Bão Isaac đổ bộ vào bang Louisiana (Mỹ)

Người dân tại khu vực Plaquemines Parish và một số khu vực khác thuộc bang Louisiana, nơi tâm bão đi qua, đã khẩn trương sơ tán

Bão nhiệt đới Isaac ngày 28/8 đã đổ bộ vào bang Louisiana của Mỹ, kèm theo sức gió lên đến 130 km/h và mưa lớn.

Người dân tại khu vực Plaquemines Parish và một số khu vực khác của thành phố New Orleans thuộc bang Louisiana, nơi tâm bão đi qua, đã khẩn trương sơ tán. Bão đã gây ngập lụt tại một số khu vực của thành phố, tuy nhiên chưa có báo cáo về thương vong do bão gây ra.

Ngày 27/8, Tổng thống Mỹ Obama đã ban bố tình trạng  khẩn cấp tại bang Louisiana. (ảnh: AP)
Ông Lonie Greco, người đứng đầu chính quyền khu vực Plaquemines Parish cho biết: “Chúng tôi đã sơ tán khỏi khu vực phía đông Plaquemines Parish. Bão đang đổ bộ vào khu vực này cùng với thủy triều lên cao và mưa to. Hệ thống đê ở đây tương đối thấp và có thể không ngăn được nước lũ khi thủy triều lên cao. Tuy nhiên chúng tôi hy vọng sẽ không xảy ra điều đó”.

Theo hãng tin Reuters, bão Isaac sẽ thử thách các hệ thống phòng chống bão lũ trị giá 14,5 tỉ USD ở thành phố New Orleans, được xây dựng sau khi cơn bão Katrina tàn phá thành phố này cách đây bảy năm.

Trước đó, ngày 27/8, Tổng thống Mỹ Obama đã ban bố tình trạng  khẩn cấp tại bang Louisiana. Thống đốc các bang Louisiana, Florida, Mississippi và Alabama cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp về thảm họa thiên tai./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên