Tổng thống Trump từng nộp 38 triệu USD tiền thuế thu nhập cá nhân

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nộp tới 38 triệu USD tiền thuế cho khoản thu nhập cá nhân lên tới 150 triệu USD trong năm 2005.

Thông tin trên được Nhà Trắng công bố ngày 14/3, và nhấn mạnh, ông Trump- khi đó là người đứng đầu Tổ chức Trump (Trump Organization) - chỉ có trách nhiệm “chi trả đúng khoản thuế theo quy định của pháp luật”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Trong khi đó, cũng trong năm 2005, ông Trump đã khai bị lỗ tới 100 triệu USD để giảm số tiền phải đóng thuế liên bang- một hành động bị những người chỉ trích ông cho là cố tình trốn thuế. Nhà Trắng đã lý giải khoản lỗ 100 triệu USD này là do “công việc làm ăn trong lĩnh vực xây dựng của ông Trump sụt giảm mạnh”.

Kể từ khi tham gia tranh cử Tổng thống đến nay, ông Trump vẫn chưa chịu công bố các khoản nộp thuế thu nhập cá nhân của mình với lý do, ông đang bị Sở Thuế vụ Mỹ kiểm toán.

Theo thông lệ, các Tổng thống và các ứng viên tranh cử vào Nhà Trắng đều công khai các khoản thuế thu nhập cá nhân của mình. Hơn thế nữa, các chuyên gia thuế khẳng định, Sở Thuế vụ Mỹ không ngăn cản bất kỳ người nào công khai các khoản nộp thuế của mình trong bất kỳ thời điểm nào.

Theo thông tin từ báo chí Mỹ, Tổng thống Trump từng nhiều lần “né” việc nộp thuế thu nhập cá nhân. Tờ Washington Post dẫn thông tin từ báo cáo năm 1981 của một ủy ban tại bang New Jersey khẳng định, ông Trump đã trốn thuế trong ít nhất 2 năm vào cuối những năm 70 của thế kỷ trước.

Tờ New York Times hồi tháng 10/2016 cũng đưa ra thông tin, hồi năm 1995, ông Trump đã khai thua lỗ nặng nề để tránh phải nộp thuế thu nhập cá nhân trong suốt 18 năm sau đó.

Trước đó 1 tháng, trong cuộc tranh luận giữa 2 ứng viên Tổng thống, ứng viên của Đảng Dân chủ Hillary Clinton đã chỉ trích ông Trump không chịu nộp thuế thu nhập cá nhân. Đáp lại ông Trump khẳng định: “Đó là vì tôi thông minh”.

Mối quan hệ giữa ông Trump và giới truyền thông Mỹ cũng không mấy tốt đẹp khi ông Trump liên tục chỉ trích giới truyền thông Mỹ phát tán “những tin tức giả mạo” nhằm hạ uy tín chính quyền của ông.

Liên quan đến thông tin ông Trump trốn thuế do báo chí Mỹ công bố, Nhà Trắng khẳng định: “Truyền thông Mỹ vốn đầy rẫy những dối trá có thể tiếp tục tập trung vào việc phát tán những thông tin giả mạo trong khi Tổng thống sẽ vẫn tiếp tục tập trung vào công việc của mình, trong đó có việc cải cách thuế nhằm mang lại lợi ích cho người dân Mỹ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do gì dân Mỹ yêu mến bà Melania hơn ông Donald Trump?
Lý do gì dân Mỹ yêu mến bà Melania hơn ông Donald Trump?

VOV.VN - Kết quả thăm dò dư luận mới nhất của CNN/ORC cho thấy Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump được dân Mỹ yêu mến hơn cả chồng mình.

Lý do gì dân Mỹ yêu mến bà Melania hơn ông Donald Trump?

Lý do gì dân Mỹ yêu mến bà Melania hơn ông Donald Trump?

VOV.VN - Kết quả thăm dò dư luận mới nhất của CNN/ORC cho thấy Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump được dân Mỹ yêu mến hơn cả chồng mình.

Ông Trump sẽ tham vấn bà Merkel về Ukraine và Tổng thống Nga Putin
Ông Trump sẽ tham vấn bà Merkel về Ukraine và Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump sẽ tham vấn ý kiến của Thủ tướng Đức Merkel trong việc đối phó với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Ông Trump sẽ tham vấn bà Merkel về Ukraine và Tổng thống Nga Putin

Ông Trump sẽ tham vấn bà Merkel về Ukraine và Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump sẽ tham vấn ý kiến của Thủ tướng Đức Merkel trong việc đối phó với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Chính quyền Trump sẽ duy trì chiến lược xoay trục sang châu Á
Chính quyền Trump sẽ duy trì chiến lược xoay trục sang châu Á

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ chuẩn bị thăm một số nước châu Á trong bối cảnh khu vực lo ngại chính quyền Trump đảo ngược chiến lược xoay trục của ông Obama.

Chính quyền Trump sẽ duy trì chiến lược xoay trục sang châu Á

Chính quyền Trump sẽ duy trì chiến lược xoay trục sang châu Á

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ chuẩn bị thăm một số nước châu Á trong bối cảnh khu vực lo ngại chính quyền Trump đảo ngược chiến lược xoay trục của ông Obama.

Nhà Trắng Mỹ lại bị đột nhập, đối tượng nói là bạn của ông Trump
Nhà Trắng Mỹ lại bị đột nhập, đối tượng nói là bạn của ông Trump

VOV.VN - Cơ quan mật vụ Mỹ ngày 11/3 cho biết 1 đối tượng lạ mặt mang ba lô đã bị bắt giữ sau khi trèo qua hàng rào và vào đến khoảng sân bên trong Nhà Trắng.

Nhà Trắng Mỹ lại bị đột nhập, đối tượng nói là bạn của ông Trump

Nhà Trắng Mỹ lại bị đột nhập, đối tượng nói là bạn của ông Trump

VOV.VN - Cơ quan mật vụ Mỹ ngày 11/3 cho biết 1 đối tượng lạ mặt mang ba lô đã bị bắt giữ sau khi trèo qua hàng rào và vào đến khoảng sân bên trong Nhà Trắng.