Treo lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới tại Hội xuân Yên Tử 2015

Lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới được may bằng vải 5 sắc, được coi là một trong những điểm nhấn của Hội xuân Yên Tử 2015.

Sáng 28/2 (tức mùng 10 tháng Giêng năm Ất Mùi) tại sân Lễ trường Giải Oan, Yên Tử, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí (Quảng Ninh) diễn ra Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2015. Lễ hội Yên Tử sẽ kéo dài tới hết ngày 10/3 Âm lịch. Ban tổ chức cam kết, Lễ hội năm nay sẽ triệt để thực hiện văn minh lễ hội…

Mặc dù ngày 28/2 mới chính thức khai hội nhưng ngay từ ngày mùng 1 Tết đã có hàng vạn người tới Yên Tử hành hương. Tính tới chiều ngày 9 tháng Giêng đã có trên 1,3 triệu lượt phật tử, du khách hành hương về cõi Phật. Ban tổ chức ước tính dự kiến Lễ hội năm nay sẽ thu hút hơn 2 triệu lượt khách.

Hôm nay 28/2 tức mùng 10 tháng Giêng năm Ất Mùi, khai hội xuân Yên Tử 2015

Ghi nhận của phóng viên, gần như tất cả các điểm dịch vụ đều đã được chuyển xuống chân núi Yên Tử. Hiện tượng bán cây cảnh, hàng rong, đổi tiền lẻ vắng bóng. Tại các nơi thờ tự, hiện tượng đặt tiền đã không còn. Rất ít du khách đốt tiền vàng ở nơi thờ Phật.

Theo UBND TP Uông Bí, năm nay, Ban tổ chức kiên quyết không để tình trạng hàng quán tạm bợ, lều bạt, bán hàng rong, chèo kéo khách, không bán thịt động vật tươi sống trong khu di tích; thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, bán theo giá niêm yết và cấm tổ chức dịch vụ đổi tiền lẻ; bố trí các biển cảnh báo nguy hiểm và các điểm thường trực sơ cấp cứu, cứu hộ cứu nạn tại khu vực chùa Giải Oan, Hoa Yên và An Kỳ Sinh. 

Ban tổ chức cũng hướng dẫn du khách thực hiện văn hóa lễ hội, văn minh tín ngưỡng, không dâng lễ mặn, không tổ chức ăn uống tại sân chùa; không mặc váy, quần ngắn trên đầu gối, trang phục gây phản cảm…

Với quyết tâm làm trong sạch Lễ hội, UBND TP Uông Bí, Ban quản lý di tích Yên Tử đã kiên trì thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động và tháo dỡ di chuyển 7 nhà hàng xuống chân núi không thuộc khu vực nằm trong hệ thống chùa, am tháp Yên Tử. Hàng chục ki-ốt bán đồ lưu niệm, sách bói toán, lâm đặc sản cũng đã được tháo dỡ, di chuyển về nơi quy định…

Nhằm đảm bảo cho Lễ hội xuân Yên Tử 2015 diễn ra an toàn, hơn 60 hộ đăng ký làm nghề kinh doanh các dịch vụ ăn uống, ngủ nghỉ, hàng lưu niệm, bán dược liệu…đã được thành phố sắp xếp lại theo từng khu vực. 100% các hộ kinh doanh dịch vụ tại khu vực di tích và danh thắng Yên Tử đều được yêu cầu cam kết không tăng giá, niêm yết giá, ghi nhãn hàng hóa. Toàn bộ dãy nhà ăn phòng trọ tại khu vực chùa Hoa Yên đã được tháo dỡ để chuẩn bị đầu tư xây dựng các trạm dừng chân cho du khách.

Theo đó tại các điểm chốt chính như ngã ba chùa Trình, điểm chùa Suối Tắm, bến xe chùa Giải Oan, lực lượng cảnh sát giao thông đã thực hiện phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao thông, đồng thời nhắc nhở và xử lý kịp thời các trường hợp xe vi phạm…

Ông Nguyễn Ngọc Thu, Chủ tịch UBND TP Uông Bí, Trưởng ban tổ chức Lễ hội Yên Tử 2015 cho biết, đến chiều ngày 27/2, công tác tổ chức đã hoàn thành chỉ chờ ngày khai hội. Để chuẩn bị cho Lễ hội, ngay từ trong năm 2014 thành phố đã huy động toàn lực để triển khai nhiều hạng mục quan trọng nhằm tăng tính hấp dẫn, vãn cảnh, hành lễ an toàn. Những hạt sạn trong mùa lễ hội 2014 sẽ được khắc phục triệt để…

Ban Tổ chức Lễ hội Xuân Yên tử 2015 cho biết, ngày khai Hội sẽ treo lá cờ Phật giáo lớn nhất thế giới. Lá cờ có chiều dài 25,58m, chiều ngang 20m, nặng 60kg, được may bằng vải 5 sắc được coi là một trong những điểm nhấn thú vị của Hội xuân Yên Tử 2015. Lá cờ này sẽ được gắn cố định giữa hai đỉnh núi giữa Chùa và Suối Giải Oan ở độ cao 200-250m, dự kiến sẽ được treo 10 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặt thiết bị đo nhiệt độ dọc đường hành hương ở Yên Tử
Đặt thiết bị đo nhiệt độ dọc đường hành hương ở Yên Tử

Gần một tuần nay, Ban Quản lý khu di tích - danh thắng rừng Quốc gia Yên Tử đã cho lắp đặt thiết bị cảnh báo nhiệt độ trên đường chùa Đồng.

Đặt thiết bị đo nhiệt độ dọc đường hành hương ở Yên Tử

Đặt thiết bị đo nhiệt độ dọc đường hành hương ở Yên Tử

Gần một tuần nay, Ban Quản lý khu di tích - danh thắng rừng Quốc gia Yên Tử đã cho lắp đặt thiết bị cảnh báo nhiệt độ trên đường chùa Đồng.

Miễn vé cáp treo Yên Tử cho nhiều đối tượng
Miễn vé cáp treo Yên Tử cho nhiều đối tượng

VOV.VN -Phạm vi áp dụng cho chương trình là tất cả du khách người Việt Nam.

Miễn vé cáp treo Yên Tử cho nhiều đối tượng

Miễn vé cáp treo Yên Tử cho nhiều đối tượng

VOV.VN -Phạm vi áp dụng cho chương trình là tất cả du khách người Việt Nam.

Dùng tiền mài chùa Đồng Yên Tử: Không chấp nhận được
Dùng tiền mài chùa Đồng Yên Tử: Không chấp nhận được

Sáng 9/2, hàng nghìn người đã tới Quảng Ninh để dự hội Yên Tử và được chạm tay vào chùa Đồng, thậm chí còn dùng tiền để mài lên ngôi chùa.

Dùng tiền mài chùa Đồng Yên Tử: Không chấp nhận được

Dùng tiền mài chùa Đồng Yên Tử: Không chấp nhận được

Sáng 9/2, hàng nghìn người đã tới Quảng Ninh để dự hội Yên Tử và được chạm tay vào chùa Đồng, thậm chí còn dùng tiền để mài lên ngôi chùa.

UNESCO đưa Yên Tử vào danh mục đề cử là di sản thế giới
UNESCO đưa Yên Tử vào danh mục đề cử là di sản thế giới

VOV.VN - Website chính của UNESCO đã đưa Yên Tử vào danh mục các di sản dự kiến sẽ được nộp hồ sơ trong giai đoạn tới.

UNESCO đưa Yên Tử vào danh mục đề cử là di sản thế giới

UNESCO đưa Yên Tử vào danh mục đề cử là di sản thế giới

VOV.VN - Website chính của UNESCO đã đưa Yên Tử vào danh mục các di sản dự kiến sẽ được nộp hồ sơ trong giai đoạn tới.

Hội Xuân Yên Tử sẽ khai mạc vào ngày 10 Tết Ất Mùi
Hội Xuân Yên Tử sẽ khai mạc vào ngày 10 Tết Ất Mùi

VOV.VN - Danh thắng Yên Tử là điểm nhấn quan trọng trong hệ thống du lịch văn hóa tâm linh của vùng Hà Nội - Hải Phòng và khu vực phía Bắc.

Hội Xuân Yên Tử sẽ khai mạc vào ngày 10 Tết Ất Mùi

Hội Xuân Yên Tử sẽ khai mạc vào ngày 10 Tết Ất Mùi

VOV.VN - Danh thắng Yên Tử là điểm nhấn quan trọng trong hệ thống du lịch văn hóa tâm linh của vùng Hà Nội - Hải Phòng và khu vực phía Bắc.