Máy bay Pháp sơ tán khẩn cấp tại Hà Lan do đe dọa khủng bố

VOV.VN - Lực lượng an ninh đã phải sơ tán toàn bộ 85 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn ngay trước khi máy bay cất cánh

Một chuyến bay của hãng hàng không Pháp Air France từ Amsterdam, Hà Lan, đến  Paris hôm qua (14/11) phải sơ tán khẩn cấp sau khi nhận được một tin nhắn qua mạng Twitter đe dọa đánh bom.

Một chuyến bay của Air France phải hủy vì đe dọa khủng bố.

Người phát ngôn lực lượng an ninh Hà Lan cho biết, chuyến bay của Air France mang số hiệu 1741 theo lịch cất cánh lúc 14h45 theo giờ châu Âu (tức 20h45 tối qua theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên, lực lượng an ninh đã phải sơ tán toàn bộ 85 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn ngay trước khi máy bay cất cánh. Cảnh sát đang lục soát chiếc Airbus A320 này để tìm kiếm dấu hiệu đe dọa về an ninh.

Hà Lan cũng như nhiều nước châu Âu khác đang trong tình trạng báo động sau loạt vụ tấn công khủng bố ở Paris hôm 13/11 làm ít nhất 128 người đã thiệt mạng. 

Bất chấp tình trạng báo động cao độ, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm qua tuyên bố, Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP21) vẫn sẽ diễn ra ở ngoại ô Paris từ ngày 30/11 đến ngày 11/12 tới theo kế hoạch, nhưng an ninh chắc chắn sẽ được thắt chặt hơn. Hội nghị dự kiến quy tụ 127 nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Truyền thông Bỉ hôm qua cho biết, cảnh sát nước này đã tìm kiếm và bắt giữ 3 đối tượng ở khu Molenbeek, ở thủ đô Brussels vì tình nghi liên quan đến vụ khủng bố Pháp. Molenbeek là khu có đông cộng đồng người nhập cư từ Marốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ bắt giữ được tiến hành sau khi giới chức nước này phát hiện một chiếc ô tô mang biển số của Bỉ đỗ cạnh rạp hát Batalcan, một trong những địa điểm bị tấn công ở Paris hôm 13/ 11 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên