Italy “bật đèn xanh” hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ đối phó dòng người di cư

VOV.VN - Thủ tướng Italy Matteo Renzi ngày 1/2 cho biết: Italy sẽ góp vào quỹ 3 tỷ euro của EU nhằm hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ đối phó với khủng hoảng người di cư. 

Phát biểu khi đang ở thăm Nigeria, Thủ tướng Italy Renzi thậm chí còn đánh giá cao kế hoạch đóng góp vào quỹ của Liên minh châu Âu để Thổ Nhĩ Kỳ có thể giúp khối này ngăn chặn dòng người di cư, cho rằng, kế hoạch này có thể cứu sống thêm nhiều người di cư. 

Thủ tướng Italy Matteo Renzi. (Ảnh: AFP).
Theo thỏa thuận đã ký giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 11 năm ngoái, Liên minh châu Âu sẽ hỗ trợ 3 tỷ euro (3,2 tỷ USD) để Thổ Nhĩ Kỳ giúp khối này đối phó với cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ hiện nay. Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản đối của không ít nước thành viên trong đó có Italy.

Ước tính có hơn 1 triệu người di cư nước ngoài đã tới châu Âu trong năm 2015, hầu hết trong số này là người dân chạy trốn xung đột và đói nghèo tại các nước Syria, Iraq và Afghanistan, gây ra cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất tại “Lục địa Già” kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Bất chấp thời tiết mùa Đông khắc nghiệt, dòng người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ mỗi ngày vẫn tiếp tục kéo tới các hòn đảo của Hy Lạp. Trong chuyến hành trình đầy nguy hiểm để đến vùng đất hứa có không ít người đã phải bỏ mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Đức thông qua gói tị nạn thứ 2, thắt chặt quy định nhập cư
Chính phủ Đức thông qua gói tị nạn thứ 2, thắt chặt quy định nhập cư

VOV.VN - Chính phủ liên minh của Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 28/1 quyết định thắt chặt các điều kiện xin tị nạn tại nước này.

Chính phủ Đức thông qua gói tị nạn thứ 2, thắt chặt quy định nhập cư

Chính phủ Đức thông qua gói tị nạn thứ 2, thắt chặt quy định nhập cư

VOV.VN - Chính phủ liên minh của Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 28/1 quyết định thắt chặt các điều kiện xin tị nạn tại nước này.

EU có kế hoạch viện trợ 2,2 tỷ USD cho người tị nạn Syria
EU có kế hoạch viện trợ 2,2 tỷ USD cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) ngày 1/2 cho biết khối này có kế hoạch dành khoảng 2 tỷ euro ( 2,2 tỷ USD) để viện trợ cho người tị nạn Syria vào ngày 4/2 tới.

EU có kế hoạch viện trợ 2,2 tỷ USD cho người tị nạn Syria

EU có kế hoạch viện trợ 2,2 tỷ USD cho người tị nạn Syria

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) ngày 1/2 cho biết khối này có kế hoạch dành khoảng 2 tỷ euro ( 2,2 tỷ USD) để viện trợ cho người tị nạn Syria vào ngày 4/2 tới.

Đức: Người tị nạn phải trở về quê hương nếu chiến tranh kết thúc
Đức: Người tị nạn phải trở về quê hương nếu chiến tranh kết thúc

VOV.VN- Thủ tướng Đức Merkel ngày 30/1 khẳng định, người tị nạn từ Syria và Iraq sẽ phải trở về quê hương ngay sau khi các cuộc xung đột kết thúc.

Đức: Người tị nạn phải trở về quê hương nếu chiến tranh kết thúc

Đức: Người tị nạn phải trở về quê hương nếu chiến tranh kết thúc

VOV.VN- Thủ tướng Đức Merkel ngày 30/1 khẳng định, người tị nạn từ Syria và Iraq sẽ phải trở về quê hương ngay sau khi các cuộc xung đột kết thúc.

Chính phủ liên minh tại Đức chia rẽ sâu sắc vì vấn đề người tị nạn
Chính phủ liên minh tại Đức chia rẽ sâu sắc vì vấn đề người tị nạn

VOV.VN- Chủ tịch Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) Horst Seehofer tuyên bố sẽ sử dụng mọi công cụ pháp lý để hạn chế dòng người tị nạn đổ vào Đức.   

Chính phủ liên minh tại Đức chia rẽ sâu sắc vì vấn đề người tị nạn

Chính phủ liên minh tại Đức chia rẽ sâu sắc vì vấn đề người tị nạn

VOV.VN- Chủ tịch Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) Horst Seehofer tuyên bố sẽ sử dụng mọi công cụ pháp lý để hạn chế dòng người tị nạn đổ vào Đức.   

Europol: Khoảng 10.000 trẻ em tị nạn bị mất tích ở châu Âu
Europol: Khoảng 10.000 trẻ em tị nạn bị mất tích ở châu Âu

VOV.VN- Cơ quan Cảnh sát hình sự châu Âu (Europol) ước tính, có khoảng 10.000 trẻ em tị nạn biến mất sau khi đăng ký với nhà chức trách Châu Âu.

Europol: Khoảng 10.000 trẻ em tị nạn bị mất tích ở châu Âu

Europol: Khoảng 10.000 trẻ em tị nạn bị mất tích ở châu Âu

VOV.VN- Cơ quan Cảnh sát hình sự châu Âu (Europol) ước tính, có khoảng 10.000 trẻ em tị nạn biến mất sau khi đăng ký với nhà chức trách Châu Âu.