Việt Nam sẽ chủ động nguồn vaccine lở mồm long móng

Hiện nay, vaccine phòng bệnh lở mồm long móng phải nhập từ nước ngoài nên việc phòng dịch gặp nhiều khó khăn

Theo Bộ NN&PTNT một trong những nguyên nhân kéo dài dịch lở mồm long móng trên gia súc là do chưa chủ động được vaccine tiêm phòng. Chính trong thời điểm dịch bùng phát vào tháng 2, tháng 3 vừa qua thì lượng vaccine nhập khẩu khan hiếm dẫn đến việc khống chế dịch bệnh khó khăn.

Theo ông Hoàng Văn Năm- Cục trưởng Cục Thú y- Bộ NN&PTNT mỗi năm cả nước sử dụng khoảng 12-13 triệu liều vaccine phòng dịch tương đương khoảng 120 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên số lượng vaccine này chúng ta vẫn phải nhập khẩu ở nước ngoài. Việc chúng ta không thể sản xuất được vaccine và phụ thuộc hoàn toàn vào nước ngoài gây khó khăn cho công tác phòng dịch.

Ông Năm cũng cho biết thêm, hiện Bộ NN&PTNT đang khuyến khích các đơn vị, công ty sản xuất vaccine ở trong nước và đồng thời đề nghị các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi về đầu tư và tiêu thụ cho các công ty.

Hiện nay một vài công ty trong nước cũng bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất vaccine. Trong thời gian tới với sự nỗ lực của các doanh nghiệp, sự hỗ trợ, của Nhà nước thì vấn đề sản xuất vaccine lở mồm long móng tại Việt Nam sẽ có nhiều chuyển biến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên