Cảnh sát Pháp 3 lần vuột mất nghi can vụ tấn công khủng bố Paris

VOV.VN- Cảnh sát Pháp đã có tới 3 cơ hội để tóm nghi can người Bỉ trong vụ tấn công khủng bố ở Paris nhưng lại thả hắn đi.

Không nghi ngờ gì hết

Theo Reuters, thông tin trên được luật sư Xavier Carette, đại diện cho anh Mohammed Amri- một tài xế hiện đang bị cảnh sát Pháp thẩm vấn do có liên quan đến nghi can nói trên- cung cấp ngày 17/11 và khiến cho nỗ lực tìm kiếm những kẻ gây ra vụ khủng bố kinh hoàng đêm 13/11 khiến 129 người thiệt mạng càng thêm khó khăn.

Lệnh truy nã tên Salah Abdeslam của cảnh sát Pháp. Ảnh AP

Theo đó, trong đêm xảy ra vụ khủng bố ở Paris, cảnh sát Pháp đã không bắt giữ tên Salah Abdeslam mang quốc tịch Bỉ- kẻ được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc lên kế hoạch và thực hiện vụ tấn công nói trên- dù họ đã 3 lần chặn chiếc xe có hắn ngồi trong đó trong suốt quá trình truy đuổi những kẻ khủng bố.

Vị luật sư này khẳng định, điều đó cho thấy cảnh sát không hề biết kẻ ngồi trong xe chính là nghi can hàng đầu trong vụ tấn công khủng bố ở Paris.

Ông Carette cho biết, thân chủ của mình cũng không hề nghi ngờ gì khi bạn của anh ta- tên Abdeslam, 26 tuổi- gọi điện 2 giờ sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố và nhờ đưa hắn đến Brussels với lý do xe hắn bị hỏng. Trong khi tên Abdeslam hiện vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì ông Amri lại đang bị cảnh sát Pháp thẩm vấn.

“Bạn biết đấy, khi bạn phải di chuyển một quãng đường dài, bạn có thể nói về bất kỳ điều gì hoặc chẳng nói gì cả mà chỉ chăm chú nghe nhạc. Bạn có thể cùng hút thuốc với người đồng hành nhưng sẽ chẳng bao giờ nói về một vụ khủng bố như ở Paris”, ông Carette nói. Ngoài ra, ông cũng cho biết, các thanh niên Arab như thân chủ của ông và tên Abdeslam đã quá quen với việc bị cảnh sát chặn xe.

Các công tố viên Pháp cho biết họ đã xác minh được danh tính của 5 trên 7 kẻ tấn công khủng bố đã thiệt mạng trong đó có 4 người Pháp và một người tị nạn vào Hy Lạp. Tên Abdeslam được cho là 1 trong 2 tên có liên quan trực tiếp đến vụ tấn công nói trên.

Pháp- Nga lần đầu bắt tay chống IS

IS cho biết chúng đã tiến hành vụ tấn công ở Paris và vụ đám bom máy bay Nga ở Ai Cập nhằm trả đũa việc hai nước này tham gia không kích chúng ở Syria và Iraq.

Trong ngày 17/11, các máy bay ném bom tầm xa và tên lửa hành trình của Nga đã tấn công vào các mục tiêu IS tại thủ phủ Raqqa của chúng. Cùng ngày, các máy bay chiến đấu của Pháp cũng tấn công các mục tiêu IS tại Raqqa.

Máy bay chiến đấu của Pháp cất cánh tiêu diệt IS. Ảnh Reuters

Hiện Pháp và Nga không tiến hành điều phối các chiến dịch không kích của mình, tuy nhiên, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã kêu gọi các nước trên thế giới tham gia vào chiến dịch này sau vụ khủng bố ở Paris.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cam kết sẽ săn đuổi đến cùng những kẻ chịu trách nhiệm vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập và sẽ tăng cường các cuộc không kích chống IS ở Syria.

Điện Kremlin cho biết, ông Putin đã gọi điện trao đổi với ông Hollande và sau đó ra lệnh cho Hải quân Nga liên lạc với Hải quân Pháp hiện đang đưa tàu sân bay Charles de Gaulle  đến phía Đông Địa Trung Hải và coi lực lượng này như đồng minh của Nga.

“Chúng ta cần lên kế hoạch để cùng họ có các hoạt động hợp tác trên không và trên biển”, ông Putin nói với các tướng lĩnh của mình.

“Có thể ngày hôm nay, việc liên minh với Nga sẽ thành hiện thực”, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian chia sẻ.

Ông Hollande dự kiến sẽ thăm Nga vào ngày 26/11 tới- chỉ 2 ngày sau khi ông gặp người đồng cấp Mỹ Barack Obama tại Washington nhằm hối thúc việc mở rộng hợp tác chống IS.

Một nguồn tin cho hay, ông Hollande cũng đã điện đàm với Tổng thống Iran Hassan Rowhani, người lên tiếng ủng hộ thành lập một mặt trận thống nhất chống IS.

Tại Brussels, ông Le Drian đã lần đầu tiên viện dẫn điều khoản hỗ trợ lẫn nhau của EU kể từ khi Hiệp ước Lisbon năm 2009 cho phép thực hiện việc này. Ông Le Drian tuyên bố, ông hy vọng sẽ nhận được sự trợ giúp từ các nước châu Âu trong chiến dịch của Pháp tại Syria, Iraq và châu Phi.

28 nước thành viên EU đã chấp thuận yêu cầu của Pháp nhưng hiện vẫn chưa rõ họ sẽ cung cấp những sự hỗ trợ gì trong thời gian tới.

Đức lo ngại nguy cơ đánh bom sân vận động

Trong khi đó, cảnh sát thành phố Hanover, Đức, cho biết, do lo ngại nguy cơ đánh bom, họ đã hoãn trận Đức- Hà Lan lại dù không bắt được ai cũng như không tìm thấy chất nổ trong và ngoài sân vận động.

“Chúng tôi nhận được những thông tin chi tiết rằng một vụ đánh bom sẽ xảy ra”, Giám đốc Cảnh sát Hanover Volker Kluwe cho biết: “Chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ thông tin này và đó là lý do chúng tôi cho hoãn trận đấu lại”.

Ánh sáng 3 màu xanh, trắng đỏ- màu của quốc kỳ Pháp- hắt trên bóng của một cổ động viên vào sân Wembley xem trận giao hữu Anh-Pháp. Ảnh AP

Cùng thời điểm đó, Sân vận động Wembley của Anh được thắp sáng bằng 3 màu xanh, trắng đỏ- màu của quốc kỳ Pháp. Các cổ động viên Anh chào mừng đối thủ trong trận giao hữu bóng đá giữa 2 nước bằng việc hát vang quốc ca Pháp Marseillaise./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CIA cảnh báo IS có thể tấn công Mỹ tương tự như khủng bố ở Paris
CIA cảnh báo IS có thể tấn công Mỹ tương tự như khủng bố ở Paris

VOV.VN -Nhóm khủng bố này có thể tái diễn các vụ tấn công tương tự nhằm vào Mỹ và một số quốc gia khác.

CIA cảnh báo IS có thể tấn công Mỹ tương tự như khủng bố ở Paris

CIA cảnh báo IS có thể tấn công Mỹ tương tự như khủng bố ở Paris

VOV.VN -Nhóm khủng bố này có thể tái diễn các vụ tấn công tương tự nhằm vào Mỹ và một số quốc gia khác.

Đức bắt giữ 3 kẻ tình nghi liên quan đến vụ khủng bố ở Paris
Đức bắt giữ 3 kẻ tình nghi liên quan đến vụ khủng bố ở Paris

VOV.VN -Người phát ngôn cảnh sát xác nhận vụ bắt giữ này, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về danh tính hay quốc tịch của những kẻ vừa bị bắt giữ.

Đức bắt giữ 3 kẻ tình nghi liên quan đến vụ khủng bố ở Paris

Đức bắt giữ 3 kẻ tình nghi liên quan đến vụ khủng bố ở Paris

VOV.VN -Người phát ngôn cảnh sát xác nhận vụ bắt giữ này, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về danh tính hay quốc tịch của những kẻ vừa bị bắt giữ.

Xuất hiện kẻ tấn công thứ 9 trong vụ khủng bố Paris
Xuất hiện kẻ tấn công thứ 9 trong vụ khủng bố Paris

VOV.VN - Các điều tra viên thu được đoạn video cho thấy nhiều khả năng đã có thêm một kẻ tấn công đang lẩn trốn cùng tên Salah Abdeslam

Xuất hiện kẻ tấn công thứ 9 trong vụ khủng bố Paris

Xuất hiện kẻ tấn công thứ 9 trong vụ khủng bố Paris

VOV.VN - Các điều tra viên thu được đoạn video cho thấy nhiều khả năng đã có thêm một kẻ tấn công đang lẩn trốn cùng tên Salah Abdeslam

Thế giới 24h: Pháp kêu gọi thế giới tiêu diệt IS sau vụ khủng bố Paris
Thế giới 24h: Pháp kêu gọi thế giới tiêu diệt IS sau vụ khủng bố Paris

VOV.VN- Tổng thống Pháp Francois Hollande cam kết sẽ tận diệt chủ nghĩa khủng bố và kêu gọi Mỹ, Nga cùng các nước khác tham gia liên minh chống IS.

Thế giới 24h: Pháp kêu gọi thế giới tiêu diệt IS sau vụ khủng bố Paris

Thế giới 24h: Pháp kêu gọi thế giới tiêu diệt IS sau vụ khủng bố Paris

VOV.VN- Tổng thống Pháp Francois Hollande cam kết sẽ tận diệt chủ nghĩa khủng bố và kêu gọi Mỹ, Nga cùng các nước khác tham gia liên minh chống IS.