Iran muốn giúp Ai Cập phát triển công nghệ hạt nhân

Nguồn tin Iran cho biết, Tổng thống Ai Cập Mursi sẽ tới thăm nhà máy điện hạt nhân Busher.

Các nhà chức trách Iran ngày 27/8 cho biết, nước này sẵn sàng chia sẻ bí quyết và kinh nghiệm trong công nghệ hạt nhân cho Ai Cập.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran (Ảnh: Reuters)

Theo các nhà chức trách Cộng hòa Hồi giáo, một trong những chương trình của nước này bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Phong trào Không liên kết là mời các nhà lãnh đạo tới thăm các cơ sở hạt nhân của Iran.

Iran và Ai Cập có thể hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân. Người dân và chính phủ Iran rất quan tâm tới Ai Cập và mong muốn Ai Cập ngày càng phát triển. Do đó chính phủ Ai Cập có thể tới thăm tất cả các cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời Iran và Ai Cập có thể hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân.

Một ngày trước đó, các nhà lập pháp Iran cho biết, Tổng thống Ai Cập Mursi sẽ tới thăm nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Phong trào Không liên kết tại Tehran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên