Rác làm xấu hình ảnh du lịch Bình Thuận

VOV.VN -Dọc con đường du lịch ven biển từ La Gi ra Mũi Né có nhiều khu du lịch sang trọng, rác nằm la liệt làm xấu đi hình ảnh du lịch của Bình Thuận.

Được thiên nhiên ưu đãi có nhiều bãi biển đẹp và hoang sơ, từ nhiều năm qua tỉnh Bình Thuận là điểm du lịch nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng. 

Được mệnh danh là “Thiên đường nghỉ dưỡng”, “Thủ đô resort của Việt Nam”, đã có chỗ đứng trên bản đồ du lịch quốc tế, nhưng ngành du lịch Bình Thuận hiện đang phải đối mặt với tình trạng rác thải tràn lan làm xấu đi hình ảnh đẹp vốn có của mình.

Du khách quốc tế ngán ngẩm khi nhìn thấy rác hiện diện khắp nơi.

Mùa hè này, anh Jan Tesap, du khách Cộng hòa Czech chọn Mũi Né, Bình Thuận là nơi nghỉ mát, khám phá, du lịch. Cầm cuốn sách hướng dẫn trên tay, anh cùng người bạn gái của mình rảo qua nhiều điểm tham quan ở trung tâm thành phố Phan Thiết. Anh cho biết ở đây người dân thân thiện, biển đẹp và nhiều điểm tham quan thú vị. Nhưng có một thứ làm anh sợ nhất là rác. Đến đâu anh cũng thấy những đống rác to tướng, ruồi nhặng bay đầy, bốc mùi ô nhiễm. Anh Jan Tesap nói: “Tôi nghĩ các bạn nên dọn dẹp rác trên đường sạch sẽ, có như thế quê hương đất nước các bạn mới đẹp hơn nhiều”.

Một đống rác trên đường ra biển gần bên Khu du lịch Biển Xanh, Phan Thiết.

Dọc con đường du lịch ven biển từ La Gi ra Mũi Né có nhiều khu du lịch sang trọng đã được xây dựng, nhưng thật đáng tiếc, rác nằm la liệt làm xấu đi hình ảnh du lịch của địa phương. Đơn cử như, từ con đường Nguyễn Thông (phường Phú Hài) nối ra “phố Tây” Nguyễn Đình Chiểu (phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết), bọc nilon và nhiều loại rác khác bay tung tóe, vương vãi hai bên trông rất phản cảm. Tại đoạn dốc chuẩn bị rẽ vào Khu di tích tháp Chăm Pô Sah Inư có một điểm đổ rác tự phát, cả mấy tháng nay không thấy ai dọn dẹp. Khi đi qua những đống rác lộ thiên ven đường Hàm Tiến – Mũi Né, du khách "Tây" cũng như ta đều ngán ngẩm, lắc đầu.

Ông Nguyễn Hải Hoàn, du khách Hà Nội phàn nàn: “Đường ra bờ biển hiện nay rất là bẩn. Từng đống rác rất mất vệ sinh. Kể cả bãi biển cũng thế, biển Mũi Né rất đẹp, nhưng tôi thấy hầu như bãi tắm rất là bẩn. Chai lọ rác rưởi cũng nên dọn dẹp cho sạch sẽ”.

Rác và xà bần trên đường Nguyễn Thông, Phan Thiết.

Trên thực tế, hầu hết các khu du lịch đều rất ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong khuôn viên của mình. Nhưng ở bên ngoài, nhiều người dân vẫn chưa ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Tình trạng đổ rác bừa bãi ở nơi công cộng khiến cho môi trường du lịch ngày càng trở nên tồi tệ. Trước tình trạng đó, Hiệp hội Du lịch Bình Thuận cho biết, vấn đề rác thải và ô nhiễm môi trường rất đáng báo động, ảnh hưởng không nhỏ đến thương hiệu du lịch Bình Thuận. Trong khi chờ đợi chính quyền địa phương có giải pháp giải quyết vấn đề này, Hiệp hội đã chủ động cải thiện tình hình. Đó là việc xây dựng chương trình thu gom rác theo định kỳ có sự phối hợp với người dân địa phương.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết: “Chúng tôi cũng đang có một chương trình, tức là các doanh nghiệp du lịch gắn kết với cộng đồng dân cư ở địa phương, những điểm du lịch trọng tâm. Định kỳ hàng tháng, chúng tôi sẽ tổ chức thu gom, dọn rác ở những nơi công cộng để từng bước tạo ra ý thức cho người dân”.

Mới đây, UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã chỉ đạo các địa phương, nhất là thành phố Phan Thiết, thực hiện nghiêm việc thu gom rác thải tại các tuyến đường dân sinh. Trên cơ sở tham mưu của ngành văn hóa - thể thao và du lịch, một tổ liên ngành cấp tỉnh chuyên kiểm tra việc giữ gìn vệ sinh môi trường ở các khu du lịch cũng sẽ được thành lập.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, thông qua hoạt động kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm, tổ liên ngành sẽ ngăn ngừa tình trạng đổ rác bừa bãi. Có như thế, Bình Thuận mới giải quyết tốt vấn đề rác thải, làm hài lòng du khách, làm đẹp thêm thương hiệu du lịch Bình Thuận trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên