Israel cảnh báo nguy cơ khủng bố tại 40 nước

VOV.VN - Người Israel và người Do Thái có nguy cơ thành mục tiêu tấn công khủng bố tại 40 quốc gia trong 2 tháng tới đây.

Văn phòng chống khủng bố thuộc Chính phủ Israel vừa đưa ra cảnh báo công dân nước này không di chuyển tới 40 quốc gia trong vòng hai tháng 4 và 5 tới, nhằm tránh nguy cơ bị tấn công khủng bố.

Người Do Thái và người Isarel có thể trở thành mục tiêu của các phần tử khủng bố trong 2 tháng tới đây. (Ảnh minh họa: RT)

Thông báo nêu rõ, người Israel và người Do Thái có nguy cơ thành mục tiêu tấn công khủng bố tại 40 quốc gia trong hai tháng sắp tới do đây là khoảng thời gian diễn ra nhiều dịp lễ hội theo lịch Do Thái. Các dịp lễ hội này hoàn toàn có thể trở thành cái cớ để phát động các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu Israel và Do Thái.

Văn phòng chống khủng bố của Chính phủ Israel khẳng định, những cảnh báo được đưa ra dựa trên các thông tin tình báo đáng tin cậy và đã được khẳng định. Công dân Israel đang có mặt tại các quốc gia trong danh sách cảnh báo được khuyến cáo lập tức rời khỏi các nước này.

Trong danh sách 40 quốc gia cảnh báo khủng bố mà Israel vừa đưa ra có Iraq và Syria, hai quốc gia Arab đang đối mặt với tình trạng bất ổn an ninh nghiêm trọng do sự hoành hành của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Các quốc gia còn lại trong danh sách đều thuộc châu Á hoặc châu Phi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh giải cứu con tin nghẹt thở trong vụ khủng bố ở Tunisia
Hình ảnh giải cứu con tin nghẹt thở trong vụ khủng bố ở Tunisia

VOV.VN - Tunisia cho biết, có khoảng 20 nạn nhân thiệt mạng và ít nhất 44 người bị thương trong vụ tấn công này, hầu hết các nạn nhân đều là khách du lịch.

Hình ảnh giải cứu con tin nghẹt thở trong vụ khủng bố ở Tunisia

Hình ảnh giải cứu con tin nghẹt thở trong vụ khủng bố ở Tunisia

VOV.VN - Tunisia cho biết, có khoảng 20 nạn nhân thiệt mạng và ít nhất 44 người bị thương trong vụ tấn công này, hầu hết các nạn nhân đều là khách du lịch.

Tunisia xác nhận nghi phạm thứ 3 vụ khủng bố đẫm máu ở Bardo
Tunisia xác nhận nghi phạm thứ 3 vụ khủng bố đẫm máu ở Bardo

VOV.VN -Những tên này đã được xác định và bị các camera theo dõi ghi lại.

Tunisia xác nhận nghi phạm thứ 3 vụ khủng bố đẫm máu ở Bardo

Tunisia xác nhận nghi phạm thứ 3 vụ khủng bố đẫm máu ở Bardo

VOV.VN -Những tên này đã được xác định và bị các camera theo dõi ghi lại.

Trung Quốc tử hình 3 đối tượng khủng bố nhà ga Côn Minh
Trung Quốc tử hình 3 đối tượng khủng bố nhà ga Côn Minh

VOV.VN - 3 đối tượng này không tham gia trực tiếp vào vụ tấn công bằng dao ở ga Côn Minh nhưng là người huấn luyện cho những kẻ khác.

Trung Quốc tử hình 3 đối tượng khủng bố nhà ga Côn Minh

Trung Quốc tử hình 3 đối tượng khủng bố nhà ga Côn Minh

VOV.VN - 3 đối tượng này không tham gia trực tiếp vào vụ tấn công bằng dao ở ga Côn Minh nhưng là người huấn luyện cho những kẻ khác.

Kenya: xét xử một tín đồ Hồi giáo người Anh với tội danh khủng bố
Kenya: xét xử một tín đồ Hồi giáo người Anh với tội danh khủng bố

VOV.VN - Tháng 12/2011, Jermaine Grant bị bắt giam ở thành phố Mombasa vì tội lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công bằng bom.

Kenya: xét xử một tín đồ Hồi giáo người Anh với tội danh khủng bố

Kenya: xét xử một tín đồ Hồi giáo người Anh với tội danh khủng bố

VOV.VN - Tháng 12/2011, Jermaine Grant bị bắt giam ở thành phố Mombasa vì tội lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công bằng bom.

Bảo tàng Quốc gia Tunisia mở cửa sau vụ khủng bố
Bảo tàng Quốc gia Tunisia mở cửa sau vụ khủng bố

VOV.VN - Chính phủ Tunisia tuyên bố sẽ khôi phục niềm tin của du khách đối với ngành du lịch của nước này.

Bảo tàng Quốc gia Tunisia mở cửa sau vụ khủng bố

Bảo tàng Quốc gia Tunisia mở cửa sau vụ khủng bố

VOV.VN - Chính phủ Tunisia tuyên bố sẽ khôi phục niềm tin của du khách đối với ngành du lịch của nước này.