Nga sẽ cùng các nước tìm cách phát triển Bắc Cực hòa bình và bền vững

VOV.VN - Ngày 29-30/3, tại Arkhangelsk, Nga diễn ra Diễn đàn Quốc tế Bắc Cực với sự tham gia của hàng nghìn đại biểu là các quan chức, chuyên gia.

Các phiên thảo luận xoay quanh những chủ đề nóng đã nhận được nhiều ý kiến nhằm phát triển Bắc Cực một cách hòa bình, bền vững.

Tại phiên toàn thể ngày 30/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Phần Lan, Sauly Niinistio và Tổng thống Iceland, Gudny Johanesson đã tham dự và có bài phát biểu với toàn thể đại biểu tham dự Diễn đàn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Phần Lan, Sauly Niinistio và Tổng thống Iceland, Gudny Johanesson.

“Nước Nga, sở hữu gần một phần ba lãnh thổ Bắc Cực, hiểu hơn ai hết trách nhiệm đặc biệt của mình đối với phần lãnh thổ này”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

“Mục tiêu của chúng tôi là bảo đảm sự phát triển bền vững của Bắc Cực, đó là xây dựng một cơ sở hạ tầng hiện đại, khai thác tài nguyên, phát triển cơ sở công nghiệp, nâng cao chất lượng sống của các dân tộc ở phương Bắc, bảo vệ những văn hóa đặc thù của họ, truyền thống của họ và tôn trọng, gìn giữ mối quan hệ của các quốc gia khác”.

Sau các bài phát biểu của mình, ba Tổng thống đã cùng nhau đối thoại về nhiều vấn đề nóng của khu vực và quốc tế và những vấn đề liên quan đến khu vực Bắc Cực giàu tiềm năng này.

Điều quan trọng là tất cả cùng đồng tình với câu “không có gì trên trái đất này quý hơn tình hữu nghị”, mà Tổng thống Phần Lan đã nói bằng tiếng Nga trong bài phát biểu của mình.

Diễn đàn Bắc cực tại Arkhangelsk là một diễn đàn mở. Trong 2 ngày làm việc, diễn đàn có nhiều phiên chuyên đề về năng lượng mới, hệ sinh thái, cơ chế phát triển kinh tế - xã hội tiểu vùng Bắc cực, khả năng vận tải, hợp tác khoa học, công nghệ tiên tiến...

Vấn đề về những phần lãnh thổ đang có tranh chấp cũng được thảo luận trong khuôn khổ Diễn đàn.

Các quan chức Nga là lãnh đạo các tỉnh, thành phố lớn nằm trong vùng cực Bắc, nơi tiếp giáp với Bắc Cực và cả các quan chức thuộc các lĩnh vực từ giáo dục, khoa học, kinh tế, đến giao thông vận tải, tài nguyên, môi trường, dầu khí… đã cùng đối thoại với các nhà lãnh đạo, chuyên gia đến từ nhiều quốc gia.

Đã có những Hợp đồng được ký kết, đã có những cuộc làm việc song phương và nhiều thỏa thuận được thông qua…

Lế ký kết giữa 1 công ty của Nga và 1 công ty của Phần Lan

Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác quốc tế tại Bắc Cực và Nam Cực Artur Trilingarov cho biết: “Chúng ta cần đối thoại rộng rãi đến cả cấp cao nhất để cùng giải quyết mọi vấn đề. Hợp tác Bắc cực trong khuôn khổ các hoạt động chính trị quốc tế là rất ý nghĩa. Chúng tôi có thể tự hào mà tuyên bố rằng, hợp tác Bắc Cực đã trở thành hình mẫu của chính sách ổn định và thân thiện. Lắng nghe nhau là một trong những nhiệm vụ cơ bản mà chúng ta đặt ra khi tổ chức Diễn đàn này.”

Vấn đề an toàn sinh thái và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của Bắc Cực là một trong những chủ đề chính của tất cả các diễn đàn, hội nghị… diễn ra thời gian qua. Trong đó, vấn đề mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, tan băng và tác động xấu đến đời sống người dân không chỉ khu vực mà là cả toàn cầu... được rất nhiều đại biểu đề cập tại diễn đàn lần này.

Bởi vậy, có thể nói, Diễn đàn về Bắc Cực lần thứ tư cũng là nơi để đối thoại giữa các quốc gia và ở đây đã có những cuộc đối thoại hiểu biết lẫn nhau và mang tinh thần xây dựng, nhằm dần tháo gỡ đối đầu hoặc xung đột.

