Ngoại trưởng Mỹ -Trung bàn cách giải quyết tranh chấp tại Biển Đông

Trung Quốc bày tỏ sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán đối với vấn đề tranh chấp lãnh thổ vào đầu tháng 9 này.

Trong thời gian diễn ra Diễn đàn Khu vực ASEAN tại Campuchia, Ngoại trưởng Mỹ - Hillary đã gặp người đồng cấp Trung Quốc - Dương Khiết Trì để thảo luận biện pháp giải quyết các tranh chấp lãnh hải tại Biển Đông.

Tình trạng căng thẳng ngày càng gia tăng tại Khu vực Biển Đông.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary khẳng định rằng, không có một nước nào trên thế giới có thể phớt lờ trước tình trạng căng thẳng ngày càng gia tăng tại Khu vực Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary nói, Mỹ đã nhận thấy có sự quan ngại sâu sắc về các trường hợp cưỡng bức kinh tế, cũng như sử dụng tàu quân đội và tàu của chính phủ trong những vụ việc tranh chấp giữa các ngư dân.

Sau cuộc gặp, các quan chức Mỹ cho biết rằng, Ngoại trưởng Trung Quốc  Dương Khiết Trì đã đưa tín hiệu một cách thận trọng rằng, Trung Quốc sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán đối với vấn đề tranh chấp lãnh thổ vào đầu tháng 9 này.

Tại Diễn đàn Khu vực ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ Hillary cũng kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á cần phải phối hợp thông qua các biện pháp hợp tác và ngoại giao nhằm giải quyết các tranh chấp lãnh thổ tại khu vực Biển Đông.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ Hillary nói rằng, tất cả các bên đòi hỏi chủ quyền trong vùng biển có tranh chấp cần tránh tạo ra những mối đe dọa, thay vào đó là cùng nhau đối thoại trong khuôn khổ Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên