Thả giống bổ sung nguồn lợi thủy sản

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 52 năm Ngày truyền thống ngành Thủy sản (1959-2011).  

Tại Tiền Giang, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức buổi lễ thả giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Bến phà Rạch Miễu với 240.000 con cá các loại được thả vào môi trường tự nhiên.

Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh đã nhiệt tình ủng hộ con giống trong đợt thả giống bổ sung nguồn lợi này, cụ thể như: Trung tâm giống Thủy sản nước ngọt Cổ Lịch ủng hộ 10 kg cá giống các loại; Trại giống Vũ Khanh ủng hộ 5kg giống cá sặc rằn; Trại giống Quốc Vũ ủng hộ 5kg giống cá trôi, mè Vinh; Trại giống Đúng Nghiệm ủng hộ 10kg giống cá Rô-phi đen, Điêu hồng; trại giống 7 Vọng ủng hộ 10kg giống cá rô đồng.

Thả cá giống bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Tiền Giang (Ảnh: Thành Công)

Ông Nguyễn Văn Cơ, người dân ở phường 10, TP Mỹ Tho chia sẻ: “Tôi rất hãnh diện vì được tham gia vào hoạt động thả giống bổ sung nguồn lợi thủy sản. Bởi qua việc làm này, tôi đã góp phần tuyên truyền, kêu gọi mọi người hãy bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ cuộc sống của chính mình. Hơn nửa, việc làm này sẽ giúp con cháu chúng ta trong tương lai sẽ tận mắt thấy, tay sờ được những con cá, con tôm thật ngoài tự nhiên, chứ không phải qua lời kể và hình ảnh”.

Ông Phan Hữu Hội – Chi cục phó Chi cục Thủy sản Tiền Giang cho biết: Thời gian qua, vẫn còn một số bà con ngư dân sinh sống bằng các ngành nghề, phương tiện khai thác thủy sản cấm, từ đó đã làm cho nguồn lợi thủy sản ngày càng giảm sút.

Thông qua các lớp tuyên truyền, thả giống, Ngành Nông nghiệp kêu gọi mọi người nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, không tiếp tục các hoạt động khai thác thủy sản bằng nghề cấm, hạn chế phát triển, nhất là người dân không được thực hiện hành vi khai thác thủy sản mang tính hủy diệt bằng các loại hóa chất, xung điện, thuốc nổ, …

Còn tại Thừa Thiên Huế, sáng 1/4, Ban Quản lý Dự án sinh kế thuỷ sản tỉnh tổ chức thả cá tái tạo nguồn thủy sản.

Việc thả cá tạo nguồn lợi trên các lưu vực sông, đầm phá và trên biển đã trở thành hoạt động truyền thống của ngành thuỷ sản Thừa Thiên Huế nhằm bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản theo hướng bền vững.

Ngoài kinh phí trích từ nguồn ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực môi trường và nguồn lợi thuỷ sản cũng đã dành một phần kinh phí để duy trì tốt hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thuỷ sản.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tại Thừa Thiên Huế cũng đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, tránh sử dụng các nghề khai thác mang tính huỷ diệt, thực hiện tốt việc khai thác thuỷ sản theo hướng bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên