Một quan chức Trung Quốc làm gián điệp cho Mỹ

Vị quan chức này đã bị bắt hồi đầu năm nay với cáo buộc đã nhận hàng trăm ngàn đô la để bán các bí mật quốc gia cho CIA trong một thời gian dài.

Một quan chức của Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc (Bộ Quốc an) đã bị bắt hồi đầu năm nay vì bị tình nghi làm gián điệp cho Mỹ và làm lộ các bí mật quốc gia. Người đàn ông này từng là thư ký riêng của một thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc. Các nguồn tin từ chối tiết lộ danh tính của bản thân cũng như của vị thư ký bị tình nghi làm gián điệp và cả vị Thứ trưởng có liên quan. Được biết, vị Thứ trưởng này đã bị đình chỉ công tác và đang bị thẩm vấn.

Thư ký của Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đã bị Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ tống tiền sau khi dĩnh bẫy “gái đẹp”. Vị thư ký buộc phải “đồng ý cung cấp những “thông tin tình báo chiến lược cũng như những thông tin quan trọng về kinh tế, chính trị” của Trung Quốc cho phía Mỹ trong nhiều năm. Hiện vẫn chưa rõ, những thông tin bị tiết lộ có tầm quan trọng đến đâu và liệu các gián điệp của Trung Quốc ở nước ngoài có gặp nguy hiểm vì những thông tin đó hay không.

Vị quan chức Trung Quốc bị tình nghi làm gián điệp nói trên biết tiếng Anh và ông này được cho là đã nhận hàng trăm ngàn USD để cung cấp thông tin cho phía Mỹ. Một nguồn tin khẳng định, “tổn thất của vụ việc này là rất lớn”.

Cả Trung Quốc và Mỹ đều chưa có bình luận gì về thông tin này. Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ việc nghiêm trọng thứ ba đối với mối quan hệ Trung - Mỹ trong vài tháng gần đây.

Hồi tháng ba, cựu quan chức cấp cao Bạc Hy Lai bị mất chức bí thư Trùng Khánh, sau khi Cảnh sát trưởng Vương Lập Quân của thành phố này chạy vào lãnh sự Mỹ ở thủ phủ Thành Đô của tỉnh láng giềng Tứ Xuyên.

Đầu tháng 5, luật sư khiếm thị Trần Quang Thành chạy vào sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh sau khi thoát khỏi việc bị giam giữ tại nhà. Vụ việc này cũng gây nên không ít sóng gió trong mối quan hệ Trung - Mỹ trong suốt thời gian vừa qua.

Đây cũng có thể sẽ là vụ gián điệp ở cấp cao nhất liên quan tới hai cường quốc được công bố kể từ năm 1985, khi quan chức tình báo Du Cường Thanh chạy sang Mỹ. Người này sau đó được Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tuyển dụng, theo hãng tin Reuters./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên