Áo dài “miễn phí” cho du khách tham quan Tháp Bà Ponagar

VOV.VN -Trung tâm Bảo tồn Di tích, đơn vị quản lý Tháp Bà Ponagar đã đặt may 100 bộ áo dài bằng vải lam cho du khách mượn để mặc trước khi vào các Tháp. 

Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa vừa may sẵn 100 bộ áo dài bằng vải lam để du khách có trang phục không phù hợp có thể mượn mặc khi vào tham quan Chánh điện của Tháp Bà Ponagar, thành phố Nha Trang. 

Tháp Bà Ponagar (Ảnh: KT)

Tháp Bà Ponagar là một quần thể các công trình kiến trúc độc đáo và là điểm du lịch tâm linh tại thành phố Nha Trang. Mỗi ngày, di tích này thu hút khoảng 3 ngàn du khách đến tham quan, trong đó, đa phần là khách nước ngoài.

Hiện nay, các tour du lịch thường thiết kế để du khách vừa có thể đi tắm biển, tắm bùn, tham quan Tháp Bà Ponagar trong một ngày. Vì thế, nhiều du khách khi đến di tích này ăn mặc khá thoải mái, thậm chí ăn mặc không phù hợp với việc lễ Tháp.

Trung tâm Bảo tồn Di tích, đơn vị quản lý Tháp Bà Ponagar đã đặt may 100 bộ áo dài bằng vải lam cho du khách mượn để mặc trước khi vào các Tháp. Mỗi chiếc áo dài được thiết kế khác nhau, đủ kích cỡ phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Khánh Hòa, cho biết: "Du lịch ở Tháp Bà vừa du lịch kiến trúc nhưng cũng vừa du lịch tâm linh. Trung tâm đã may rất nhiều áo dài để các du khách ăn mặc không được nghiêm trang có thể sử dụng áo dài để vào, hài hòa giữa phục vụ du lịch và đảm bảo tín ngưỡng, tâm linh tại Khu di tích"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nao lòng mùa hoa gạo tháng Ba rực đỏ chốn quê nhà
Nao lòng mùa hoa gạo tháng Ba rực đỏ chốn quê nhà

VOV.VN - Tháng 3 là mùa hoa gạo, mùa của những luyến tiếc, nhớ thương khi hoài niệm về những ngày thơ ấu chốn quê nhà.

Nao lòng mùa hoa gạo tháng Ba rực đỏ chốn quê nhà

Nao lòng mùa hoa gạo tháng Ba rực đỏ chốn quê nhà

VOV.VN - Tháng 3 là mùa hoa gạo, mùa của những luyến tiếc, nhớ thương khi hoài niệm về những ngày thơ ấu chốn quê nhà.

Chùm ảnh: Nét ngây thơ, trong trẻo tựa thiên thần của trẻ em vùng cao
Chùm ảnh: Nét ngây thơ, trong trẻo tựa thiên thần của trẻ em vùng cao

VOV.VN -Vẻ ngây thơ, trong trẻo của những em bé vùng cao nguyên Mộc Châu luôn mang tới nhiều cảm xúc cho những vị khách từng một lần đặt chân tới mảnh đất này.

Chùm ảnh: Nét ngây thơ, trong trẻo tựa thiên thần của trẻ em vùng cao

Chùm ảnh: Nét ngây thơ, trong trẻo tựa thiên thần của trẻ em vùng cao

VOV.VN -Vẻ ngây thơ, trong trẻo của những em bé vùng cao nguyên Mộc Châu luôn mang tới nhiều cảm xúc cho những vị khách từng một lần đặt chân tới mảnh đất này.

Sẽ có wifi miễn phí và camera giám sát tại 17 điểm trên vịnh Hạ Long
Sẽ có wifi miễn phí và camera giám sát tại 17 điểm trên vịnh Hạ Long

VOV.VN -UBND thành phố Hạ Long ( Quảng Ninh) đang tiến hành lắp hệ thống wifi miễn phí và camera theo dõi tại 17 điểm dừng chân trên vịnh Hạ Long.

Sẽ có wifi miễn phí và camera giám sát tại 17 điểm trên vịnh Hạ Long

Sẽ có wifi miễn phí và camera giám sát tại 17 điểm trên vịnh Hạ Long

VOV.VN -UBND thành phố Hạ Long ( Quảng Ninh) đang tiến hành lắp hệ thống wifi miễn phí và camera theo dõi tại 17 điểm dừng chân trên vịnh Hạ Long.

Những điểm đến thiên đường dành cho các tín đồ ẩm thực
Những điểm đến thiên đường dành cho các tín đồ ẩm thực

VOV.VN -Những điểm đến dưới đây chính là thiên đường trong mơ dành cho các tín đồ ẩm thực.

Những điểm đến thiên đường dành cho các tín đồ ẩm thực

Những điểm đến thiên đường dành cho các tín đồ ẩm thực

VOV.VN -Những điểm đến dưới đây chính là thiên đường trong mơ dành cho các tín đồ ẩm thực.

Du khách Trung Quốc làm gì ở Đà Nẵng?
Du khách Trung Quốc làm gì ở Đà Nẵng?

Nhập cảnh bằng hộ chiếu “đường lưỡi bò”; lợi dụng đi du lịch để làm việc “chui”, xuyên tạc chủ quyền và lịch sử Việt Nam… là những hành vi của du khách TQ

Du khách Trung Quốc làm gì ở Đà Nẵng?

Du khách Trung Quốc làm gì ở Đà Nẵng?

Nhập cảnh bằng hộ chiếu “đường lưỡi bò”; lợi dụng đi du lịch để làm việc “chui”, xuyên tạc chủ quyền và lịch sử Việt Nam… là những hành vi của du khách TQ