Tháng Tư mùa Tết Lào

VOV.VN - Tháng 4, trên các tuyến phố thủ đô Vientiane hay cố đô Luang Prabang đều rực rỡ hoa Dokkhoun (hoa muồng vàng), loài hoa báo hiệu Tết Lào. Đối với người Lào, hoa Dokkhoun được coi là hoa Phật, đem lại cuộc sống an lành, ấm no hạnh phúc, bình yên cho mọi người.

Người dân Lào, nhất là ở thủ đô Vientiane thường hái những chùm hoa Dokkhoun buộc vào hai bên của gương ô tô hoặc hái về hòa với nước thơm để tưới lên người thân để chúc phúc. Trong các chùa, các nhà sư cũng hái hoa Dokkhoun chế vào nước thơm để làm lễ vảy nước cho các phật tử khi đến hành lễ.

Lào là nước có 90% dân số theo đạo Phật nên Tết đến, ai ai cũng lên chùa làm lễ tắm Phật, buộc chỉ cổ tay cầu may, giải hạn, chúc phước và hứng nước hoa Dokkhoun từ sư trụ trì.

Từ ngày 13 đến 15/4, các ngôi chùa cả nước Lào đều nườm nượp người đến làm Lễ tắm Phật và tham dự các hội vui đón Tết. Cùng tham dự có cả các vị lãnh đạo cấp cao, các vị chức sắc từ trung ương đến địa phương, được các nhà sư làm lễ chúc phúc, xá tội, cầu quốc thái dân an, mọi người hòa thuận, nhà nhà ấm no hạnh phúc.

Ngày thứ 2 của Tết (14/4), mọi người cùng dành những tình cảm ấm áp chúc phước bố mẹ và các vị lãnh đạo, các vị chức sắc quan trọng của đảng, chính quyền.

Vui nhất trong Tết Bounpimai là trò chơi té nước. Đầu tiên phải là các thành viên trong nhà tưới nước thơm cho nhau, sau đó người người, nhà nhà đổ ra đường, chen đầy các tuyến phố, từng nhóm, lẫn cả du khách sẵn sàng các thùng nước, vòi nước, xô chậu phun tưới vào nhau cũng như tưới vào người đi đường làm ồn ã náo nhiệt cả không gian rộng lớn.

Người Lào quan niệm, ai té được nhiều nước nhất và ai nhận được nhiều nước làm bản thân mình ướt nhiều nhất, thì năm đó sẽ gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc.

Té nước trong ngày tết Lào còn mang ý nghĩa cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, bội thu, vì đây là giao mùa giữa mùa khô và mùa mưa tại Lào. Cũng chính vì thế người Lào gọi tết Bounpinmai (Lễ hội đón năm mới) là Boun hot nam (Lễ hội té nước).

Cùng với các hoạt động náo nức, vui nhộn trên đường phố, trong mỗi gia đình, mỗi cơ quan, công sở cũng đều tổ chức đón Tết Bounpimai bằng hình thức làm lễ buộc chỉ cổ tay, té nước chúc phước lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân viên; cùng múa hát lăm vông, tạo không khí rất gần gũi, ấm áp tình người.

Cũng ngày này, người dân Lào làm lễ xá tội cho nhau, bỏ qua những ân oán thù ghét của năm cũ. Lãnh đạo thì bày tỏ ăn năn sửa sai trước dân chúng và hứa sẽ làm tốt vai trò của mình trong năm mới.

Dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Nghệ An đi thăm hỏi tặng quà, chúc Tết các lưu học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn. Phụ huynh là các bố mẹ nuôi sinh viên Lào thì đón các con về nhà tổ chức giao lưu ăn uống thân mật; hỗ trợ, động viên các em yên tâm tu dưỡng rèn luyện, luôn gìn giữ tình cảm gia đình, truyền thống đoàn kết đặc biệt hai nước Việt Nam - Lào; nguyện tu dưỡng học tập tốt để trở về xây dựng đất nước Lào ngày càng phồn vinh, phát triển lên tầm cao mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùa Phật Tích ở thủ đô Vientiane (Lào) tổ chức lễ Thượng Nguyên
Chùa Phật Tích ở thủ đô Vientiane (Lào) tổ chức lễ Thượng Nguyên

VOV.VN - Sáng nay (5/2), chùa Phật Tích ở thủ đô Vientiane, Lào tổ chức Lễ Thượng Nguyên (Rằm tháng Giêng) cầu cho một năm mới nhiều điều tốt lành và bình an.

Chùa Phật Tích ở thủ đô Vientiane (Lào) tổ chức lễ Thượng Nguyên

Chùa Phật Tích ở thủ đô Vientiane (Lào) tổ chức lễ Thượng Nguyên

VOV.VN - Sáng nay (5/2), chùa Phật Tích ở thủ đô Vientiane, Lào tổ chức Lễ Thượng Nguyên (Rằm tháng Giêng) cầu cho một năm mới nhiều điều tốt lành và bình an.

Du lịch Lào kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong năm 2023
Du lịch Lào kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong năm 2023

VOV.VN - Năm 2023, ngành du lịch Lào đạt mục tiêu đón 2,6 triệu lượt khách du lịch, tổng thu dự kiến hơn 340 triệu USD.

Du lịch Lào kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong năm 2023

Du lịch Lào kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong năm 2023

VOV.VN - Năm 2023, ngành du lịch Lào đạt mục tiêu đón 2,6 triệu lượt khách du lịch, tổng thu dự kiến hơn 340 triệu USD.

Người Việt tại Lào đón giao thừa
Người Việt tại Lào đón giao thừa

VOV.VN - Hòa chung không khí đón giao thừa với đồng bào cả nước, đêm qua (21/1), tức ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần, đông đảo bà con người Việt đang sinh sống, làm việc tại Lào đã đến các ngôi chùa Việt tại Thủ đô Vientiane để đón giao thừa, cầu mong cuộc sống bình an, nhà nhà hạnh phúc.

Người Việt tại Lào đón giao thừa

Người Việt tại Lào đón giao thừa

VOV.VN - Hòa chung không khí đón giao thừa với đồng bào cả nước, đêm qua (21/1), tức ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần, đông đảo bà con người Việt đang sinh sống, làm việc tại Lào đã đến các ngôi chùa Việt tại Thủ đô Vientiane để đón giao thừa, cầu mong cuộc sống bình an, nhà nhà hạnh phúc.