Sốc: Bể bơi Mỹ nhiễm hóa chất khiến 42 người nhập viện

VOV.VN - Hôm 2/8, 40 trẻ em và 2 người lớn đã phải nhập viện do bị nhiễm độc tại một bể bơi ở Mỹ.

Nguyên nhân  gây ra vụ việc được cho là do rò rỉ chất tẩy rửa bể bơi. Ảnh minh họa: Prominent.

Vụ việc xảy ra tại quận Durham, bang Bắc Caroline. Nguyên nhân được cho là do rò rỉ chất tẩy rửa bể bơi khiến nguồn nước bơm vào bể bơi và không khí bị ô nhiễm.

Đa số các nạn nhân là trẻ em từ 6 đến 12 tuổi, trong đó có 6 em bị nhiễm độc nghiêm trọng.

Cơ quan y tế địa phương cho biết, các nạn nhân đều có triệu chứng khó thở, nôn, dị ứng da và mắt. Bể bơi nơi xảy ra vụ việc hiện đã bị đóng cửa để phục vụ điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Uống trà nhiễm độc, 21 người Ấn Độ nhập viện
Uống trà nhiễm độc, 21 người Ấn Độ nhập viện

VOV.VN - Ít nhất 21 người đã bị bệnh sau khi uống phải trà nhiễm độc tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Uống trà nhiễm độc, 21 người Ấn Độ nhập viện

Uống trà nhiễm độc, 21 người Ấn Độ nhập viện

VOV.VN - Ít nhất 21 người đã bị bệnh sau khi uống phải trà nhiễm độc tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Ảnh: Nghẹt thở trong bể bơi không một chỗ trống ở Trung Quốc
Ảnh: Nghẹt thở trong bể bơi không một chỗ trống ở Trung Quốc

VOV.VN - Đợt nắng nóng khủng khiếp của Trung Quốc những ngày gần đây khiến hàng ngàn người kéo tới hồ bơi tạo ra khung cảnh độc đáo.

Ảnh: Nghẹt thở trong bể bơi không một chỗ trống ở Trung Quốc

Ảnh: Nghẹt thở trong bể bơi không một chỗ trống ở Trung Quốc

VOV.VN - Đợt nắng nóng khủng khiếp của Trung Quốc những ngày gần đây khiến hàng ngàn người kéo tới hồ bơi tạo ra khung cảnh độc đáo.

Trung Quốc ban bố cảnh báo Đỏ - mức cao nhất về ô nhiễm độc hại
Trung Quốc ban bố cảnh báo Đỏ - mức cao nhất về ô nhiễm độc hại

VOV.VN - Nhiều tỉnh, thành miền Bắc Trung Quốc đang phải đối mặt với đợt ô nhiễm khói bụi độc hại nghiêm trọng nhất từ đầu năm đến nay.

Trung Quốc ban bố cảnh báo Đỏ - mức cao nhất về ô nhiễm độc hại

Trung Quốc ban bố cảnh báo Đỏ - mức cao nhất về ô nhiễm độc hại

VOV.VN - Nhiều tỉnh, thành miền Bắc Trung Quốc đang phải đối mặt với đợt ô nhiễm khói bụi độc hại nghiêm trọng nhất từ đầu năm đến nay.