Phú Yên: Đau lòng trẻ em đuối nước

Chỉ trong vòng từ cuối tháng 3 đến nay Phú Yên đã có 8 trẻ em bị chết đuối, tập trung chủ yếu ở lứa tuổi tiểu học, trung học cơ sở.

Mới đầu hè nhưng những thông tin về trẻ em chết đuối liên tục xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng đã khiến người lớn và cả xã hội đau lòng.

Chỉ trong vòng từ cuối tháng 3 đến nay Phú Yên đã có 8 trẻ em bị chết đuối, tập trung chủ yếu ở lứa tuổi tiểu học, trung học cơ sở. Hầu hết các em đều không biết bơi và không có khả năng phòng vệ trong các tình huống nguy hiểm dưới nước.

3 em học sinh trường Võ Thị Sáu bị đuối nước ngày 22/4

Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), từ đầu năm 2012 đến nay đã có trên 200 cái chết thương tâm do đuối nước. Cứ vài ngày, trên báo người ta lại thấy những gương mặt cha mẹ thẫn thờ khóc ngất bên xác con, có gia đình mất cùng lúc 2-3 đứa con vì chết đuối.

Cũng theo Bộ LĐTBXH, Việt Nam là nước có số trẻ em chết đuối nhiều nhất khu vực, và con số này ở Việt Nam gấp đến 10 lần so với một số nước phát triển. Những gia đình mất con vì chết đuối gần đây đều là gia đình nghèo, không có nhiều thời gian trông giữ con.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước, trong đó phần lớn các vụ đuối nước là các em trốn gia đình để đi tắm biển, tắm sông và rơi vào hố sâu, trong khi đó các em không có khả năng cứu người đuối nước, bản năng đã khiến các em lao xuống cứu bạn và chết chìm. Rõ ràng tai nạn đuối nước rình rập trẻ em bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào. Các em mất đi để lại nỗi đau rất lớn cho gia đình, xã hội và cũng cho thấy một lỗ trống nguy hiểm là hầu hết các em lứa tuổi học sinh đều thiếu kỹ năng bơi lội.

Câu chuyện dạy bơi và dạy cho các em kỹ năng phòng vệ đã được các ngành chức năng đề cập từ lâu nhưng để triển khai nó lại có quá nhiều điều cần phải giải quyết. Trước nhất, tình trạng thiếu thầy giáo có kỹ năng dạy bơi. Thứ 2, thiếu cơ sở vật chất đáp ứng được yêu cầu dạy bơi một cách bài bản cho lứa tuổi học sinh và cái thiếu lớn nhất là thiếu một chủ trương nhất quá từ phía ngành giáo dục trong việc đưa bộ môn bơi lội vào trường học.

Bức xúc trước thực trạng có nhiều học sinh chết đuối, các trường tự phát đưa môn bơi vào giảng dạy nhưng đã tự phát thì chưa có sự đầu tư và cũng chỉ làm theo kiểu chắp vá.

Tại Phú Yên, từ năm học 2011-2012 trên địa bàn tỉnh mới chỉ có 2 trường đưa vào dạy môn bơi lội là trường THPT chuyên Lương Văn Chánh và Trường THCS Hùng Vương. Trong năm học tới dự kiến có thêm trường THCS Trần Quốc Toản sẽ đưa môn bơi vào giảng dạy. Vấn đề đặt ra lúc này là khi các trường đều có nhu cầu dạy bơi cho học sinh thì lấy đâu ra hồ bơi để huấn luyện các em. Tại TP Tuy Hòa cho đến lúc này vẫn chỉ có duy nhất câu lạc bộ Phù Đổng có hồ bơi phục vụ cho việc học bơi.

Phú Yên có bờ biển dài gần 200km và hệ thống sông ngòi, ao hồ dày đặt. Mùa hè nhiều địa phương lại thiếu sân chơi cho thiếu nhi nên chuyện các em trốn nhà đi tắm sông, tắm suối cứ diễn ra và vì vậy tai nạn đuối nước vẫn luôn rình rập. Do vậy, song song với việc giáo dục, nâng cao nhận thức cho các em và gia đình, việc tạo cơ sở vật chất, đầu tư con người để dạy bơi, đưa môn bơi vào chương trình học chính khóa là việc làm  cần thiết và cấp bách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên