Du thuyền quay lại Hy Lạp sau 500 ngày rỗng khách

VOV.VN - Sau 500 ngày ngừng đón khách, hãng du thuyền hàng đầu thế giới Norwegian Cruise Line vừa hoạt động trở lại với chuyến tàu đầu tiên từ Athens, Hy Lạp.

Đại diện hãng Norwegian Cruise Line cho biết, chuyến ra khơi của con tàu Norwegian Jade vừa qua ở Athens là một dấu mốc đáng nhớ. Đây là chiếc đầu tiên trong đội tàu 17 du thuyền của hãng hoạt động trở lại. "Chào đón các vị khách và thủy thủ đoàn lên tàu là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp hơn 30 năm của tôi" – Chủ tịch Harry Sommer phát biểu.

Bộ trưởng Bộ Du lịch Hy Lạp Harry Theoharis cũng vui mừng khi hoạt động du thuyền được nối lại: "Chúng tôi rất vui mừng được chào đón tàu Norwegian Jade và các vị khách đến với Hy Lạp. Hành trình này sẽ giới thiệu những trải nghiệm độc đáo gắn với nền văn hóa, lịch sử phong phú và ẩm thực nổi tiếng của chúng tôi".

Trong hải trình của mình, tàu Norwegian Jade sẽ đưa du khách tham quan những hòn đảo nổi tiếng của Hy Lạp như Crete, Mykonos, Rhodes và Santorini. Từ nay đến năm 2023, hãng này dự kiến bố trí 7 con tàu hoạt động ở vùng biển Hy Lạp.

Hãng Norwegian Cruise Line cho biết, chuyến đi đầu tiên của Norwegian Jade đến các hòn đảo ở Hy Lạp đã nhanh chóng bán hết vé. Theo quy định của hãng này, tất cả hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền phải được tiêm phòng đầy đủ hai tuần trước khi lên tàu. 

Sau hành trình ở Hy Lạp của tàu Norwegian Jade, Norwegian Cruise Line tiếp tục nối lại hoạt động của tàu Norwegian Encore. Đây sẽ là con tàu đầu tiên của hãng trở lại vùng biển Hoa Kỳ, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp đồng loạt kiến nghị giảm phí du thuyền ngủ đêm trên vịnh Lan Hạ
Doanh nghiệp đồng loạt kiến nghị giảm phí du thuyền ngủ đêm trên vịnh Lan Hạ

VOV.VN - Chịu ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19, không chỉ ngành lữ hành, khách sạn, các doanh nghiệp kinh doanh du thuyền, tàu ngủ đêm trên vịnh Lan Hạ (Hải Phòng), vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) cũng lâm vào tình trạng “thoi thóp”.

Doanh nghiệp đồng loạt kiến nghị giảm phí du thuyền ngủ đêm trên vịnh Lan Hạ

Doanh nghiệp đồng loạt kiến nghị giảm phí du thuyền ngủ đêm trên vịnh Lan Hạ

VOV.VN - Chịu ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19, không chỉ ngành lữ hành, khách sạn, các doanh nghiệp kinh doanh du thuyền, tàu ngủ đêm trên vịnh Lan Hạ (Hải Phòng), vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) cũng lâm vào tình trạng “thoi thóp”.

Du lịch đóng băng, du thuyền tiền tỷ nằm chật bến tại Quảng Ninh
Du lịch đóng băng, du thuyền tiền tỷ nằm chật bến tại Quảng Ninh

VOV.VN - Một chủ tàu cho biết, "Tàu không ra khơi nhưng vẫn phải duy trì nhân lực bảo dưỡng, trông coi, nợ ngân hàng cũng cứ thế mà tăng".

Du lịch đóng băng, du thuyền tiền tỷ nằm chật bến tại Quảng Ninh

Du lịch đóng băng, du thuyền tiền tỷ nằm chật bến tại Quảng Ninh

VOV.VN - Một chủ tàu cho biết, "Tàu không ra khơi nhưng vẫn phải duy trì nhân lực bảo dưỡng, trông coi, nợ ngân hàng cũng cứ thế mà tăng".

Sau “cách ly chơi golf”, Thái Lan triển khai thêm “cách ly trên du thuyền”
Sau “cách ly chơi golf”, Thái Lan triển khai thêm “cách ly trên du thuyền”

VOV.VN - Với chương trình “Digital Yacht Quarantine”, ngành du lịch Thái Lan kỳ vọng sẽ thu hút hơn 100 du thuyền và 300 - 500 du khách trong năm 2021.

Sau “cách ly chơi golf”, Thái Lan triển khai thêm “cách ly trên du thuyền”

Sau “cách ly chơi golf”, Thái Lan triển khai thêm “cách ly trên du thuyền”

VOV.VN - Với chương trình “Digital Yacht Quarantine”, ngành du lịch Thái Lan kỳ vọng sẽ thu hút hơn 100 du thuyền và 300 - 500 du khách trong năm 2021.