Khám phá kiến trúc đặc biệt của Nhà Xanh, Hàn Quốc

VOV.VN - Nhà Xanh có kiến trúc đặc biệt, được thiết kế công phu và tinh tế theo phong cách truyền thống của Hàn Quốc.

Nhà Xanh là nơi làm việc và nơi ở chính thức của các đời Tổng Thống Hàn Quốc, nằm tại Jongno-gu, Seoul. Ảnh: wikipedia.

Kiến trúc của Nhà Xanh gồm có Trụ sở chính (the Main Office), Yeongbingwan (Nhà khách Chính Phủ), Chunchugwan (Trung tâm báo chí), Nokjiwon (vườn cỏ xanh), Thung lũng Mugunghwa và Thất Cung. Ảnh: wordpress.

Mỗi tòa nhà ở đây đều có kiến trúc đặc biệt, được thiết kế công phu và tinh tế theo phong cách truyền thống của Hàn Quốc. Ảnh: tripadvisor.

Nhà Xanh nổi bật bởi màu xanh trong cả khuôn viên và mọi tòa nhà luôn là điểm đến ưa thích nhất của người Hàn Quốc cũng như hơn 10 triệu khách nước ngoài đến Seoul mỗi năm. Ảnh: blogspot.

Tòa nhà chính màu trắng kết hợp với mái ngói xanh mượt mà ở phía trên tạo nên một không gian kiến trúc vừa đẹp mắt, vừa tao nhã, thanh lịch. Ảnh: blogspot.

 Không gian kiến trúc này được làm nên bởi gần 150 nghìn tấm ngói, mỗi tấm ngói đều được nung riêng lẻ, đảm bảo tòa nhà có độ bền hàng trăm năm. Ảnh: bookfhr.

Nằm phía bên phải của tòa nhà chính là Chunchugwan, nơi tổ chức họp báo của Tổng Thống. Ảnh: wikimedia.

Còn phía bên trái chính là Yeongbingwan, nơi Tổng Thống tổ chức những hội nghị lớn và đón tiếp những vị khách nước ngoài quan trọng. Ảnh: penang-fyi.

Vườn Nokjiwon chính là nơi Tổng Thống thư giãn bằng cách thường tới trồng cây vào những dịp quan trọng. Ảnh: wikimedia.

Sau cuộc Cách Mạng tháng 4 năm 1960, Đảng dân chủ đoạt lấy quyền lực và Tổng thống Yun Bo-seon đổi tên thành Cheongwadae (Nhà xanh) sau bao đời "thay tên đổi họ". Ảnh: koreaittimes.

Thung lũng Mugunghwa với đài phun nước và tượng chim Phượng Hoàng. Ảnh: flickr. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lê Bích và 10 năm cho một triển lãm Xuân Hà Nội
Lê Bích và 10 năm cho một triển lãm Xuân Hà Nội

VOV.VN - Triển lãm ảnh “Làng nghề đón Xuân” của nhiếp ảnh gia Lê Bích, diễn ra từ 22/1 tới 22/2 tại Đình Kim Ngân, 42 – 44 Hàng Bạc, Hà Nội.

Lê Bích và 10 năm cho một triển lãm Xuân Hà Nội

Lê Bích và 10 năm cho một triển lãm Xuân Hà Nội

VOV.VN - Triển lãm ảnh “Làng nghề đón Xuân” của nhiếp ảnh gia Lê Bích, diễn ra từ 22/1 tới 22/2 tại Đình Kim Ngân, 42 – 44 Hàng Bạc, Hà Nội.

Cuộc lội ngược dòng về quá khứ huy hoàng của tranh dân gian
Cuộc lội ngược dòng về quá khứ huy hoàng của tranh dân gian

VOV.VN - Hạnh phúc và tiếc nuối là cảm xúc xuyên suốt chuyến ngược dòng đi khảo cứu để thực hiện triển lãm đầu tiên hội tụ 5 dòng tranh dân gian nổi tiếng.

Cuộc lội ngược dòng về quá khứ huy hoàng của tranh dân gian

Cuộc lội ngược dòng về quá khứ huy hoàng của tranh dân gian

VOV.VN - Hạnh phúc và tiếc nuối là cảm xúc xuyên suốt chuyến ngược dòng đi khảo cứu để thực hiện triển lãm đầu tiên hội tụ 5 dòng tranh dân gian nổi tiếng.

Khám phá vẻ bí ẩn của dãy núi 'Ba chị em' ở Australia
Khám phá vẻ bí ẩn của dãy núi 'Ba chị em' ở Australia

VOV.VN -Khu vực dãy núi Greater Blue hay còn gọi là núi “Ba chị em” ở Australia ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.

Khám phá vẻ bí ẩn của dãy núi 'Ba chị em' ở Australia

Khám phá vẻ bí ẩn của dãy núi 'Ba chị em' ở Australia

VOV.VN -Khu vực dãy núi Greater Blue hay còn gọi là núi “Ba chị em” ở Australia ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.

Khám phá Vatican - Bảo tàng lâu đời và nổi tiếng trên thế giới
Khám phá Vatican - Bảo tàng lâu đời và nổi tiếng trên thế giới

VOV.VN -Bảo tàng Vatican là bảo tàng lâu đời và nổi tiếng trên thế giới và được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Khám phá Vatican - Bảo tàng lâu đời và nổi tiếng trên thế giới

Khám phá Vatican - Bảo tàng lâu đời và nổi tiếng trên thế giới

VOV.VN -Bảo tàng Vatican là bảo tàng lâu đời và nổi tiếng trên thế giới và được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Cuốc đất trồng sắn thấy trống đồng vô cùng quý hiếm
Cuốc đất trồng sắn thấy trống đồng vô cùng quý hiếm

Hiện vật là một trống đồng Hêgơ 3, nặng khoảng 20kg. 

Cuốc đất trồng sắn thấy trống đồng vô cùng quý hiếm

Cuốc đất trồng sắn thấy trống đồng vô cùng quý hiếm

Hiện vật là một trống đồng Hêgơ 3, nặng khoảng 20kg.