Sập giàn giáo: 4 công nhân ngã từ độ cao 9m, bị thương nặng

VOV.VN - Tai nạn xảy ra khoảng 18h ngày 17/3 khi xe chở máy khoan lùi ra ngoài cửa hầm đã kéo giàn giáo đổ sập khiến 4 công nhân bị ngã từ giàn giáo cao 9m.

Vào hồi 18h tối 17/3, một vụ tai nạn lao động khiến giàn giáo công trình hầm đường bộ đèo Cổ Mã thuộc xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, thuộc dự án hầm đường bộ đèo Cả trên quốc lộ 1, đoạn qua hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa đổ sập làm 4 công nhân rơi xuống đất, bị thương nặng.

Tai nạn xảy ra khoảng 18h ngày 17/3 khi xe chở máy khoan lùi ra ngoài cửa hầm đã kéo giàn giáo đổ sập, hất 4 công nhân đang đứng trên giàn giáo cao 9m rơi xuống đất, bị thương nặng.

Trương Văn Hải (21 tuổi) và Nguyễn Văn Bắc (24 tuổi) cùng quê Sóc Sơn, Hà Nội bị thương nhẹ trong tai nạn ở Hầm đường bộ Cổ Mã.
Sau khi tai nạn xảy ra, Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư Trường Phát- nhà thầu phụ của Công ty Sông Đà 10, đơn vị thi công Hầm đường bộ đèo Cổ Mã đã đưa 4 công nhân bị thương vào Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu. Các công nhân bị thương, gồm: Nguyễn Văn Bằng (41 tuổi), Nguyễn Văn Bắc (24 tuổi), Trương Văn Hải (21 tuổi) cùng ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội đang điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương; riêng công nhân Lê Văn Bình (35 tuổi), quê ở Nghệ An bị gãy 5 xương sườn, tràn máu màng phổi đã được chuyển xuống Khoa Ngoại chấn thương vào tối nay (18/3).

 

Công nhân Nguyễn Văn Bằng, 41 tuổi được chăm sóc ở Phòng 28- Khoa Ngoại chấn thương bị đa chấn thương, môi dưới khâu năm mũi, mắt phải bầm tím, rạn xương gối trái
Công nhân Nguyễn Văn Bắc, Công ty Cổ phần Thương mại đầu tư Trường Phát- thi công chống thấm hầm cho biết: “Tình hình sức khỏe của tôi giờ đã khá hơn nhiều, ăn uống được. Phía công ty Trường Phát cũng đã hỗ trợ chăm sóc tốt. Hiện tại tôi không nhớ gì cả, lúc giàn giáo sập xuống thì bị ngất luôn".

Khi phóng viên VOV liên lạc với ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả thì được thông tin rằng, nhà thầu không báo về vụ tai nạn cho chủ đầu tư vì tập trung cấp cứu cho công nhân.

Công nhân Lê Văn Bình bị gãy 5 xương sườn dẫn đến tràn máu màng phổi.

Bác sĩ hỏi thăm sức khỏe công nhân Lê Văn Bình, người bị thương nặng nhất trong tai nạn sập giàn giáo

“Chúng tôi hỏi, nhà thầu mới báo cáo. Họ giải thích việc không thông báo cho chủ đầu tư là vì họ đánh giá sự cố không nghiêm trọng, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên và chỉ bị chấn thương phần mềm. Với trách nhiệm của chủ đầu tư, chúng tôi yêu cầu nhà thầu thi công là Công ty Sông Đà 10 giải trình về quy trình lao động, dẫn đến tai nạn đáng tiếc này. Quan điểm của chúng tôi là dự án phải đảm bảo an toàn cao nhất trong quá trình thi công” - ông Hoàng cho hay.

