Thủ đô Kabul rung chuyển bởi các vụ tấn công của Taliban

Phiến quân Taliban tấn công vào hàng loạt mục tiêu: quốc hội, sân bay, sở cảnh sát...  

Ngày 15/4, những tiếng nổ lớn và tiếng súng ầm vang ở khu vực ngoại giao thủ đô Kabul, nơi nhiều nước đặt đại sứ quán. Phiến quân Taliban tấn công vào hàng loạt mục tiêu: quốc hội, sân bay, sở cảnh sát...

Theo Reuters, ít nhất 7 vụ tấn công đã xảy ra tại khu vực trung tâm thủ đô Afghanistan. Trên đường phố, người dân tháo chạy tìm nơi ẩn nấp an toàn. Một người phát ngôn Chính phủ cho biết, Đại sứ quán Nga bị nã pháo. Tuy nhiên, hầu hết các quan chức Nga đều đã ra ngoài trước đó.

Khói bốc lên sau các vụ tấn công của Taliban vào Kabul (Ảnh: Reuters)
Khói lửa bốc lên gần Đại sứ quán Đức và một siêu thị gần đó, nơi tập trung nhiều người nước ngoài, do phiến quân bắn ba quả đạn pháo. Tháp canh và một căn nhà thuộc quyền sử dụng của Đại sứ quán Anh cũng bị nã pháo. Đại sứ quán Nhật Bản sơ tán toàn bộ nhân viên xuống hầm trú ẩn sau khi 3 quả đạn pháo rơi xuống khuôn viên đại sứ.

Hãng tin AFP cho biết, khu vực quốc hội cũng trở thành mục tiêu tấn công và đột nhập. Khách sạn mới xây Kabul Star phát hỏa sau khi bị đánh bom. Bên ngoài thủ đô, phiến quân Taliban thực hiện các vụ đánh bom liều chết nhắm vào các tòa nhà chính phủ ở tỉnh Logar, sân bay ở Jalalabad và cơ quan cảnh sát ở tỉnh Paktia. Trực thăng của NATO đã tham gia chiến dịch phối hợp chống phiến quân cùng các lực lượng địa phương.

Giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt khi các lực lượng an ninh Afghanistan chiến đấu giành lại quyền kiểm soát tại khu vực trung tâm. Các thông tin ban đầu cho biết, 14 phiến quân bị tiêu diệt, khoảng 23 người bị thương và nhiều tên khác bị bắt giữ.

Nhóm phiến quân Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm các vụ tấn công và cho biết mục tiêu chính là các đại sứ quán Đức, Anh, trụ sở các lực lượng của NATO ở Afghanistan.

Lực lượng Taliban đã thề phát động các cuộc tấn công tương tự như loạt tấn công liên hoàn diễn ra tại thủ đô Kabul của Afghanistan và một số tỉnh ở nước này.

Binh sĩ chính phủ Afghanistan được trang bị B40 nhằm chống lại các đợt tấn công của Taliban (Ảnh: AFP)

Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid nói rằng,  các vụ tấn công trên là nhằm trả đũa việc đốt các bản sao Kinh Koran tại một căn cứ của NATO, vụ sát hại 17 dân thường Afghanistan mà một binh sĩ Mỹ đã bị kết tội, cũng như vụ hình ảnh video cho thấy các lính thủy đánh bộ Mỹ dường như đang đi tiểu lên thi thể một chiến binh Taliban.

Ngay sau sự việc xảy ra tại Afghanistan, ngày 14/4, Ngoại trưởng Pakistan Hina Rabbani Khar lên án các vụ tấn công xảy ra cùng ngày ở thủ đô Kabul và nhiều địa phương khác của Afghanistan.

Trong một phát biểu tại thành phố Laho, Pakistan, Ngoại trưởng Rabbani Khar khẳng định: “Chúng tôi lên án mạnh mẽ các hành động tấn công tại thủ đô Kabun và các địa phương khác của Afghanistan. Bởi vì, sự ổn định của Afghanistan là mong muốn của Pakistan và chúng tôi luôn ủng hộ mục tiêu đó”.

Các vụ tấn công trên làm dấy lên lo ngại về tình hình an ninh và khả năng hoàn thành kế hoạch của NATO sẽ rút quân vào cuối năm 2014 và trao lại quyền kiểm soát an ninh cho các lực lượng Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên