Thanh Hoá lấy mẫu kiểm tra cá khô nghi bị nhiễm độc

(VOV) -Việc lấy mẫu là để xác định dư lượng chất kháng sinh, chất bảo quản có trong mực khô và cá nục khô.

Trước thông tin trong mực khô và cá nục khô ở huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) chứa chất Bifenthrin làm thuốc trừ sâu, ngành chức năng địa phương đã lấy mẫu để kiểm tra.

Cụ thể, ngày 14/11, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Thanh Hóa đã lấy 8 mẫu cá mực tại huyện Tĩnh Gia gửi đi kiểm nghiệm ở 3 giai đoạn: đầu vào - chế biến và thành phẩm.

Theo ông Nguyễn Xuân Đồng, Phó Chi cục trưởng, việc lấy mẫu ở cả 3 giai đoạn là để xác định dư lượng chất kháng sinh, chất bảo quản có trong mực khô và cá nục khô.

Dự kiến, trong khoảng 10 đến 15 ngày sẽ có kết quả chính thức mẫu kiểm nghiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Bệnh lạ" ở Quảng Ngãi nghi do nhiễm độc
"Bệnh lạ" ở Quảng Ngãi nghi do nhiễm độc

Từ các ý kiến của các tổ công tác, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có kết luận ban đầu nguyên nhân của bệnh có thể do nhiễm độc.  

"Bệnh lạ" ở Quảng Ngãi nghi do nhiễm độc

"Bệnh lạ" ở Quảng Ngãi nghi do nhiễm độc

Từ các ý kiến của các tổ công tác, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có kết luận ban đầu nguyên nhân của bệnh có thể do nhiễm độc.  

Cục Bảo vệ thực vật kết luận về táo Trung Quốc "nhiễm độc"
Cục Bảo vệ thực vật kết luận về táo Trung Quốc "nhiễm độc"

Một số mẫu táo nhiễm hóa chất độc hại nhưng hàm lượng nằm trong ngưỡng cho phép của cơ quan chức năng.

Cục Bảo vệ thực vật kết luận về táo Trung Quốc "nhiễm độc"

Cục Bảo vệ thực vật kết luận về táo Trung Quốc "nhiễm độc"

Một số mẫu táo nhiễm hóa chất độc hại nhưng hàm lượng nằm trong ngưỡng cho phép của cơ quan chức năng.

Sữa Trung Quốc nhiễm độc không có ở Việt Nam
Sữa Trung Quốc nhiễm độc không có ở Việt Nam

Nhiều người cho rằng, sữa Shaya có chứa hàm lượng Aflatoxin M1 (một độc chất có thể gây ung thư) vượt mức cho phép.

Sữa Trung Quốc nhiễm độc không có ở Việt Nam

Sữa Trung Quốc nhiễm độc không có ở Việt Nam

Nhiều người cho rằng, sữa Shaya có chứa hàm lượng Aflatoxin M1 (một độc chất có thể gây ung thư) vượt mức cho phép.