Manchester United bị Everton cầm hòa đầy kịch tính

MU dẫn trước Everton hai bàn cách biệt ở 20 phút cuối trận tưởng chừng cầm chắc 3 điểm, nhưng chỉ 5 phút cuối Everton liên tiếp có 2 bàn gỡ hòa

Manchester United đang tìm kiếm sự an toàn trong cuộc đua giành chức vô địch Premier Laegue bằng cách đánh bại Everton tại Old Trafford. Thay đổi duy nhất của Sir Alex Ferguson ở trận này là để Ashley Young ngồi ghế dự bị thay vào đó là Nani trở lại kể từ tháng Ba.

15 phút đầu trận đấu thế trận diễn ra khá cân bằng. Everton là đội tạo nên cơ hội đầu tiên ở phút thứ 5 khi Osman có một đường chuyền tuyệt đẹp cho Jelavic nhưng cú sút của tiền đạo bay thẳng đúng chỗ thủ môn De Gea. Distin một lần nữa mắc sai lầm để Scholes cướp được bóng phối hợp cùng Valencia, bóng tìm đến vị trí của Nani tung cú sút từ khoảng cách  25 mét.

Phút 33, Everton vượt lên dẫn trước từ bàn thắng tuyệt đẹp của Jelavic, sau khi nhận đường chuyền vào từ xa của Hibbert. Thủ thành De Gea rất nỗ lực nhưng không thể cản nổi tỷ số là 1-0 Everton dẫn trước.

Ngay sau bàn thua MU đáp trả bằng cú sút cực mạnh ở góc rộng bền ngoài 16m50 của P. Scholes, bóng đập một cầu thủ đi sai hướng khiến thủ thành Howard vất vả bắt bóng.

Phút 41, MU có bàn gỡ hòa từ cú dứt điểm gần chính xác của Rooney vào lưới Howards sau khi nhận được đường chuyền kiến tạo của Nani. Tỷ số là 1-1.

Hiệp 2 của trận đấu là màn rượt đuổi tỷ số diễn ra quyết liệt. Rooney có bóng trong vòng cấm địa nhưng không thắng được sự truy cản quyết liệt của Hibbert. Hậu vệ Evra va chạm mạnh với Osman và cả hai đều ngã. Trận đấu tạm dừng để các nhân viên y tế vào sân làm nhiệm vụ.

Thủ môn Everton thi đấu không thật xuất sắc, anh xử lý lúng túng cú sút vô hại của Scholes, bóng nảy ra rất may Heitinga kịp thời phá ra trước khi đến chân Nani. Phút 57, MU vượt lên dẫn trước 2-1. Tiền đạo Welbeck kết thúc vào góc cao. Ở tình huống này các cầu thủ Everton phản đối cho rằng tiền đạo của MU đã mắc lỗi nhưng bàn thắng vẫn được trọng tài công nhận.

Thêm một bàn thắng nữa cho MU, khi Carrick phối hợp với Welbeck trước khi Nani là người dứt điểm đưa bóng qua Howard. Tỷ số là 3-1 cho MU.

Sau bàn thua Everton quyết định tăng cường hàng công, McFadden vào sân thay cho Osman. Hàng công của Everton được cải thiện đáng kể và ngay lập tức cho thấy hiệu quả. Fellaini đã cho thấy kỹ thuật tuyệt vời với cú sút bắn qua De Gea từ đường bóng của Hibbert. Tỷ số rút ngắn còn 3-2.

Trận đấu diễn ra đầy kịch tính, sau bàn gỡ của Everton, Welbeck và Rooney lại có một pha phối hợp ăn ý để Rooney lạnh lùng sút bóng qua lưới Howard. MU lại vượt lên dẫn trước 2 bàn ở phút 69.

Bị dẫn trước nhưng  Everton không hề buông xuôi, ở trận này Pienaar chơi rất hay liên tục có những được chuyền thuận lợi cho đồng đội bắn phá khung thành của MU. Phút 83, Jelavic ghi bàn thắng thứ 2 cho riêng mình sau cú volley rút ngắn tỷ số 3-4. Phút 85 Fellaini có một đường chuyền chọc khe chết người cho Pienaar có khoảng trống và tiền vệ  này  bình tĩnh có bàn thắng cho riêng mình.

Everton đã gỡ hòa kịch tính khi trận đấu chỉ còn 5 phút là kết thúc.

HLV Ferguson lần lượt tung Jones, Hernandez vào sân thay thế Scholes và Valencia nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng quá muộn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-4. Với trận hòa này MU có 86 điểm vẫn đứng đầu bảng, nhưng rất có thể khoảng cách này sẽ bị Manchester City rút ngắn khi đến làm khách trên sân đội đang ở vị trí cuối bảng là Wolverhampton./.

Đội hình ra sân:

Man Utd: De Gea, Rafael Da Silva, Ferdinand, Evans, Evra, Valencia, Scholes, Carrick, Nani, Rooney, Welbeck.

Subs: Amos, Jones, Giggs, Smalling, Park, Hernandez, Young.

Everton: Howard, Hibbert, Jagielka, Distin, Neville, Osman, Heitinga, Gibson, Pienaar, Fellaini, Jelavic.

Subs: Mucha, Stracqualursi, McFadden, Cahill, Gueye, Barkley, Anichebe

Kết quả và lịch thi đấu Chủ nhật 22/4

Man Utd 4 – 4 Everton.

 Liverpool - West Brom

 Wolves - Man City

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên