử hạt nhân

Động đất bất thường ở ngoài khơi Triều Tiên không phải do thử hạt nhân

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, động đất bất thường ở ngoài khơi Triều Tiên không phải do thử hạt nhân.

Mỹ - Hàn tìm cách tối đa hóa trừng phạt Triều Tiên
Mỹ - Hàn tìm cách tối đa hóa trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận khả năng gia tăng áp lực lên nước thứ ba  nhằm siết chặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Mỹ - Hàn tìm cách tối đa hóa trừng phạt Triều Tiên

Mỹ - Hàn tìm cách tối đa hóa trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận khả năng gia tăng áp lực lên nước thứ ba  nhằm siết chặt các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Bí mật thành công của Triều Tiên: Chế lại tên lửa của Nga?
Bí mật thành công của Triều Tiên: Chế lại tên lửa của Nga?

VOV.VN - Từ hình ảnh vụ phóng tên lửa ngày 4/7 do chính Triều Tiên cung cấp, một số chuyên gia “phát hiện” ra sự giống nhau “đến bất ngờ” với tên lửa của Nga.

Bí mật thành công của Triều Tiên: Chế lại tên lửa của Nga?

Bí mật thành công của Triều Tiên: Chế lại tên lửa của Nga?

VOV.VN - Từ hình ảnh vụ phóng tên lửa ngày 4/7 do chính Triều Tiên cung cấp, một số chuyên gia “phát hiện” ra sự giống nhau “đến bất ngờ” với tên lửa của Nga.

Mỹ trình HĐBA LHQ dự thảo tăng cường trừng phạt Triều Tiên
Mỹ trình HĐBA LHQ dự thảo tăng cường trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc bỏ phiếu mới tại HĐBA LHQ nhằm tăng cường lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Mỹ trình HĐBA LHQ dự thảo tăng cường trừng phạt Triều Tiên

Mỹ trình HĐBA LHQ dự thảo tăng cường trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc bỏ phiếu mới tại HĐBA LHQ nhằm tăng cường lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Triều Tiên tố Mỹ - Hàn chuẩn bị chiến tranh, Trung Quốc chịu sức ép
Triều Tiên tố Mỹ - Hàn chuẩn bị chiến tranh, Trung Quốc chịu sức ép

VOV.VN - Sau vụ thử tên lửa liên lục địa, Triều Tiên tố Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị chiến tranh, còn Trung Quốc nói một số nước đùn đẩy trách nhiệm sang họ.

Triều Tiên tố Mỹ - Hàn chuẩn bị chiến tranh, Trung Quốc chịu sức ép

Triều Tiên tố Mỹ - Hàn chuẩn bị chiến tranh, Trung Quốc chịu sức ép

VOV.VN - Sau vụ thử tên lửa liên lục địa, Triều Tiên tố Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị chiến tranh, còn Trung Quốc nói một số nước đùn đẩy trách nhiệm sang họ.