Thủ tướng Abe: Nhật - Nga cần nỗ lực tiến tới một hiệp ước hòa bình

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản cho rằng, nếu không có một cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước thì vấn đề tranh chấp lãnh thổ sẽ tiếp tục bế tắc.

Theo AP, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay đưa ra tuyên bố cho rằng, cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin cần thiết phải diễn ra để hai nước có thể tiến tới ký kết một hiệp ước hòa bình.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Ảnh: AFP)

Trên thực tế, kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai cho đến nay, Nhật Bản và Nga vẫn chưa ký kết hiệp ước hòa bình vì mâu thuẫn liên quan đến các đảo ở khu vực phía bắc đảo Hokkaido mà phía Nhật Bản gọi là “lãnh thổ phương Bắc”.

Trả lời báo giới trong một cuộc họp báo về  khả năng gặp Tổng thống Putin, ông Abe cho biết, “chúng ta đều nhận ra rằng 70 năm sau khi chiến tranh kết thúc, việc không có một bản hiệp ước hòa bình là điều bất thường. Nếu không có một cuộc gặp thượng đỉnh thì vấn đề lãnh thổ phương Bắc không thể được giải quyết”.

Thủ tướng Abe cũng cho biết, ông đánh giá cao vai trò xây dựng của Nga trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và trong các vấn đề về Iran hay Syria.

Kể từ khi nhậm chức hồi cuối năm 2012, Thủ tướng Nhật Bản đã tìm cách cải thiện quan hệ với Nga, nhưng cuộc xung đột ở Ukraine và một số vấn đề khác đã làm phức tạp thêm nỗ lực này của ông Abe.  Theo nhận định của giới phân tích, Tokyo xem đây là thời điểm tốt để tiến hành đàm phán với Moscow về vấn đề tranh chấp lãnh thổ bởi hiện tại, Nga đang mong muốn thúc đẩy đầu tư, phát triển vùng Viễn Đông.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Nga căng thẳng trong nhiều thập kỷ qua vì quy chế quản lý của 4 hòn đảo phía Nam thuộc quần đảo Kuril (theo cách gọi của Nga) mà phía Nhật Bản gọi là Lãnh thổ Phương Bắc./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản sẽ đối thoại an ninh 2+2 với Anh
Nhật Bản sẽ đối thoại an ninh 2+2 với Anh

VOV.VN - Nội dung cuộc đối thoại này xoay quanh việc chống khủng bố và việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Nhật Bản sẽ đối thoại an ninh 2+2 với Anh

Nhật Bản sẽ đối thoại an ninh 2+2 với Anh

VOV.VN - Nội dung cuộc đối thoại này xoay quanh việc chống khủng bố và việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo ở Biển Đông.

Tàu “vũ trang” Trung Quốc lại đi gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản
Tàu “vũ trang” Trung Quốc lại đi gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

VOV.VN - Tuần duyên Nhật Bản cho hay, lần thứ 2 một tàu hải cảnh vũ trang của Trung Quốc đi vào khu vực “ lãnh hải” của Nhật gần quần đảo tranh chấp.

Tàu “vũ trang” Trung Quốc lại đi gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Tàu “vũ trang” Trung Quốc lại đi gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

VOV.VN - Tuần duyên Nhật Bản cho hay, lần thứ 2 một tàu hải cảnh vũ trang của Trung Quốc đi vào khu vực “ lãnh hải” của Nhật gần quần đảo tranh chấp.

Thủ tướng Abe cam kết không đẩy Nhật Bản vào một cuộc chiến tranh
Thủ tướng Abe cam kết không đẩy Nhật Bản vào một cuộc chiến tranh

VOV.VN- Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 1/1 tuyên bố sẽ không để nước này rơi vào một cuộc chiến tranh sau khi dự luật an ninh mới được đưa ra.

Thủ tướng Abe cam kết không đẩy Nhật Bản vào một cuộc chiến tranh

Thủ tướng Abe cam kết không đẩy Nhật Bản vào một cuộc chiến tranh

VOV.VN- Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 1/1 tuyên bố sẽ không để nước này rơi vào một cuộc chiến tranh sau khi dự luật an ninh mới được đưa ra.

Thủ tướng Nhật Bản dự kiến thăm các nước G7
Thủ tướng Nhật Bản dự kiến thăm các nước G7

VOV.VN - Với tư cách là Chủ tịch Nhóm G7, Thủ tướng Shinzo Abe dự định sẽ thăm 6 nước còn lại trước khi đăng cai Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật trong năm nay.

Thủ tướng Nhật Bản dự kiến thăm các nước G7

Thủ tướng Nhật Bản dự kiến thăm các nước G7

VOV.VN - Với tư cách là Chủ tịch Nhóm G7, Thủ tướng Shinzo Abe dự định sẽ thăm 6 nước còn lại trước khi đăng cai Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Nhật trong năm nay.

Nhật Bản nỗ lực giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc tại Triều Tiên
Nhật Bản nỗ lực giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc tại Triều Tiên

VOV.VN - Một năm rưỡi qua chính phủ Nhật Bản đã tích cực điều tra về người dân Nhật Bản bị bắt cóc tại Triều Tiên những năm 1970- 1980 nhưng chưa có kết quả. 

Nhật Bản nỗ lực giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc tại Triều Tiên

Nhật Bản nỗ lực giải quyết vấn đề công dân bị bắt cóc tại Triều Tiên

VOV.VN - Một năm rưỡi qua chính phủ Nhật Bản đã tích cực điều tra về người dân Nhật Bản bị bắt cóc tại Triều Tiên những năm 1970- 1980 nhưng chưa có kết quả.