Điện Biên bước vào mùa cao điểm đón khách du lịch

VOV.VN - Là địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia, gắn với Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đang bước vào mùa cao điểm đón khách tới tham quan, du lịch và trải nghiệm chuỗi các hoạt động được tổ chức tại địa phương.

Những đoàn xe nối dài với lượng lớn người dân, du khách, cựu chiến binh đổ về các khu di tích lịch sử là hình ảnh quen thuộc tại Điện Biên những ngày này. Theo ghi nhận của phóng viên, phần lớn lượng khách du lịch Điện Biên dịp này là các đoàn cựu chiến binh, thanh niên xung phong các thời kỳ.

Đại tá Nguyễn Thành Tung, nguyên trưởng Ban tổ chức, Trường quân sự Quân khu 1, cùng đoàn cựu chiến binh đến từ thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: "Hôm nay đoàn của chúng tôi lên với Điện Biên gồm hơn 500 đồng chí, trở về thăm lại chiến trường xưa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chúng tôi rất khí thế, phấn khởi, ôn lại truyền thống của nhân dân Việt Nam anh hùng, để tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên về truyền thống cách mạng, phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, để xây dựng quê hương vững mạnh".

Điện Biên với những địa danh nổi tiếng trong chiến dịch “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” cũng là địa chỉ đỏ của những chuyến về nguồn, tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử để vun đắp tình yêu quê hương, đất nước của thế hệ trẻ.

Chị Lê Thị Bình Thuận - giáo viên Trường thực hành sư phạm, Trường Đại học Hạ Long, Quảng Ninh cho biết: "Lần đầu tiên đến Điện Biên Phủ nhưng vào đúng dịp kỷ niệm, một không khí rất hào hùng. Chúng tôi được gặp rất nhiều đoàn du khách, mình cảm thấy tự hào, yêu mến miền đất Điện Biên, càng thấy tự hào về lịch sử. Chúng tôi thông qua cảm nhận, cảm xúc cá nhân khi đến Điện Biên Phủ về để truyền tải lại cho học sinh, giáo dục cho các em tình yêu quê hương đất nước".

Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 có gần 170 chương trình, sự kiện, hoạt động, đang diễn ra với nhiều tín hiệu vui khi "chủ nhà" Điện Biên đón rất đông du khách trong và ngoài nước. Điều này cũng đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương chủ nhà trong việc đảm bảo các hoạt động tham quan, trải nghiệm của du khách được thuận lợi, an toàn.

Ông Lò Văn Hợp, Chủ tịch UBND xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ cho biết: "Dịp này xã đã chỉ đạo các đồng chí trưởng đoàn thể, trưởng bản của 20/20 bản chỉnh trang vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, cắm cờ Tổ quốc... tạo dấu ấn cho du khách đến với Mường Phăng. Trưởng công an chỉ đạo công an xã, chỉ huy trưởng quân sự chỉ đạo thôn đội trưởng dân quân tự vệ tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã".

Điện Biên hiện có hơn 200 cơ sở lưu trú du lịch với gần 2.800 phòng, khoảng 5.100 giường. Con số này khá khiêm tốn so với nhu cầu của du khách trong dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Từ đầu tháng 4 đến nay, các cơ sở lưu trú của Điện Biên hầu hết đã đạt công suất tốt đa.

Từ sự vận động của chính quyền địa phương, hơn 100 hộ dân ở TP. Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã đăng ký đón tiếp và phục vụ du khách trong dịp cao điểm. Số này bao gồm cả nhà xây và nhà sàn, với khả năng phục vụ khoảng gần 1.400 người.

Chị Cà Thị Ún, người dân xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ chia sẻ: "Chúng tôi rất tự hào vì Điện Biên đón nhiều khách tới. Vợ chồng tôi cũng sẵn sàng tiếp đón khách, chuẩn bị chăn, ga gối đệm để sạch sẽ khi nào cũng tiếp đón khách đến ăn, ngủ, nghỉ trong nhà".

Việc các hộ dân đăng ký triển khai dịch vụ lưu trú trong thời gian cao điểm này không chỉ góp phần giải quyết khó khăn, đảm bảo nơi lưu trú cho du khách, mà còn tạo ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất Điện Biên thân thiện, mến khách. Các ngành chức năng cũng đã tích cực hướng dẫn người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch, nhất là đảm bảo an ninh trật tự và đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lắp đặt 27 màn hình led lớn phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Lắp đặt 27 màn hình led lớn phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Việc lắp đặt hệ thống màn hình led lớn sẽ giúp tăng trải nghiệm cho người dân, du khách đến tham dự các hoạt động Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Lắp đặt 27 màn hình led lớn phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Lắp đặt 27 màn hình led lớn phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN - Việc lắp đặt hệ thống màn hình led lớn sẽ giúp tăng trải nghiệm cho người dân, du khách đến tham dự các hoạt động Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Những ký ức hào hùng không thể nào quên của cựu chiến sĩ Điện Biên
Những ký ức hào hùng không thể nào quên của cựu chiến sĩ Điện Biên

VOV.VN - Những ký ức còn đọng mãi với thời gian của cựu chiến sĩ Điện Biên như tiếng chuông lịch sử vang mãi, nhắc nhở các thế hệ sinh ra trong hòa bình trân trọng công lao của các thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống để dựng xây hòa bình cho hôm nay.

Những ký ức hào hùng không thể nào quên của cựu chiến sĩ Điện Biên

Những ký ức hào hùng không thể nào quên của cựu chiến sĩ Điện Biên

VOV.VN - Những ký ức còn đọng mãi với thời gian của cựu chiến sĩ Điện Biên như tiếng chuông lịch sử vang mãi, nhắc nhở các thế hệ sinh ra trong hòa bình trân trọng công lao của các thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống để dựng xây hòa bình cho hôm nay.

Điện Biên có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận di sản cấp quốc gia
Điện Biên có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận di sản cấp quốc gia

VOV.VN - Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Lào ở huyện Điện Biên và huyện Điện Biên Đông; cùng nghề làm bánh khẩu xén, bánh chí chọp của người Thái trắng ở thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Điện Biên có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận di sản cấp quốc gia

Điện Biên có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận di sản cấp quốc gia

VOV.VN - Nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Lào ở huyện Điện Biên và huyện Điện Biên Đông; cùng nghề làm bánh khẩu xén, bánh chí chọp của người Thái trắng ở thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.