Chiêm ngưỡng Yellowstone - Vườn quốc gia đầu tiên trên thế giới

VOV.VN -Vườn quốc gia Yellowstone là vườn quốc gia đầu tiên và xưa nhất trên thế giới, được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1978.

Vườn quốc gia Yellowstone nằm ở phía Tây các bang: Wyoming, Montana và Idaho của Hoa Kỳ. Ảnh: gonorthwest.

Vườn quốc gia Yellowstone là vườn quốc gia đầu tiên trên thế giới và được đánh giá là biểu tượng về tài nguyên thiên nhiên của nước Mỹ. Ảnh: usapics.

Vườn quốc gia Yellowstone có hệ sinh thái hết sức đa dạng và được nằm trong danh sách những khu vực cần được bảo tồn nhất hành tinh. Ảnh: wikia.

Ở vườn quốc gia Yellowstone có một số kiểu hệ sinh thái, nhưng chủ yếu là kiểu rừng cận núi cao. Ảnh: wikia.

Vườn quốc gia Yellowstone nổi tiếng với các loài động vật hoang dã quý hiếm như chó sói, gấu đen, linh miêu, hươu sừng tấm, bò rừng Bizon,... Ảnh: wikipedia.

Địa hình ở vườn quốc gia Yellowstone cũng tương đối phong phú với sông hồ, vực, hẻm núi, đồng cỏ,... Ảnh: businessinsider.

Về cảnh quan, vườn quốc gia Yellowstone có một rừng hóa đá lớn nhất trên thế giới, với các cây gỗ bị vùi lấp. Ảnh: webconnex.

Tại vườn quốc gia Yellowstone có tới 290 thác nước, thác cao nhất là thác hạ lưu sông Yellowstone cao tới 94m. Ảnh: raredelights.

Hai hẻm núi sâu nằm trong vườn quốc gia Yellowstone, cắt ngang qua đá túp núi lửa của cao nguyên Yellowstone bằng các con sông ít nhất là trên 640.000 năm. Ảnh: bigbangfish.

Miệng giếng phun “Old Faithful” phun nước ở vườn quốc gia Yellowstone. Ảnh: nationalgeographic.

Với giá trị nguyên sinh to lớn, vườn quốc gia đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1978. Ảnh: wordpress.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vườn quốc gia Bryce Canyon- Cảnh quan thiên nhiên độc đáo nhất nước Mỹ
Vườn quốc gia Bryce Canyon- Cảnh quan thiên nhiên độc đáo nhất nước Mỹ

VOV.VN - Vườn quốc gia Bryce Canyon với những dãy núi đá được tạo nên bởi gió, nước và sông băng được đánh giá là cảnh quan thiên nhiên độc đáo nhất nước Mỹ.

Vườn quốc gia Bryce Canyon- Cảnh quan thiên nhiên độc đáo nhất nước Mỹ

Vườn quốc gia Bryce Canyon- Cảnh quan thiên nhiên độc đáo nhất nước Mỹ

VOV.VN - Vườn quốc gia Bryce Canyon với những dãy núi đá được tạo nên bởi gió, nước và sông băng được đánh giá là cảnh quan thiên nhiên độc đáo nhất nước Mỹ.

Ngắm những ngôi đình cổ đẹp nhất xứ Đoài
Ngắm những ngôi đình cổ đẹp nhất xứ Đoài

VOV.VN -Triển lãm "Đình làng xứ Đoài" đã giới thiệu đến công chúng Thủ đô hơn 200 bức ảnh của 22 trong tổng số hàng trăm đình làng xứ Đoài.

Ngắm những ngôi đình cổ đẹp nhất xứ Đoài

Ngắm những ngôi đình cổ đẹp nhất xứ Đoài

VOV.VN -Triển lãm "Đình làng xứ Đoài" đã giới thiệu đến công chúng Thủ đô hơn 200 bức ảnh của 22 trong tổng số hàng trăm đình làng xứ Đoài.

Triển lãm và bán đấu giá tác phẩm mỹ thuật ủng hộ phục dựng nhà Lang
Triển lãm và bán đấu giá tác phẩm mỹ thuật ủng hộ phục dựng nhà Lang

VOV.VN -Từ ngày 23 - 25/11, cuộc triển lãm và bán đấu giá 61 tác phẩm với tên gọi “Nhà Lang – Giấc mơ hồi sinh” sẽ diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam...

Triển lãm và bán đấu giá tác phẩm mỹ thuật ủng hộ phục dựng nhà Lang

Triển lãm và bán đấu giá tác phẩm mỹ thuật ủng hộ phục dựng nhà Lang

VOV.VN -Từ ngày 23 - 25/11, cuộc triển lãm và bán đấu giá 61 tác phẩm với tên gọi “Nhà Lang – Giấc mơ hồi sinh” sẽ diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam...

Tháp Phật Borobudur - Di sản vô giá của Phật giáo và nhân loại
Tháp Phật Borobudur - Di sản vô giá của Phật giáo và nhân loại

VOV.VN -Tháp Phật Borobudur là một kỳ quan tuyệt vời của riêng Indonesia và cũng là di sản vô giá của Phật giáo và nhân loại.

Tháp Phật Borobudur - Di sản vô giá của Phật giáo và nhân loại

Tháp Phật Borobudur - Di sản vô giá của Phật giáo và nhân loại

VOV.VN -Tháp Phật Borobudur là một kỳ quan tuyệt vời của riêng Indonesia và cũng là di sản vô giá của Phật giáo và nhân loại.

Phong tặng danh hiệu NNƯT lần thứ nhất về di sản văn hóa phi vật thể
Phong tặng danh hiệu NNƯT lần thứ nhất về di sản văn hóa phi vật thể

VOV.VN -Hà Nội có 39 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lần này ở loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian (ca trù, xẩm, cồng chiêng, chèo tàu, hát Dô) và loại hình tri thức dân gian

Phong tặng danh hiệu NNƯT lần thứ nhất về di sản văn hóa phi vật thể

Phong tặng danh hiệu NNƯT lần thứ nhất về di sản văn hóa phi vật thể

VOV.VN -Hà Nội có 39 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lần này ở loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian (ca trù, xẩm, cồng chiêng, chèo tàu, hát Dô) và loại hình tri thức dân gian