Nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc vì động đất ở Thái Lan

Nhiều người ở Hà Nội cảm nhận được tòa nhà rung lắc, người nôn nao, chóng mặt như say sóng.

Chiều tối 5/5, nhiều người làm việc, sinh sống trong các chung cư, tòa nhà cao tầng tại khu vực Từ Liêm, quận Cầu Giấy, quận Đống Đa và quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, họ cảm nhận được tòa nhà rung lắc, người nôn nao, chóng mặt như say sóng, nên phải sơ tán xuống mặt đất để đảm bảo an toàn.

Thông tin này cũng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội Facebook. Trao đổi với PV tối 5/5, PGS-TS Nguyễn Hồng Phương - Phó Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, vào hồi 18h8’45 (giờ Hà Nội) đã xảy ra trận động đất 6,2 độ richter, tại vị trí 19,71 độ vĩ bắc và 99,79 độ kinh đông tại tỉnh Chiang Rail, Thái Lan.

Trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Những người dân sống trong nhà cao tầng ở Hà Nội có thể cảm nhận được ảnh hưởng từ động đất do lan truyền chấn động từ xa.

Tuy nhiên, ông Phương khẳng định các rung chấn ở Hà Nội chỉ ở mức độ nhẹ, không có khả năng gây thiệt hại về người và công trình nên người dân không quá lo lắng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dân lại âu lo vì động đất 3,4 độ richter tại sông Tranh 2
Dân lại âu lo vì động đất 3,4 độ richter tại sông Tranh 2

VOV.VN - Trận động đất trên xảy ra vào lúc 21 giờ 48 phút ngày 3/4, cường độ 3,4 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 5km.

Dân lại âu lo vì động đất 3,4 độ richter tại sông Tranh 2

Dân lại âu lo vì động đất 3,4 độ richter tại sông Tranh 2

VOV.VN - Trận động đất trên xảy ra vào lúc 21 giờ 48 phút ngày 3/4, cường độ 3,4 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 5km.

Động đất ở Thủy điện Đắkdrinh là do tích nước lòng hồ
Động đất ở Thủy điện Đắkdrinh là do tích nước lòng hồ

VOV.VN - Người dân hoang mang về các rung chấn còn đơn vị quản lý thủy điện thì cho rằng chúng không ảnh hưởng đến dân.

Động đất ở Thủy điện Đắkdrinh là do tích nước lòng hồ

Động đất ở Thủy điện Đắkdrinh là do tích nước lòng hồ

VOV.VN - Người dân hoang mang về các rung chấn còn đơn vị quản lý thủy điện thì cho rằng chúng không ảnh hưởng đến dân.