Cảnh sát Brussels tìm ra xưởng chế đai bom tự sát

Lực lượng chức năng tìm thấy dấu vết của chất nổ, ba đai bom được khâu bằng tay, dấu vân tay của nghi can

Những đai bom được kẻ khủng bố tự sát dùng trong vụ tấn công ngày 13 tháng 11 ở Paris đã được làm trong một căn hộ thuộc khu Skarbek, Brussels, - các tờ báo hàng đầu của Bỉ như De Standaard, Het Nieuwsblad và Het Laatste Nieuws cho biết hôm thứ Sáu 8/1.

Cảnh sát Brussels tìm ra xưởng chế đai bom tự sát  (Ảnh AP).
Nhà điều tra có cơ sở để khẳng định rằng, Salah Abdeslam – kẻ tham gia cuộc tấn công khủng bố ở Paris đã từng ấn náu trong căn hộ được thuê bởi một nghi phạm hiện đã bị bắt giam.

Theo các phương tiện truyền thông, cơ quan điều tra đã phát hiện xưởng chế bom tại đây vào ngày 9/12. Tìm thấy dấu vết của chất nổ, ba đai bom được khâu bằng tay, dấu vân tay của Abdeslam.

Kênh truyền hình RTBF cho biết, cơ quan công tố liên bang chưa có bình luận gì về thông tin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên