Liên Hợp Quốc lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi Triều Tiên dừng các vụ thử tên lửa, tuân thủ Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua (15/9) đã lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra cùng ngày, khẳng định hành động này đã vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: UN.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc, người phát ngôn của Tổng thư ký Stephane Dujarric nêu rõ: “Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi Triều Tiên dừng các vụ thử tên lửa, tuân thủ Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an và chấp nhận nối lại các cuộc đối thoại thiết thực về phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Ông sẽ thảo luận tình hình với tất cả các bên liên quan bên lề cuộc họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc”.

Theo kế hoạch, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp để thảo luận vụ phóng mới nhất của Triều Tiên theo đề nghị của Mỹ và Nhật Bản.

Nhận định về vụ phóng này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho rằng Triều Tiên đang tự đẩy mình rơi vào thế bị cô lập toàn diện hơn về kinh tế và ngoại giao, bởi ngày càng có nhiều quốc gia nhận thấy nước này không có thiện chí hợp tác với cộng đồng quốc tế.

Còn Ngọai trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên đang tạo ra mối đe dọa đối với toàn cầu, đòi hỏi cần có phản ứng chung của tất cả các quốc gia. Mỹ sẽ hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản và Hàn Quốc cùng các đối tác khác để xây dựng một sự đồng thuận tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhằm tạo ra một mặt trận thống nhất, bảo vệ các giá trị và an ninh chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan điểm của Nga về lệnh trừng phạt mới của LHQ đối với Triều Tiên
Quan điểm của Nga về lệnh trừng phạt mới của LHQ đối với Triều Tiên

VOV.VN - Nga ủng hộ siết chặt các trừng phạt chống Triều Tiên vì không chấp nhận tuyên bố của Bình Nhưỡng sẽ trở thành cường quốc hạt nhân.

Quan điểm của Nga về lệnh trừng phạt mới của LHQ đối với Triều Tiên

Quan điểm của Nga về lệnh trừng phạt mới của LHQ đối với Triều Tiên

VOV.VN - Nga ủng hộ siết chặt các trừng phạt chống Triều Tiên vì không chấp nhận tuyên bố của Bình Nhưỡng sẽ trở thành cường quốc hạt nhân.

Vừa phóng tên lửa, Triều Tiên đã lại răn đe Mỹ
Vừa phóng tên lửa, Triều Tiên đã lại răn đe Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên ngày 15/9 cảnh báo sẽ có hành động mạnh mẽ hơn nhằm vào Mỹ để buộc Mỹ “từ bỏ con đường sai trái của mình”.

Vừa phóng tên lửa, Triều Tiên đã lại răn đe Mỹ

Vừa phóng tên lửa, Triều Tiên đã lại răn đe Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên ngày 15/9 cảnh báo sẽ có hành động mạnh mẽ hơn nhằm vào Mỹ để buộc Mỹ “từ bỏ con đường sai trái của mình”.

HĐBA LHQ họp khẩn về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên
HĐBA LHQ họp khẩn về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

VOV.VN - Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên lại tiếp tục gia tăng sau khi chính phủ Nhật Bản thông báo Triều Tiên lại phóng thử tên lửa bay qua Hokkaido.

HĐBA LHQ họp khẩn về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

HĐBA LHQ họp khẩn về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

VOV.VN - Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên lại tiếp tục gia tăng sau khi chính phủ Nhật Bản thông báo Triều Tiên lại phóng thử tên lửa bay qua Hokkaido.

Hàn Quốc lo ngại bị Triều Tiên tấn công bằng vũ khí hóa học
Hàn Quốc lo ngại bị Triều Tiên tấn công bằng vũ khí hóa học

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học của Triều Tiên.

Hàn Quốc lo ngại bị Triều Tiên tấn công bằng vũ khí hóa học

Hàn Quốc lo ngại bị Triều Tiên tấn công bằng vũ khí hóa học

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học của Triều Tiên.

Nhật không bắn hạ tên lửa Triều Tiên vì lo các mảnh vỡ gây thiệt hại
Nhật không bắn hạ tên lửa Triều Tiên vì lo các mảnh vỡ gây thiệt hại

VOV.VN - Lực lượng phòng vệ Nhật Bản không bắn hạ tên lửa mà Triều Tiên phóng rạng sáng 15/9 do lo ngại các mảnh vỡ có thể gây thiệt hại.

Nhật không bắn hạ tên lửa Triều Tiên vì lo các mảnh vỡ gây thiệt hại

Nhật không bắn hạ tên lửa Triều Tiên vì lo các mảnh vỡ gây thiệt hại

VOV.VN - Lực lượng phòng vệ Nhật Bản không bắn hạ tên lửa mà Triều Tiên phóng rạng sáng 15/9 do lo ngại các mảnh vỡ có thể gây thiệt hại.