Thầy trò đánh nhau: Phải giải quyết được tận gốc vấn đề

VOV.VN-Nhiều độc giả cho rằng, việc kỷ luật thầy và trò cũng chưa giải quyết được tận gốc vấn đề, mà mỗi người hãy làm những điều tốt đẹp 

Đoạn video clip một thầy giáo trẻ tát học trò, học trò này và bạn cùng lớp đã xông vào đánh lại thầy ngay trên bục giảng tại lớp 11A1, trường THPT Nguyễn Huệ, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đang gây xôn xao dư luận.

Sau khi thông tin này được đăng tải, đã có rất nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc về hành động trên của cả thầy và trò, đồng thời lo ngại, đạo đức học đường đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Hãy nói "không" với bạo lực học đường

Độc giả Thái Thanh Nhi bày tỏ, chị thường đọc báo nhưng không bình luận về những thông tin trên báo. Nhưng vụ việc này khiến chị không thể không bày tỏ ý kiến của mình. “Ở góc độ một người dân, tôi thấy thật sự lo lắng cho những gì đã và đang diễn ra. Là bậc làm cha mẹ, tôi càng lo lắng hơn khi mà đằng sau cánh cổng nhà trường mỗi ngày con tôi bước qua, bao nhiêu điều tốt đẹp cha mẹ dạy cho chúng về những người thầy cô ngày trước nay đã không còn... Trẻ bây giờ khác lắm, nhưng đừng vội trách gia đình hay chính bọn trẻ, hãy nhìn xem các em đã có được những gì? Chúng có tuổi thơ thật sự hay không? Trò chơi bắt dế, làm đồ chơi từ chai lọ, chơi ô ăn quan, làm diều để thả... bây giờ có còn không? Mọi thứ đều có sẵn, chỉ cần vài cái click chuột là có thể nhìn thấy tất cả... Điều tốt thì ít, điều xấu thì nhiều. Chính thầy giáo trẻ kia cũng thế, phải chăng tuổi thơ và xã hội ngày nay đã làm cho con người ta như thế. Chỉ còn những khoảng lặng trong lòng mỗi người liệu có đủ lớn để đánh thức những bản năng tốt đẹp nữa không thôi”.

Bạn Nguyễn Văn Thịnh thì cho rằng, trong clip, người thầy đã sai. Tuổi đời cũng như tuổi nghề của thầy còn quá non trẻ nên đã có cách xử lý phản giáo dục. Thầy không hiểu và nắm bắt tâm lý của trò thì không thể nào giáo dục học sinh nên người được.

“Ở độ tuổi các em, không thể nào giáo dục và dạy dỗ bằng vũ lực được mà phải êm nhẹ, mềm mỏng thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Đặc biệt cách xưng hô của thầy làm chúng tôi quá thất vọng về kỹ năng sư phạm của thầy giáo này. Thầy đối diện với trò mà nói năng như ngoài chợ, như người buôn cá tôm. Vì sự tàn nhẫn của thầy với việc liên tiếp tát 4 cái nảy lửa như thế, các em quá bức xúc nên dẫn đến phản đối thầy. Thầy không lắng nghe trò mà còn bồi thêm một tát nữa. Thầy bị hội đồng kỷ luật là chính xác, nếu để tình trạng này kéo dài không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra”- Bạn Thịnh viết.

Độc giả có tên Hà Hà góp ý, giải quyết vụ việc này cần phải hết sức thận trọng vì hậu quả sẽ không thể lường hết. Giả sử buộc thôi việc thầy giáo và đuổi học em L., khi đó 2 người không còn mối quan hệ thày - trò nữa, họ sẽ như thế nào? “Sở GD-ĐT cũng không thể để ông thầy này dạy tại trường đó được nữa, cũng không thể bỏ qua lỗi của học sinh? Trong việc này, nhà trường cũng có lỗi trong công tác quản lý, vì để xảy ra chuyện lớn thế này chứng tỏ quan hệ thầy - trò trước đó đã có vấn đề mà không bị nhắc nhở...”. 

Mỗi cá nhân hãy cùng làm những điều tốt đẹp

Còn bạn Lê Thị Ánh Tuyết thì lại cho rằng, nếu cha mẹ ở nhà không giáo dục được con cái thì nhà trường, giáo viên rất cực khổ. Không ép trẻ phải bị đòn roi nhưng khi trẻ sai, tốt nhất không nên ra mặt bênh vực. “Cần suy nghĩ trước khi bênh vực con, như vậy sự giáo dục con trẻ mới có kết quả. Cô thầy cũng lấy việc này làm kinh nghiệm. Ngày xưa cha mẹ không ai bênh vực mà còn kêu thầy cô cứ đánh con mình nếu nó khó dạy, như thế đứa trẻ sợ thầy mà chăm ngoan. Ngày nay, thấy học trò chửi thề phát sợ, còn nhiều tật xấu nhưng không thể phó mặc hết cho nhà trường, mà gia đình cũng phải có trách nhiệm”.

Cũng nêu quan điểm giống độc giả Lê Thị Ánh Tuyết, độc giả Trần Thị Quỳnh cũng cho rằng, người thầy trong clip đã có nhũng hàng động không đúng, không thể nào đồng tình được. Nhưng cũng cần phải xem lại những học sinh hỗn, đánh lại thầy như thế.

“Xã hội ngày nay nhiều cậu ấm, cô chiêu được nuông chiều, không coi ai ra gì. Còn bố mẹ thì chưa cần biết con mình đúng sai thế nào, cứ thấy con bị đánh, bị mắng là có phản ứng. Đó cũng là tiếp tục dung dưỡng cho cho những hành vi sai trái của con mình. Tôi thà để con mình chịu những đòn roi mà khôn lớn thành người còn hơn là "thích làm gì thì làm, học hay không thì cũng mặc"-bạn Quỳnh viết.

Một bạn đọc có tên Alice Sophie bức xúc cho rằng, bạn không thể nào chấp nhận được hành vi như thế xảy ra.  “Còn đâu truyền thống "tôn sư trọng đạo" của dân tộc ta, còn đâu là đạo lí "kính thầy yêu trò". Theo clip thì cả thầy và trò đều sai. Thầy giáo không nên có hành vi "không mấy tốt đẹp" trước mặt học sinh và học sinh không nên có hành vi lỗ mãng với thầy giáo. Và mong rằng hành vi đó sẽ  không bao giờ xảy ra một lần nào nữa”.

Chị Thái Thanh Nhi cho rằng, chuyện xử lý như thế nào đối với những người trong clip không phải là cái gốc để giải quyết, mỗi cá nhân trong xã hội chúng ta hãy cùng làm những điều tốt đẹp, hãy làm mỗi ngày, mới mong có thành quả tốt đẹp hơn.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Độc giả phản hồi clip thầy - trò đánh nhau trên bục giảng
Độc giả phản hồi clip thầy - trò đánh nhau trên bục giảng

VOV.VN -Dù không chấp nhận hành động của bạn học sinh, đa phần ý kiến vẫn nhấn mạnh cách dạy dỗ của thầy giáo là phản giáo dục.

Độc giả phản hồi clip thầy - trò đánh nhau trên bục giảng

Độc giả phản hồi clip thầy - trò đánh nhau trên bục giảng

VOV.VN -Dù không chấp nhận hành động của bạn học sinh, đa phần ý kiến vẫn nhấn mạnh cách dạy dỗ của thầy giáo là phản giáo dục.

Sẽ xử lý nghiêm vụ thầy trò đánh nhau trên bục giảng
Sẽ xử lý nghiêm vụ thầy trò đánh nhau trên bục giảng

VOV.VN - Ông Đào Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục -Đào tạo tỉnh Bình Định khẳng định như vậy.

Sẽ xử lý nghiêm vụ thầy trò đánh nhau trên bục giảng

Sẽ xử lý nghiêm vụ thầy trò đánh nhau trên bục giảng

VOV.VN - Ông Đào Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục -Đào tạo tỉnh Bình Định khẳng định như vậy.

Thầy trò đánh nhau: Đừng biến bục giảng thành "võ đài"
Thầy trò đánh nhau: Đừng biến bục giảng thành "võ đài"

VOV.VN-Thầy trò đánh nhau chỉ là hình ảnh “con sâu làm rầu nồi canh”, trong khi có rất nhiều thầy cô đang miệt mài với sự nghiệp trồng người

Thầy trò đánh nhau: Đừng biến bục giảng thành "võ đài"

Thầy trò đánh nhau: Đừng biến bục giảng thành "võ đài"

VOV.VN-Thầy trò đánh nhau chỉ là hình ảnh “con sâu làm rầu nồi canh”, trong khi có rất nhiều thầy cô đang miệt mài với sự nghiệp trồng người

"Sốc" với clip thầy giáo và học trò đánh nhau trên bục giảng
"Sốc" với clip thầy giáo và học trò đánh nhau trên bục giảng

Ngày 18/2, đoạn video clip một thầy giáo trẻ tát học trò bôm bốp, trò lên gối đánh lại thầy ngay trên bục giảng gây xôn xao dư luận.

"Sốc" với clip thầy giáo và học trò đánh nhau trên bục giảng

"Sốc" với clip thầy giáo và học trò đánh nhau trên bục giảng

Ngày 18/2, đoạn video clip một thầy giáo trẻ tát học trò bôm bốp, trò lên gối đánh lại thầy ngay trên bục giảng gây xôn xao dư luận.

Thầy trò đánh nhau: Nhà trường làm việc với Tỉnh ủy
Thầy trò đánh nhau: Nhà trường làm việc với Tỉnh ủy

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Định yêu cầu nhà trường báo cáo bằng văn bản kết quả xử lý về UBND tỉnh trước hôm nay (21/2).

Thầy trò đánh nhau: Nhà trường làm việc với Tỉnh ủy

Thầy trò đánh nhau: Nhà trường làm việc với Tỉnh ủy

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Định yêu cầu nhà trường báo cáo bằng văn bản kết quả xử lý về UBND tỉnh trước hôm nay (21/2).