HĐBA LHQ đã sẵn sàng trừng phạt Triều Tiên?

VOV.VN - Lần đầu tiên có một nghị quyết do Mỹ và Trung Quốc đồng thuận trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) nhằm trừng phạt Triều Tiên.

Ngày 2/6, HĐBA LHQ cho biết sẵn sàng bỏ phiếu thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên, đưa vào "danh sách đen" nhiều cá nhân và thực thể liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: UN.

Theo Hãng tin Kyodo (Nhật Bản), HĐBA kêu gọi Triều Tiên "từ bỏ hoàn toàn tất cả các vũ khí hạt nhân và chương trình hạt nhân một cách rõ ràng, minh bạch và phải là quá trình không thể đảo ngược được". Đồng thời HĐBA cũng yêu cầu Triều Tiên chấm dứt tất cả các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo.

Một phụ lục của dự thảo nghị quyết bổ sung vào danh sách đen cấm vận 14 cá nhân của Triều Tiên và 4 thực thể bị cáo buộc đóng góp cho các chương trình tên lửa. Trong đó, có Tập đoàn Thương mại Kangbong, Tập đoàn Thương mại Kumsan, Ngân hàng Koryo và lực lượng tên lửa chiến lược của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Những cá nhân và thực thể trong "danh sách đen" sẽ bị đóng băng tài sản và đối mặt với lệnh cấm du lịch.

Để đưa dự thảo nghị quyết lên HĐBA LHQ, Mỹ đã đàm phán với Trung Quốc trong 5 tuần để đưa ra các biện pháp trừng phạt mới này. Đây là nghị quyết đầu tiên tại HĐBA có sự đồng thuận giữa Mỹ và Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tin rằng, Dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên sẽ được thông qua và cho biết, chính phủ Mỹ tin rằng Trung Quốc đang nỗ lực thuyết phục Triều Tiên ngừng thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

“Tại thời điểm này, tôi tin rằng phía Trung Quốc đang liên hệ với phía Triều Tiên để ngăn Triều Tiên thử hạt nhân”, bà cho biết. “Tôi nghĩ rằng, phía Trung Quốc đang làm việc hiệu quả. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn duy trì sức ép lên Trung Quốc và  hợp tác với họ theo cách tốt nhất.”

Hiện chưa rõ Nga sẽ ủng hộ hay phản đối dự thảo trên sau khi Mỹ ngày 1/6 cũng đã áp đặt những biện pháp trừng phạt riêng đối với hai công ty Nga vì liên quan đến chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Biện pháp trừng phạt này được đưa ra sau một loạt các vụ thử tên lửa của Triều Tiên trong những tháng gần đây. Những vụ thử thành công cho thấy Triều Tiên không ngừng tiến bộ trong phát triển các loại tên lửa khác nhau, kể cả tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân có khả năng vươn tới Mỹ.

Ngày 1/6, Bộ Tài chính Mỹ đã liệt vào "danh sách đen" 4 cá nhân và 10 thực thể, trong đó có Ủy ban Các vấn đề nhà nước, Quân đội Nhân dân Triều Tiên và Bộ Các Lực lượng vũ trang nhân dân vì vai trò của họ trong các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của nước này.

Quyết định mới này của Mỹ cấm các công dân và công ty Mỹ có quan hệ với các tổ chức và cá nhân nói trên, cũng như phong tỏa tài sản của các đối tượng này trong hệ thống ngân hàng Mỹ.

Tuy nhiên, phía Nga đã phản đối các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Triều Tiên, trong đó có các biện pháp nhằm vào Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhấn mạnh Nga đang nỗ lực bình thường hóa quan hệ và những hành động như vậy không thúc đẩy việc bình thường hóa quan hệ.

Triều Tiên lâu nay vẫn tuyên bố việc phát triển vũ khí hạt nhân là nhằm mục đích phòng vệ. Nước này được cho là đang sở hữu khoảng 20 đầu đạn hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Các chuyên gia bày tỏ hoài nghi về việc Triều Tiên có khả năng sản xuất tên lửa xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân trước năm 2020.

Tuy nhiên, Triều Tiên được cho là có khả năng tiến hành các vụ tấn công hạt nhân nhằm vào các mục tiêu láng giềng như Hàn Quốc và Nhật Bản. HĐBA lần đầu tiên áp đặt lệnh trừng phạt Triều Tiên vào năm 2006 đối với các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Trung đối thoại về nghị quyết LHQ mới trừng phạt Triều Tiên
Mỹ - Trung đối thoại về nghị quyết LHQ mới trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Theo Đại sứ Mỹ Haley, hai nước Mỹ và Trung Quốc đang tìm kiếm một nghị quyết HĐBA LHQ mới nhằm trừng phạt Triều Tiên.

Mỹ - Trung đối thoại về nghị quyết LHQ mới trừng phạt Triều Tiên

Mỹ - Trung đối thoại về nghị quyết LHQ mới trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Theo Đại sứ Mỹ Haley, hai nước Mỹ và Trung Quốc đang tìm kiếm một nghị quyết HĐBA LHQ mới nhằm trừng phạt Triều Tiên.

Nhật Bản hợp tác với Trung Quốc giải quyết vấn đề Triều Tiên
Nhật Bản hợp tác với Trung Quốc giải quyết vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe bày tỏ mong muốn hợp tác với Trung Quốc để kiểm soát chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Nhật Bản hợp tác với Trung Quốc giải quyết vấn đề Triều Tiên

Nhật Bản hợp tác với Trung Quốc giải quyết vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Abe bày tỏ mong muốn hợp tác với Trung Quốc để kiểm soát chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an chuẩn bị bỏ phiếu nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên
Hội đồng Bảo an chuẩn bị bỏ phiếu nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Đây là nghị quyết do Mỹ và Trung Quốc thương lượng suốt 5 tuần trước khi 2 bên đi đến thống nhất trừng phạt Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an chuẩn bị bỏ phiếu nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên

Hội đồng Bảo an chuẩn bị bỏ phiếu nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Đây là nghị quyết do Mỹ và Trung Quốc thương lượng suốt 5 tuần trước khi 2 bên đi đến thống nhất trừng phạt Triều Tiên.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ đi về đâu?
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ đi về đâu?

VOV.VN - Căng thẳng đang bị đẩy lên cao trào mới sau động thái gia tăng sức ép từ Mỹ-Nhật-Hàn và sự đáp trả đầy cứng rắn từ phía Triều Tiên.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ đi về đâu?

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ đi về đâu?

VOV.VN - Căng thẳng đang bị đẩy lên cao trào mới sau động thái gia tăng sức ép từ Mỹ-Nhật-Hàn và sự đáp trả đầy cứng rắn từ phía Triều Tiên.

“Hàn Quốc không ỷ lại vào nước ngoài để giải quyết vấn đề Triều Tiên”
“Hàn Quốc không ỷ lại vào nước ngoài để giải quyết vấn đề Triều Tiên”

VOV.VN - Tổng thống Moon nói rằng Hàn Quốc sẽ đi đầu trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên mà không phụ thuộc vào vai trò của nước ngoài.

“Hàn Quốc không ỷ lại vào nước ngoài để giải quyết vấn đề Triều Tiên”

“Hàn Quốc không ỷ lại vào nước ngoài để giải quyết vấn đề Triều Tiên”

VOV.VN - Tổng thống Moon nói rằng Hàn Quốc sẽ đi đầu trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên mà không phụ thuộc vào vai trò của nước ngoài.

Nhật Bản thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong vấn đề Triều Tiên
Nhật Bản thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản sẽ thúc đẩy hợp tác với chính quyền mới của Hàn Quốc để đối phó với các động thái khiêu khích của Triều Tiên.

Nhật Bản thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong vấn đề Triều Tiên

Nhật Bản thúc đẩy hợp tác với Hàn Quốc trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản sẽ thúc đẩy hợp tác với chính quyền mới của Hàn Quốc để đối phó với các động thái khiêu khích của Triều Tiên.