Người đàn ông ra giá "chạy" 200 triệu đồng để vào trường công an

Không nghề nghiệp ổn định nhưng Tuấn luôn "nổ" có mối quan hệ rộng, "chạy" được việc thi đậu vào các trường ngành công an với giá 200 triệu đồng mỗi suất.

Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang ngày 15/4 đã khỏi tố, bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Tuấn (46 tuổi) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuấn hứa lo giúp việc học, chạy việc làm để lừa lấy tiền nhiều người. Ảnh: C.A

Theo điều tra ban đầu, Tuấn khoe rằng có mối quan hệ rộng, lo được việc thi đậu vào các trường ngành công an. Bù lại, gia đình của các em phải lo chi phí 200 triệu đồng mỗi suất. Cả tin, hai gia đình ở tỉnh Kiên Giang đưa cho tuấn 400 triệu đồng để con gái của họ được vào trường Đại học An ninh nhân dân trong kỳ tuyển sinh tới.

Sau khi đưa tiền, không thấy Tuấn xúc tiến hồ sơ và cắt đứt liên lạc, gia đình các em nghi bị lừa nên báo cảnh sát.

Qua xác minh, cảnh sát bắt quả tang Tuấn đang nhận 15 triệu đồng của hai bị hại khác với lời hứa đưa vào làm việc tại Công an tỉnh An Giang và tập đoàn ở địa phương này.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện Tuấn đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất... để lừa lấy 2 tỷ đồng của quỹ tín dụng tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố, tạm giam đối tượng lừa đảo chạy trường, chạy việc ở Đắk Nông
Khởi tố, tạm giam đối tượng lừa đảo chạy trường, chạy việc ở Đắk Nông

VOV.VN -Từ đầu năm 2013 đến tháng 7/2014, Long và Phương đã trực tiếp gặp gỡ, nhận lo chạy việc cho hàng chục trường hợp với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Khởi tố, tạm giam đối tượng lừa đảo chạy trường, chạy việc ở Đắk Nông

Khởi tố, tạm giam đối tượng lừa đảo chạy trường, chạy việc ở Đắk Nông

VOV.VN -Từ đầu năm 2013 đến tháng 7/2014, Long và Phương đã trực tiếp gặp gỡ, nhận lo chạy việc cho hàng chục trường hợp với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Bắt đối tượng lừa đảo “chạy” trường
Bắt đối tượng lừa đảo “chạy” trường

Kẻ lừa đảo nhận "giúp" chạy vào trường Trung cấp An ninh, với “mức giá” 5.000 USD (tương đương gần 100 triệu đồng)

Bắt đối tượng lừa đảo “chạy” trường

Bắt đối tượng lừa đảo “chạy” trường

Kẻ lừa đảo nhận "giúp" chạy vào trường Trung cấp An ninh, với “mức giá” 5.000 USD (tương đương gần 100 triệu đồng)

Xưng chuyên viên giáo dục lừa chạy trường, chạy việc
Xưng chuyên viên giáo dục lừa chạy trường, chạy việc

VOV.VN -Nhiều phụ huynh tại TP HCM đã bị Nguyễn Tòng Quân lừa đảo chiếm đoạt tiền dưới hình thức chạy trường, chạy việc.

Xưng chuyên viên giáo dục lừa chạy trường, chạy việc

Xưng chuyên viên giáo dục lừa chạy trường, chạy việc

VOV.VN -Nhiều phụ huynh tại TP HCM đã bị Nguyễn Tòng Quân lừa đảo chiếm đoạt tiền dưới hình thức chạy trường, chạy việc.

Cô giáo tiếng Anh bị lật tẩy lừa chạy việc, chạy trường
Cô giáo tiếng Anh bị lật tẩy lừa chạy việc, chạy trường

Mạo nhận có quan hệ với lãnh đạo nhiều cơ quan nhà nước, Linh đã lừa hàng trăm triệu đồng để “chạy” công chức, xin việc làm

Cô giáo tiếng Anh bị lật tẩy lừa chạy việc, chạy trường

Cô giáo tiếng Anh bị lật tẩy lừa chạy việc, chạy trường

Mạo nhận có quan hệ với lãnh đạo nhiều cơ quan nhà nước, Linh đã lừa hàng trăm triệu đồng để “chạy” công chức, xin việc làm

Mạo danh công an, hứa “chạy” trường
Mạo danh công an, hứa “chạy” trường

Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Thao (31 tuổi, trú tại xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) về hành vi lừa đảo

Mạo danh công an, hứa “chạy” trường

Mạo danh công an, hứa “chạy” trường

Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Thao (31 tuổi, trú tại xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, Hòa Bình) về hành vi lừa đảo