2.200 USD để được “cách ly và chơi golf” tại Thái Lan

VOV.VN - Những đoàn khách Hàn Quốc đầu tiên đã tới Thái Lan theo chương trình du lịch “golf quarantine" (cách ly & chơi golf). Mỗi du khách phải trả hơn 2.240 USD cho tour du lịch mới mẻ này.

6 sân gôn tại Thái Lan được phong tỏa và áp dụng các biện pháp sức khỏe cụ thể để tham gia chương trình du lịch mới “cách ly & chơi golf”. Mới đây, đoàn 40 khách du lịch Hàn Quốc đã tới Artitaya Country Club (tỉnh Nakhon Nayok, Thái Lan) với chi phí 2.240 USD/người cho thời gian lưu trú 15 ngày, chưa bao gồm tiền vé máy bay. Trong thời điểm này, rất khó để chơi golf tại Hàn Quốc vì dịch bệnh Covid-19.

Du khách Heo Kwang-eum, 66 tuổi, cho rằng nên nhân rộng chương trình này: “Sân golf ở đây rất lớn; cảm giác như những ‘ông hoàng’ khi 41 người chúng tôi chơi trong sân, với sự phục vụ của 100 nhân viên. Các quốc gia khác cũng nên áp dụng chương trình của Thái Lan, đồng thời thúc đẩy du lịch bằng cách cắt giảm ngày cách ly và cho phép du khách đi dạo hoặc chạy bộ trong một khu vực nhất định”.

Năm 2019, có tới 250.000 người chơi golf từ Hàn Quốc tới Thái Lan. Chương trình “cách ly & chơi golf” là một nỗ lực của Thái Lan để thúc đẩy ngành du lịch phục hồi. Tour du lịch này đang nhận được quan tâm của các doanh nhân Hàn Quốc đang kinh doanh tại Thái Lan và những vận động viên, học viên môn golf đang tìm tiếm các cơ sở tập luyện.

Theo Giám đốc điều hành Câu lạc bộ Golf tại Seoul - ông Hong Soon-bong, nhóm khách tiếp theo sẽ khởi hành trong tháng 3. Các yêu cầu đang tăng gấp 3 lần thời kỳ thông thường, tuy nhiên sức cung ứng hiện đang ở mức 100 phòng cho khoảng 150 khách.

Bà Thapanee Kiatphaibool - Phó giám đốc Cơ quan Du lịch Thái Lan cho biết: “Sau khi liên tục nhận được các đơn đặt hàng, chúng tôi sẽ tiếp tục nhắm tới các thị trường gần, ít rủi ro như Singapore, Hồng Kông. Sau thời gian kiểm dịch, khách du lịch có thể đi tới các điểm đến khác, vì thế doanh thu từ du khách sẽ tăng thêm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan muốn là “thiên đường du lịch” của người chơi Bitcoin
Thái Lan muốn là “thiên đường du lịch” của người chơi Bitcoin

VOV.VN - Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) muốn là quốc gia đầu tiên đón những du khách là nhà đầu tư Bitcoin và tiền điện tử. Trước mắt, quốc gia này sẽ nhắm tới thị trường Nhật Bản.

Thái Lan muốn là “thiên đường du lịch” của người chơi Bitcoin

Thái Lan muốn là “thiên đường du lịch” của người chơi Bitcoin

VOV.VN - Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) muốn là quốc gia đầu tiên đón những du khách là nhà đầu tư Bitcoin và tiền điện tử. Trước mắt, quốc gia này sẽ nhắm tới thị trường Nhật Bản.

Khách du lịch tới Thái Lan giảm 99,8%
Khách du lịch tới Thái Lan giảm 99,8%

VOV.VN - Sự tụt dốc không phanh của ngành du lịch cũng khiến kinh tế Thái Lan thiệt hại nghiêm trọng.

Khách du lịch tới Thái Lan giảm 99,8%

Khách du lịch tới Thái Lan giảm 99,8%

VOV.VN - Sự tụt dốc không phanh của ngành du lịch cũng khiến kinh tế Thái Lan thiệt hại nghiêm trọng.

Thái Lan sẽ thu phí du lịch đối với các du khách nước ngoài
Thái Lan sẽ thu phí du lịch đối với các du khách nước ngoài

VOV.VN - Mỗi du khách nước ngoài sẽ bị thu một khoản phí 300 bath (tương đương 10 USD) cho mỗi chuyến thăm Thái Lan.

Thái Lan sẽ thu phí du lịch đối với các du khách nước ngoài

Thái Lan sẽ thu phí du lịch đối với các du khách nước ngoài

VOV.VN - Mỗi du khách nước ngoài sẽ bị thu một khoản phí 300 bath (tương đương 10 USD) cho mỗi chuyến thăm Thái Lan.