Hải và Bắc sau khi biết Lê Văn Bình được chuyển lên cùng Khoa Ngoại chấn thương đã đến thăm hỏi đồng nghiệp
Trong khi các công nhân vẫn được chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên thì ông Hồ Minh Hoàng khẳng định, tất cả đã xuất viện vào sáng nay (18/3)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sập giàn giáo ở Khánh Hòa, 4 người nguy kịch
Sập giàn giáo ở Khánh Hòa, 4 người nguy kịch

Giàn giáo công trình hầm đường bộ đèo Cổ Mã đổ sập, hất bốn công nhân rơi xuống đất, bị thương nặng. 

Sập giàn giáo ở Khánh Hòa, 4 người nguy kịch

Sập giàn giáo ở Khánh Hòa, 4 người nguy kịch

Giàn giáo công trình hầm đường bộ đèo Cổ Mã đổ sập, hất bốn công nhân rơi xuống đất, bị thương nặng. 

Bộ trưởng Đinh La Thăng cảnh cáo nhà thầu Trung Quốc vụ sập giàn giáo
Bộ trưởng Đinh La Thăng cảnh cáo nhà thầu Trung Quốc vụ sập giàn giáo

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu thay chỉ huy trưởng công trường, tư vấn giám sát, nhà thầu phụ không đủ năng lực để đảm bảo chất lượng

Bộ trưởng Đinh La Thăng cảnh cáo nhà thầu Trung Quốc vụ sập giàn giáo

Bộ trưởng Đinh La Thăng cảnh cáo nhà thầu Trung Quốc vụ sập giàn giáo

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu thay chỉ huy trưởng công trường, tư vấn giám sát, nhà thầu phụ không đủ năng lực để đảm bảo chất lượng

Phân luồng giao thông tuyến đường vụ sập giàn giáo ở Hà Đông
Phân luồng giao thông tuyến đường vụ sập giàn giáo ở Hà Đông

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có phương án phân luồng giao thông tuyến đường Trần Phú, quận Hà Đông sau vụ sập giàn giáo tại công trường đường sắt đô thị.

Phân luồng giao thông tuyến đường vụ sập giàn giáo ở Hà Đông

Phân luồng giao thông tuyến đường vụ sập giàn giáo ở Hà Đông

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có phương án phân luồng giao thông tuyến đường Trần Phú, quận Hà Đông sau vụ sập giàn giáo tại công trường đường sắt đô thị.

Xe bus sụt hố ga ngay sát hiện trường vụ sập giàn giáo
Xe bus sụt hố ga ngay sát hiện trường vụ sập giàn giáo

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h ngày 29/12, trên đường Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội).

Xe bus sụt hố ga ngay sát hiện trường vụ sập giàn giáo

Xe bus sụt hố ga ngay sát hiện trường vụ sập giàn giáo

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h ngày 29/12, trên đường Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội).

Vụ sập giàn giáo: Giáng chức quyền Tổng Giám đốc BQL Đường sắt
Vụ sập giàn giáo: Giáng chức quyền Tổng Giám đốc BQL Đường sắt

VOV.VN -Lý do ông này bị hạ chức là vì để xảy ra vụ sập giàn giáo tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông.

Vụ sập giàn giáo: Giáng chức quyền Tổng Giám đốc BQL Đường sắt

Vụ sập giàn giáo: Giáng chức quyền Tổng Giám đốc BQL Đường sắt

VOV.VN -Lý do ông này bị hạ chức là vì để xảy ra vụ sập giàn giáo tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông.

Khám nghiệm hiện trường vụ sập giàn giáo Dự án đường sắt Hà Nội
Khám nghiệm hiện trường vụ sập giàn giáo Dự án đường sắt Hà Nội

Bước đầu, cơ quan Công an xác định vụ sập giàn giáo là vụ tai nạn lao động.

Khám nghiệm hiện trường vụ sập giàn giáo Dự án đường sắt Hà Nội

Khám nghiệm hiện trường vụ sập giàn giáo Dự án đường sắt Hà Nội

Bước đầu, cơ quan Công an xác định vụ sập giàn giáo là vụ tai nạn lao động.