Tối nay, Việt Nam có thể quan sát “siêu trăng”

Nếu thời tiết tốt, nơi nào ở Việt Nam cũng có thể xem được hiện tượng mặt trăng trông to nhất trong nhiều năm, còn gọi là siêu trăng.

Hôm nay mặt trăng tiến đến gần trái đất nhất trong suốt 18 năm qua. Do ở gần mặt trăng trông có vẻ sáng hơn, lớn hơn bình thường.

Bình thường, khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng khoảng 384 nghìn km, nhưng tối nay khoảng cách đó chỉ còn 356,58 nghìn km.

Theo Trương Ngọc Khánh, chủ nhiệm Hội thiên văn Nghiệp dư Hà Nội, nếu quan sát bằng mắt thường sẽ khó, bởi siêu mặt trăng chỉ lớn hơn mặt trăng lúc bình thường khoảng 14%, sáng hơn bình thường khoảng 30%.

Khánh cho biết hôm nay anh cùng những người yêu thiên văn ở miền nam đang có mặt tại Trường Hải resort, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận để tham gia ngày hội thiên văn và quan sát siêu trăng.

Liên quan đến "siêu trăng", có những người cho rằng hiện tượng này tác động gây ra động đất vừa qua ở Nhật Bản. Nhưng các chuyên gia không nghĩ vậy.

Ông Nguyễn Đức Phường, thành viên Hội Thiên văn Vũ trụ Việt Nam, nói rằng lực hút của mặt trăng là rất nhỏ nên không ảnh hưởng đến cấu trúc địa tầng của trái đất, vì thế không thể gây ra động đất, sóng thần.

Giáo sư Nguyễn Đình Xuyên thuộc Viện Vật lý Địa cầu khẳng định không có chuyện siêu trăng gây sóng thần, động đất. Điểm tác động duy nhất của hiện tượng này là làm thủy triều thay đổi.

Theo ông Phan Văn Đồng, Phó chủ tịch Hội Thiên văn Việt Nam, việ mặt trăng tiến đến điểm gần hơn với trái đất không làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, không phải làm điềm báo xấu, mà đây là dịp để chúng ta cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của “chị Hằng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên