Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về tình hình Triều Tiên, Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 9/10 điện đàm về tình hình trên bán đảo Triều Tiên và vấn đề Syria.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Nga, trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Lavrov đã nhấn mạnh rằng căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên là không thể chấp được, một phần nguyên nhân của tình hình hiện nay là do các hành động chuẩn bị quân sự của Mỹ ở khu vực này. Ông Lavrov cũng kêu gọi các bên liên quan giải quyết các mâu thuẫn này bằng các biện pháp ngoại giao. 

Ảnh minh họa: Reuters

Ngoại trưởng Nga, Mỹ cũng trao đổi quan điểm về tình hình ở Syria, trong đó có khía cạnh hợp tác Nga – Mỹ để thiết lập các vùng giảm căng thẳng, cũng như thúc đẩy tiến trình hòa giải chính trị. Ngoại trưởng Nga Lavrov kêu gọi chống các nhóm khủng bố ở Syria và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ đối với quốc gia này. Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Lavrov cho biết, Nga đã yêu cầu Mỹ trả lại tài sản ngoại giao mà Mỹ tịch thu của Nga hồi năm ngoái.

Hai quan chức ngoại giao hàng đầu của Nga và Mỹ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tiếp tục đối thoại về các vấn đề phức tạp trong quan hệ Nga – Mỹ hiện đang do Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov và Thứ trưởng phụ trách vấn đề chính trị của Mỹ Thomas Shannon tiến hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng “Lãnh sự quán” Nga - Mỹ ngày càng tăng nhiệt
Khủng hoảng “Lãnh sự quán” Nga - Mỹ ngày càng tăng nhiệt

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng “Lãnh sự quán” giữa Nga và Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu mà còn bùng phát và trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Khủng hoảng “Lãnh sự quán” Nga - Mỹ ngày càng tăng nhiệt

Khủng hoảng “Lãnh sự quán” Nga - Mỹ ngày càng tăng nhiệt

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng “Lãnh sự quán” giữa Nga và Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu mà còn bùng phát và trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Nga - Mỹ tung đòn trả đũa lẫn nhau?
Nga - Mỹ tung đòn trả đũa lẫn nhau?

VOV.VN - Ngày 23/8 vừa qua, Mỹ thông báo tạm ngừng thủ tục cấp thị thực không định cư trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga.

Nga - Mỹ tung đòn trả đũa lẫn nhau?

Nga - Mỹ tung đòn trả đũa lẫn nhau?

VOV.VN - Ngày 23/8 vừa qua, Mỹ thông báo tạm ngừng thủ tục cấp thị thực không định cư trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga.

Lại thêm một bước lùi trong quan hệ Nga - Mỹ
Lại thêm một bước lùi trong quan hệ Nga - Mỹ

VOV.VN - Ngày 5/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đe dọa có thể cắt thêm 155 nhân viên trong các cơ quan đại diện của Mỹ tại Nga.

Lại thêm một bước lùi trong quan hệ Nga - Mỹ

Lại thêm một bước lùi trong quan hệ Nga - Mỹ

VOV.VN - Ngày 5/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đe dọa có thể cắt thêm 155 nhân viên trong các cơ quan đại diện của Mỹ tại Nga.

Nga - Mỹ bất ngờ có những động thái xuống thang căng thẳng
Nga - Mỹ bất ngờ có những động thái xuống thang căng thẳng

VOV.VN - Trong khi Nga tuyên bố không có kế hoạch giảm thêm số nhân viên ngoại giao của Mỹ tại Nga thì Mỹ hy vọng quan hệ song phương sẽ được cải thiện.

Nga - Mỹ bất ngờ có những động thái xuống thang căng thẳng

Nga - Mỹ bất ngờ có những động thái xuống thang căng thẳng

VOV.VN - Trong khi Nga tuyên bố không có kế hoạch giảm thêm số nhân viên ngoại giao của Mỹ tại Nga thì Mỹ hy vọng quan hệ song phương sẽ được cải thiện.