Bảy nước châu Âu ủng hộ dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - Nhiều khả năng Liên minh châu Âu sẽ nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga khi có 7 thành viên ủng hộ việc dỡ bỏ trừng phạt.

Hãng thông tấn Tass của Nga dẫn một nguồn tin ngoại giao tại Bruxelles (Bỉ) cho biết có 7 quốc gia của Liên minh châu Âu đang ủng hộ việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Đó là các nước Áo, Hungary, Italia, Slovakia, Cộng hòa Síp, Pháp và Cộng hòa Séc.

Mối quan hệ giữa Nga và EU trở nên căng thẳng kể từ những bất ổn tại Ukraine. (Ảnh: AP)

Nguồn tin ngoại giao thân cận với Hội đồng châu Âu cho biết, trước đó Ngoại trưởng 28 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu có thể sẽ không thực hiện bất kỳ quyết định xử phạt nào đối với Nga tại cuộc họp đầu tiên trong năm nay ở Bruxelles (Bỉ) vào ngày 19 tới. Tuy nhiên, vấn đề chế tài pháp lý Nga vẫn sẽ có trong chương trình nghị sự của cuộc họp này. Song chỉ là nới lỏng, dỡ bỏ, gia hạn hay không gia hạn, chứ sẽ không gia tăng hay siết chặt. Quyết định về lệnh trừng phạt Nga sẽ được EU thông qua vào tháng 3 tới.

Theo một nguồn tin khác từ Bruxelles, mặc dù chưa có quyệt định cụ thể về các biện pháp trừng phạt Nga, song nhiều khả năng Liên minh châu Âu sẽ nới lỏng các lệnh trừng phạt để mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ với Nga, nếu Moscow thay đổi lập trường về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ ngoại giao Nga cùng ngày nói rằng Moscow vẫn mong muốn được tiếp tục hợp tác với Liên minh châu Âu bất chấp những căng thẳng hiện nay. Tuyên bố nhấn mạnh, lập trường của Nga liên quan đến quan hệ với Liên minh châu Âu là rõ ràng và Nga sẽ không thảo luận về bất kỳ tiêu chí nào liên quan đến các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Nga trước đó nhiều lần nói rằng quan hệ với EU vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Moscow./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Medvedev: Nga sẽ không tự cách ly khỏi thế giới
Thủ tướng Medvedev: Nga sẽ không tự cách ly khỏi thế giới

VOV.VN - Theo Thủ tướng Nga, Ngân hàng trung ương Nga có tất cả các công cụ cần thiết để đảm bảo sự ổn định của đồng rúp.

Thủ tướng Medvedev: Nga sẽ không tự cách ly khỏi thế giới

Thủ tướng Medvedev: Nga sẽ không tự cách ly khỏi thế giới

VOV.VN - Theo Thủ tướng Nga, Ngân hàng trung ương Nga có tất cả các công cụ cần thiết để đảm bảo sự ổn định của đồng rúp.

Từ vụ việc bà Châu Thị Thu Nga bị bắt: “Siết” khâu lựa chọn đại biểu
Từ vụ việc bà Châu Thị Thu Nga bị bắt: “Siết” khâu lựa chọn đại biểu

VOV.VN - Để có được những đại biểu dân cử xứng đáng, quy trình lựa chọn là rất quan trọng, cần được quan tâm.

Từ vụ việc bà Châu Thị Thu Nga bị bắt: “Siết” khâu lựa chọn đại biểu

Từ vụ việc bà Châu Thị Thu Nga bị bắt: “Siết” khâu lựa chọn đại biểu

VOV.VN - Để có được những đại biểu dân cử xứng đáng, quy trình lựa chọn là rất quan trọng, cần được quan tâm.

Nga yêu cầu Pháp giải thích về việc không bàn giao “Mistral”
Nga yêu cầu Pháp giải thích về việc không bàn giao “Mistral”

Nga đã gửi công văn đến Bộ Quốc phòng Pháp yêu cầu giải thích lý do không tuân thủ các thỏa thuận về tàu chở trực thăng “Mistral”.

Nga yêu cầu Pháp giải thích về việc không bàn giao “Mistral”

Nga yêu cầu Pháp giải thích về việc không bàn giao “Mistral”

Nga đã gửi công văn đến Bộ Quốc phòng Pháp yêu cầu giải thích lý do không tuân thủ các thỏa thuận về tàu chở trực thăng “Mistral”.

Tổng thư ký NATO khẳng định không muốn đối đầu với Nga
Tổng thư ký NATO khẳng định không muốn đối đầu với Nga

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 14/1 khẳng định, NATO không muốn tìm cách đối đầu với Nga và mong muốn có mối quan hệ hợp tác, xây dựng hơn với Nga.

Tổng thư ký NATO khẳng định không muốn đối đầu với Nga

Tổng thư ký NATO khẳng định không muốn đối đầu với Nga

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 14/1 khẳng định, NATO không muốn tìm cách đối đầu với Nga và mong muốn có mối quan hệ hợp tác, xây dựng hơn với Nga.

Giá dầu lao dốc khó có thể là “thảm họa” với kinh tế Nga
Giá dầu lao dốc khó có thể là “thảm họa” với kinh tế Nga

VOV.VN -Chính phủ Nga có thể phải điều chỉnh chi tiêu ngân sách trong năm 2015 do giá dầu thế giới giảm sâu.

Giá dầu lao dốc khó có thể là “thảm họa” với kinh tế Nga

Giá dầu lao dốc khó có thể là “thảm họa” với kinh tế Nga

VOV.VN -Chính phủ Nga có thể phải điều chỉnh chi tiêu ngân sách trong năm 2015 do giá dầu thế giới giảm sâu.

Nga cảnh báo lực lượng đối lập tại Syria nếu không đối thoại
Nga cảnh báo lực lượng đối lập tại Syria nếu không đối thoại

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cảnh báo, những đại diện của lực lượng đối lập Syria sẽ làm mất đi ảnh hưởng của mình trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình

Nga cảnh báo lực lượng đối lập tại Syria nếu không đối thoại

Nga cảnh báo lực lượng đối lập tại Syria nếu không đối thoại

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga cảnh báo, những đại diện của lực lượng đối lập Syria sẽ làm mất đi ảnh hưởng của mình trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình