Đức đề xuất một loạt các biện pháp mới chống nguy cơ khủng bố

VOV.VN - Bộ Nội vụ Đức ngày 11/8 đã đề xuất một loạt các biện pháp an ninh mới nhằm chống lại những nguy cơ khủng bố.

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere thông báo một kế hoạch đầy tham vọng, trong đó bao gồm tăng cường lực lượng an ninh liên bang, trục xuất những kẻ tình nghi khủng bố và bắt giữ những người nước ngoài phạm tội hoặc tước quyền công dân những phần tử bị cho là mối đe dọa đối với an ninh công cộng. 

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere. (ảnh: European Commission).

Ngoài ra, kế hoạch cũng bao gồm việc thắt chặt sở hữu và sử dụng súng đạn.Bộ Nội vụ Đức đề xuất thành lập một Ủy ban mới về chống tội phạm mạng và chủ nghĩa khủng bố. Cơ quan này được quyền giám sát một số phương tiện truyền thông thường được những kẻ cực đoan sử dụng để tuyên truyền thánh chiến, kích động bạo lực.

Cùng với đó, Bộ trưởng Thomas de Maiziere cũng đề nghị tăng chi tiêu cho an ninh lên 2,2 tỷ euro vào năm 2020, thành lập thêm một bộ phận đặc nhiệm để phối hợp tốt hơn trong nỗ lực bảo đảm an ninh. 

Kế hoạch tăng cường an ninh do Bộ Nội vụ đưa ra sau khi nước Đức xảy ra liên tiếp vụ xả súng, đâm dao, nổ bom gây nhiều thương vong. Những thủ phạm sau đó được xác định đều có liên quan đến người di cư và tị nạn tại Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng luật pháp quốc tế
Đức kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng luật pháp quốc tế

VOV.VN - Đức cho rằng, các cuộc điều tra cần phải được tiến hành theo quy tắc quốc tế, tiêu chuẩn của EU, Hội đồng Châu Âu, OSCE.

Đức kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng luật pháp quốc tế

Đức kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng luật pháp quốc tế

VOV.VN - Đức cho rằng, các cuộc điều tra cần phải được tiến hành theo quy tắc quốc tế, tiêu chuẩn của EU, Hội đồng Châu Âu, OSCE.

Đức bắt một người nghi là thành viên cấp cao IS
Đức bắt một người nghi là thành viên cấp cao IS

VOV.VN - Giới chức Đức vừa bắt giữ một nhân vật bị nghi là thành viên cấp cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.

Đức bắt một người nghi là thành viên cấp cao IS

Đức bắt một người nghi là thành viên cấp cao IS

VOV.VN - Giới chức Đức vừa bắt giữ một nhân vật bị nghi là thành viên cấp cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.

Đức tiếp tục đối mặt với mối đe dọa tấn công khủng bố lớn
Đức tiếp tục đối mặt với mối đe dọa tấn công khủng bố lớn

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere hôm nay (10/8) cảnh báo, nước này tiếp tục phải đối mặt với mối đe dọa tấn công khủng bố lớn.

Đức tiếp tục đối mặt với mối đe dọa tấn công khủng bố lớn

Đức tiếp tục đối mặt với mối đe dọa tấn công khủng bố lớn

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere hôm nay (10/8) cảnh báo, nước này tiếp tục phải đối mặt với mối đe dọa tấn công khủng bố lớn.

Lo sợ thỏa thuận di cư đổ vỡ, Đức cố níu chân Thổ Nhĩ Kỳ
Lo sợ thỏa thuận di cư đổ vỡ, Đức cố níu chân Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cố cứu vãn thỏa thuận di cư khỏi đổ vỡ bằng tuyên bố sẽ khôi phục đối thoại trực tiếp với Thổ Nhĩ Kỳ.

Lo sợ thỏa thuận di cư đổ vỡ, Đức cố níu chân Thổ Nhĩ Kỳ

Lo sợ thỏa thuận di cư đổ vỡ, Đức cố níu chân Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức cố cứu vãn thỏa thuận di cư khỏi đổ vỡ bằng tuyên bố sẽ khôi phục đối thoại trực tiếp với Thổ Nhĩ Kỳ.