Các đại biểu nhất trí rằng, con đường duy nhất đáng tin cậy trong nghiên cứu các vùng cực, nguồn tài nguyên thiên nhiên và những hiện tượng tồn tại ở đó... là hợp tác quốc tế.

Một minh chứng cho thành công trong hợp tác nghiên cứu của các nhà khoa học các nước là tập hợp mọi nỗ lực của các quốc gia trong việc nghiên cứu Bắc Cực. Vấn đề phát triển du lịch Bắc cực cũng được tính đến, theo đó cơ sở hạ tầng cũng được nghiên cứu gây dựng...

Một trong những bản hợp đồng đã được ký kết là thỏa thuận hợp tác giữa Quỹ tổ chức sự kiện của Nga “Roscongress” và Công ty Tư vấn và Nghiên cứu “Akvaplan-Niva” của Na Uy trong việc cùng nhau nghiên cứu, đầu tư phát triển Bắc cực và cả thúc đẩy phát triển du lịch, hoạt động giao lưu văn hoá v.v...; hợp đồng giữa Nga với một số quốc gia khác như Trung Quốc, Iceland..., hay ký kết giữa các tập đoàn lớn của Nga với Chính quyền địa phương trong nhiều lĩnh vực hợp tác nghiên cứu, khai thác tiềm năng cũng như đầu tư, xây dựng và phát triển vùng lãnh thổ phương Bắc của Liên bang Nga nói riêng và toàn vùng Bắc Cực nói chung.

Đúng như tên gọi của diễn đàn, “Bắc Cực - Lãnh thổ đối thoại” với chủ đề chính là “Con người ở Bắc Cực”... Diễn đàn Quốc tế về Bắc Cực được tổ chức tại Nga lần thứ tư đã tập trung thảo luận về mọi khía cạnh và hướng đến đối thoại nhiều hơn nữa; thống nhất tập trung mọi nguồn lực hợp tác nghiên cứu, phát triển Bắс Cực, cải thiện đời sống của cư dân ở các vùng lãnh thổ tiếp giáp và trong vùng Bắc Cực giàu tiềm năng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Kerry trở thành quan chức Mỹ cấp cao nhất thăm Nam Cực
Ngoại trưởng Kerry trở thành quan chức Mỹ cấp cao nhất thăm Nam Cực

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 11/11 đã có mặt ở Nam Cực để nghe các nhà khoa học nói về tác động của biến đổi khí hậu tới khu vực này.

Ngoại trưởng Kerry trở thành quan chức Mỹ cấp cao nhất thăm Nam Cực

Ngoại trưởng Kerry trở thành quan chức Mỹ cấp cao nhất thăm Nam Cực

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 11/11 đã có mặt ở Nam Cực để nghe các nhà khoa học nói về tác động của biến đổi khí hậu tới khu vực này.

Diễn đàn Quốc tế về Bắc cực lần thứ 4: “Bắc cực – Lãnh thổ đối thoại”
Diễn đàn Quốc tế về Bắc cực lần thứ 4: “Bắc cực – Lãnh thổ đối thoại”

VOV.VN - Diễn đàn Quốc tế về Bắc cực thảo luận những vấn đề như sinh thái, hợp tác nghiên cứu, giao thông vận tải; ứng dụng công nghệ, phát triển kinh tế.

Diễn đàn Quốc tế về Bắc cực lần thứ 4: “Bắc cực – Lãnh thổ đối thoại”

Diễn đàn Quốc tế về Bắc cực lần thứ 4: “Bắc cực – Lãnh thổ đối thoại”

VOV.VN - Diễn đàn Quốc tế về Bắc cực thảo luận những vấn đề như sinh thái, hợp tác nghiên cứu, giao thông vận tải; ứng dụng công nghệ, phát triển kinh tế.

Cảnh báo nguy cơ tảng băng trôi khổng lồ vỡ ra từ Nam Cực
Cảnh báo nguy cơ tảng băng trôi khổng lồ vỡ ra từ Nam Cực

VOV.VN - Các nhà khoa học ở Anh cảnh báo nguy cơ một tảng băng trôi khổng lồ to bằng tiểu bang Delaware của Mỹ có nguy cơ vỡ ra từ Nam Cực.

Cảnh báo nguy cơ tảng băng trôi khổng lồ vỡ ra từ Nam Cực

Cảnh báo nguy cơ tảng băng trôi khổng lồ vỡ ra từ Nam Cực

VOV.VN - Các nhà khoa học ở Anh cảnh báo nguy cơ một tảng băng trôi khổng lồ to bằng tiểu bang Delaware của Mỹ có nguy cơ vỡ ra từ Nam Cực.